Philippines gồng mình khắc phục hậu quả siêu bão Haiyan

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đang nhanh chóng chuyển các nhu yếu phẩm cứu trợ tới nhiều địa phương Philippines.

Chính phủ Philippines và người dân nước này đang nỗ lực khắc phục những hậu quả nghiêm trọng do siêu bão Haiyan - cơn bão nhiệt đới được cho là mạnh nhất thế giới diễn ra trong năm nay - để lại sau khi quét qua một khu vực rộng lớn của Philippines. Các nhu yếu phẩm cứu trợ người Philippines sau siêu bão Haiyan cũng đang được cộng đồng quốc tế nhanh chóng chuyển về nhiều địa phương tại nước này.

Đường phố Tacloban ngổn ngang sau siêu bão Haiyan (Ảnh: CNN)

Những người còn sống sót đi lại giữa những đống đổ nát với vẻ mặt thẫn thờ, tìm kiếm những người thân còn đang mất tích. Đó là những gì mà người ta đang thấy trên các đường phố của thành phố Tacloban, Philippines, một trong những khu vực phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của siêu bão Hayan. Hôm nay, người ta tiếp tục tìm thấy nhiều thi thể tại các khu vực đổ nát ở thành phố Tacloban.

Theo cảnh sát địa phương, chỉ tính riêng tại Tacloban, số người thiệt mạng ước tính có thể lên tới hàng nghìn người, song chính phủ Philippines hiện chưa xác nhận con số này. Trong khi đó, tại hòn đảo Samar, 300 người được xác nhận đã thiệt mạng tại thị trấn Basey và khoảng 2.000 người khác vẫn mất tích. Người dân ở đây hiện đang rất đau buồn và hoang mang khi mất đi người thân và phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất

Các thi thể nằm rải rác giữa đống đổ nát (Ảnh: CNN)

“Mọi thứ đã bị phá hủy. Mọi thứ đã mất đi. Siêu bão đã cướp đi đứa con và cả nhà cửa của tôi”; “Tôi đang rất cần sự giúp đỡ. Tôi không còn nhà nữa và cũng chẳng có tiền. Bây giờ chúng tôi không có gì cả”. Đây cũng là tình cảnh chung của người dân Philippines.

Tổng thống Benigno Aquino III, trong chuyến thăm tới Tacloban, cho biết, mức độ thiệt hại ở Tacloban, nơi hứng chịu tâm bão, là "rất lớn". Nhà lãnh đạo Philippines cam kết sẽ cung cấp đầy đủ hàng cứu trợ cần thiết cho người dân. Ông Aquino chưa thông báo con số thương vong, bởi mạng lưới liên lạc hiện chưa nối lại được và việc đánh giá cần thời gian để tiến hành.Tổng thống Benigno Aquino đã cho triển khai thêm binh sĩ tới thành phố Tacloban nhằm đảm bảo tình hình an ninh tại đây.

Người dân Tacloban giữa những đống đổ nát sau siêu bão Hayan (Ảnh: CNN)
Các nhân viên cứu hộ Philippines đang tiếp tục các nỗ lực để tiếp cận với các thị trấn và khu vực tại miền Trung Philippines vào ngày hôm nay nhằm cung cấp viện trợ cho người dân tại khu vực này.  Cùng ngày, hai Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng của Philippines sẽ lên đường trở lại tỉnh Leyte, với nhiệm vụ tổ chức công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Các công việc được ưu tiên hiện nay là thiết lập lại đường liên lạc và hệ thống điện; cung cấp cho người sống sót thức ăn, nước uống, và nơi trú ẩn. Hai máy bay vận tải C-130 của quân đội đã được điều đi Tacloban sáng sớm nay mang theo hàng cứu trợ cần thiết. 

Liên Hợp Quốc cho biết nhiều người sống sót hiện không có thức ăn, nước uống và cả thuốc men. Các hoạt động cứu trợ bị cản trở do đường xá, sân bay và cầu cảng đã bị phá hủy và bị bao phủ bởi các đống đổ nát.

