Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

VOV.VN - Những chiếc ô tô bị văng đi trong gió mạnh, đường phố ngập chìm trong đống đổ nát, thi thể nạn nhân nằm xếp hàng dài.

Tacloban tan hoang sau bão (ảnh: AFP)

Hàng nghìn binh sĩ và nhân viên cứu trợ ở Philippines vẫn đang vật lộn tìm cách tiếp cận các cộng đồng bị san phẳng trong siêu bão Haiyan. Hoạt động cứu hộ và cứu trợ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất cũng đang gặp nhiều khó khăn do đường sá bị phá hủy nghiêm trọng. Mặc dù chính phủ
Philippines chưa có số liệu chính thức về thương vong, nhưng theo lời cảnh sát địa phương, số người thiệt mạng do bão Haiyan có thể lên tới 10.000 người chỉ riêng tại thành phố Tacloban, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Philippines do siêu bão. 

Đại diện Liên Hợp Quốc bị sốc

Tang thương, hoang tàn, đổ nát... đó là những gì để lại sau khi bão Haiyan đi qua miền trung Philippines. Có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của bão Haiyan ở Philippines, người đứng đầu cơ quan đánh giá thảm họa thiên tai Liên Hợp Quốc Sebastian Rhodes Stampa cho biết, những hình ảnh tại thành phố Tacloban sau khi bị siêu bão tàn phá khiến ông bị sốc. Những chiếc ô tô bị văng đi trong gió mạnh, đường phố thì ngập chìm trong đống đổ nát. Những người dân được cho là may mắn hơn thì đang xếp hàng dài tại các trung tâm y tế để chờ điều trị các vết thương, bên cạnh khuôn mặt thất thần và lo lắng của người thân. Những hình ảnh này khiến cho ông liên tưởng tới trận động đất và sóng thần kinh hoàng Ấn Độ Dương năm 2004. 

Số 10.000 người chết ước tính tại tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, được xác định chủ yếu do chết đuối, nhà sập và cây đổ. Con số này dựa trên ước tính của các quan chức thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, nơi bị thiệt hại nặng nhất.

Chính phủ Philippines cho biết, khoảng 4,3 triệu người tại 36 tỉnh bị ảnh hưởng. Theo đánh giá ban đầu, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, giao thông đường bộ không thể đi lại trong khi cư dân đang cần được hỗ trợ lương thực, nước uống, nơi ở và điện sinh hoạt.

Philippines hoang tàn (ảnh: AFP)


Bão Haiyan tràn qua 6 đảo miền Trung Philippines, san phẳng nhà cửa, nhất là những căn nhà ven biển. Trên một số tuyến đường, thi thể nạn nhân nằm xếp hàng dài. Lực lượng cứu hộ tập hợp 300 đến 400 thi thể nạn nhân và dự kiến tổ chức chôn cất tập thể cho họ tại thị trấn Palo gần Tacloban. Khoảng 1 triệu người đang sống tại các trại tị nạn. Trong khi đó, 6.000 du khách địa phương và nước ngoài đang bị mắc kẹt tại đảo nghỉ mát Boracay.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cũng cảnh báo, thương vong sẽ tiếp tục tăng lên và cho biết chính phủ đang ưu tiên khôi phục điện, hệ thống thông tin liên lạc tại những vùng hẻo lánh nhằm tạo điều kiện cho việc phân phát hàng cứu trợ và điều trị y tế cho người dân.

Dịch vụ hàng không và tàu thuyền tại miền trung Philippines vẫn bị đóng cửa, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động cứu trợ tại Tacloban. 15.000 binh lính đang được triển khai tại khu vực thảm họa để thực hiện các hoạt động cứu trợ.