Hàng cứu trợ của Mỹ tập kết tại một căn cứ quân sự tại Nhật Bản sẵn sàng chuyển tới Philippines (Ảnh: CNN)

Trong một tuyên bố, đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, mặc dù việc tiếp cận với các khu vực bị ảnh hưởng còn nhiều khó khăn do thông tin liên lạc đã bị cắt và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, song tổ chức này vẫn đang tiến hành các nỗ lực khẩn cấp để sớm cung cấp viện trợ tới người dân quốc gia Đông Nam Á. Dự kiến, 60 tấn trang thiết bị y tế và lều bạt của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc sẽ được chuyển tới Philippines trong ngày 12/11.

Ngoài ra, các cơ sở cứu trợ của UNICEF ở châu Âu cũng vận chuyển thiết bị lọc nước và tích trữ nước tới Manila. Một chuyến bay chở hàng cứu trợ của Chương trình Lương thực Thế giới sáng nay cũng đã xuất phát từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và sẽ tới Philippines trong vài giờ tới.

Ông Kazuhiko Yamazaki, nhân viên hậu cần của Chương trình Lương thực Thế giới cho biết: “Ngay sau khi siêu bão rời khỏi Philippines, chúng tôi đã gửi các mặt hàng cứu trợ tới nước này. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng hàng cứu trợ bao gồm lều bạt và các dụng cụ thiết yếu được sử dụng trong gia đình, tại các kho hàng của Chương trình Lương thực Thế giới ở Đông Nam Á. Do đó, chúng tôi có thể chuyển viện trợ tới Philippines bất cứ lúc nào để giúp đỡ người dân nơi đây”.

Người dân Tacloban xếp hàng nhận cứu trợ (Ảnh: CNN)

Nhiều quốc gia cũng cam kết sẽ tăng cường viện trợ giúp Philippines khắc phục hậu quả của cơn bão hủy diệt. Hiện các binh sĩ Mỹ được điều động đang trên đường tới Philippines. Ủy ban châu Âu đã quyết định ủng hộ 4 triệu USD cứu trợ khẩn cấp và cử một nhóm chuyên gia cứu trợ nhân đạo.

Chính phủ Australia hôm nay thông báo đã gửi một gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 400.000 USD bao gồm các vật dụng thiết yếu. Ngoài ra, nước này còn gửi một nhóm chuyên gia cùng với Liên Hợp Quốc hỗ trợ hoạt động cứu trợ tại các vùng bị ảnh hưởng.

New Zealand thông báo sẽ tăng khoản viện trợ cho Philippines thêm 2 triệu đôla New Zealand (khoảng 1,65 triệu USD) nhằm ưu tiên khôi phục hệ thống thông tin liên lạc và hỗ trợ lượng thực, thực phẩm cho người dân  bị nạn. Ngoài nguồn kinh phí vừa nêu, New Zealand sẽ đóng góp 150.000 USD vào Quỹ Thiên tai của Tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế và gửi nhân viên tới Philippines, để phối hợp với Liên Hợp Quốc đánh giá thảm họa tại quốc đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines
Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Cơn bão quật qua Philippines, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho một trong số các nước chịu nhiều thiên tai nhất thế giới.

Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Cơn bão quật qua Philippines, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho một trong số các nước chịu nhiều thiên tai nhất thế giới.

Philippines sắp chịu bão mới sau siêu bão Haiyan
Philippines sắp chịu bão mới sau siêu bão Haiyan

VOV.VN - Sau khi oằn mình chống chọi siêu bão Haiyan, người dân Philippines lại sắp phải căng mình đón cơn bão mới mang tên Zoraida.

Philippines sắp chịu bão mới sau siêu bão Haiyan

Philippines sắp chịu bão mới sau siêu bão Haiyan

VOV.VN - Sau khi oằn mình chống chọi siêu bão Haiyan, người dân Philippines lại sắp phải căng mình đón cơn bão mới mang tên Zoraida.

Philippines: 10.000 người chết ở 1 tỉnh vì siêu bão
Philippines: 10.000 người chết ở 1 tỉnh vì siêu bão

VOV.VN - Cơn bão được coi là 1 trong những cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay đã hủy diệt hầu hết mọi thứ trên đường đi.

Philippines: 10.000 người chết ở 1 tỉnh vì siêu bão

Philippines: 10.000 người chết ở 1 tỉnh vì siêu bão

VOV.VN - Cơn bão được coi là 1 trong những cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay đã hủy diệt hầu hết mọi thứ trên đường đi.

Philippines lập mạng liên lạc trong mọi điều kiện thời tiết
Philippines lập mạng liên lạc trong mọi điều kiện thời tiết

VOV.VN - Trước đó Tổng thống Aquino đã bị mất liên lạc hoàn toàn với cả Bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ đi thị sát bão lũ.

Philippines lập mạng liên lạc trong mọi điều kiện thời tiết

Philippines lập mạng liên lạc trong mọi điều kiện thời tiết

VOV.VN - Trước đó Tổng thống Aquino đã bị mất liên lạc hoàn toàn với cả Bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ đi thị sát bão lũ.

Trải nghiệm dùng truyền thông chống thiên tai ở Philippines
Trải nghiệm dùng truyền thông chống thiên tai ở Philippines

VOV.VN - Mức độ tư nhân hóa cao đối với truyền thông nước này gây nhiều khó khăn cho hoạt động cảnh báo và hướng dẫn cộng đồng.

Trải nghiệm dùng truyền thông chống thiên tai ở Philippines

Trải nghiệm dùng truyền thông chống thiên tai ở Philippines

VOV.VN - Mức độ tư nhân hóa cao đối với truyền thông nước này gây nhiều khó khăn cho hoạt động cảnh báo và hướng dẫn cộng đồng.

Vì sao một bộ phận dân Philippines ngại sơ tán tránh bão?
Vì sao một bộ phận dân Philippines ngại sơ tán tránh bão?

VOV.VN - Nhiều người dân Philippines sợ mất trộm nếu bỏ nhà đi sơ tán. Số khác sợ điều kiện vệ sinh không tốt ở các trung tâm tránh bão.

Vì sao một bộ phận dân Philippines ngại sơ tán tránh bão?

Vì sao một bộ phận dân Philippines ngại sơ tán tránh bão?

VOV.VN - Nhiều người dân Philippines sợ mất trộm nếu bỏ nhà đi sơ tán. Số khác sợ điều kiện vệ sinh không tốt ở các trung tâm tránh bão.

New Zealand, Australia tăng hỗ trợ cho Philippines
New Zealand, Australia tăng hỗ trợ cho Philippines

VOV.VN - Thủ tướng Australia và New Zealand cam kết sẽ luôn “sát cánh” cùng người dân Philippines vượt qua khó khăn.

New Zealand, Australia tăng hỗ trợ cho Philippines

New Zealand, Australia tăng hỗ trợ cho Philippines

VOV.VN - Thủ tướng Australia và New Zealand cam kết sẽ luôn “sát cánh” cùng người dân Philippines vượt qua khó khăn.

Philippines huy động toàn lực đối phó bão Haiyan
Philippines huy động toàn lực đối phó bão Haiyan

VOV.VN - Philippines huy động 3 máy bay vận tải, 32 trực thăng và máy bay quân sự, 20 tàu hải quân túc trực ứng cứu.

Philippines huy động toàn lực đối phó bão Haiyan

Philippines huy động toàn lực đối phó bão Haiyan

VOV.VN - Philippines huy động 3 máy bay vận tải, 32 trực thăng và máy bay quân sự, 20 tàu hải quân túc trực ứng cứu.

Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan
Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

VOV.VN - Những chiếc ô tô bị văng đi trong gió mạnh, đường phố ngập chìm trong đống đổ nát, thi thể nạn nhân nằm xếp hàng dài.

Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

VOV.VN - Những chiếc ô tô bị văng đi trong gió mạnh, đường phố ngập chìm trong đống đổ nát, thi thể nạn nhân nằm xếp hàng dài.

Khủng hoảng nhân đạo sau siêu bão Haiyan tại Philippines
Khủng hoảng nhân đạo sau siêu bão Haiyan tại Philippines

VOV.VN - Quân đội, cảnh sát được huy động để ngăn chặn tình trạng cướp bóc tràn lan do khan hiếm thực phẩm. Nhiều xác chết chưa được chôn.

Khủng hoảng nhân đạo sau siêu bão Haiyan tại Philippines

Khủng hoảng nhân đạo sau siêu bão Haiyan tại Philippines

VOV.VN - Quân đội, cảnh sát được huy động để ngăn chặn tình trạng cướp bóc tràn lan do khan hiếm thực phẩm. Nhiều xác chết chưa được chôn.