Quân đội đang ưu tiên sử dụng trực thăng cứu hộ và cứu trợ tại những vùng thảm họa.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Mar Roxas cho biết chính phủ đang cố gắng để đối phó với tình hình, bảo đảm an ninh trật tự.  “Chúng tôi đang cố gắng mở lại các cửa hàng nhiều nhất có thể, để giúp người dân có thể mua được thực phẩm”, ông Roxas nói. “Cũng có nhiều kẻ lợi dụng tình trạng hỗn loạn hiện nay để cướp bóc nên chúng tôi phải triển khai quân đội  và lực lượng cảnh sát để đảm bảo an ninh cũng như đảm bảo cung cấp nguồn nước và điện cho người dân”.

Thế giới sẵn sàng giúp Philippines lúc hoạn nạn

Theo đề nghị của chính phủ Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chỉ thị cho Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương triển khai tàu, máy bay tới hỗ trợ công tác tìm kiếm-cứu nạn và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân.

Trước những mất mát và thiệt hại mà người dân Philippines đang phải hứng chịu, nhiều nước trên thế giới bày tỏ mong muốn hỗ trợ Philippines vượt qua khó khăn hiện nay.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua (9/11) bày tỏ lấy làm tiếc về số thương vong cũng như thiệt hại tại Philippines do cơn bão Haiyan gây ra. Tổng thư ký gửi lời chia buồn đến chính phủ và người dân Philippines, đồng thời khẳng định, các cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc và các đối tác đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Philippines để giúp đánh giá tình hình và trợ giúp nhanh người dân nếu cần thiết.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ước tính khoảng 1,7 triệu trẻ em sống ở vùng bị ảnh hưởng do bão. Tổ chức này đã chuẩn bị 60 tấn hàng cứu trợ để đưa đến Philippines vào thứ 3 tuần tới bằng máy bay.

Chương trình Lương thực Thế giới cũng cho biết đang dự trữ hàng hóa cần thiết để giúp đỡ người dân vùng ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi quốc tế chung tay giúp đỡ người dân Philippines. Người phát ngôn Chương trình Lương thực Thế giới Elisabeth Byrs cho biết: “Chương trình Lương thực Thế giới ước tính, khoảng 2,5 triệu người cần viện trợ lương thực khẩn cấp sau thảm họa. Chúng tôi cũng đang gấp rút thực hiện kế hoạch hỗ trợ người dân . Hiện chúng tôi cần khẩn cấp 2 triệu USD để mua lương thực cho 500.000 nghìn người dân vùng ảnh hưởng”.

Trong một thông điệp gửi Tổng thống Aquino, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso) cho biết, Ủy ban châu Âu sẽ cử một phái đoàn đến hỗ trợ Philippines.

Giáo hoàng Francis cũng kêu gọi người dân trên toàn thế giới hãy cầu nguyện cho những nạn nhân trong cơn bão Haiyan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Haiyan tàn phá trên diện rộng tại Philippines
Bão Haiyan tàn phá trên diện rộng tại Philippines

VOV.VN - 1 người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Haiyan càn quét khu vực duyên hải phía Đông và Trung Philippines sáng 8/11.

Bão Haiyan tàn phá trên diện rộng tại Philippines

Bão Haiyan tàn phá trên diện rộng tại Philippines

VOV.VN - 1 người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Haiyan càn quét khu vực duyên hải phía Đông và Trung Philippines sáng 8/11.

Philippines oằn mình chống chọi siêu bão lịch sử Haiyan
Philippines oằn mình chống chọi siêu bão lịch sử Haiyan

VOV.VN -Sau khi quét qua Philippines, siêu bão Haiyan đã đi vào Biển Đông và đang tiến vào Việt Nam

Philippines oằn mình chống chọi siêu bão lịch sử Haiyan

Philippines oằn mình chống chọi siêu bão lịch sử Haiyan

VOV.VN -Sau khi quét qua Philippines, siêu bão Haiyan đã đi vào Biển Đông và đang tiến vào Việt Nam

Philippines huy động toàn lực đối phó bão Haiyan
Philippines huy động toàn lực đối phó bão Haiyan

VOV.VN - Philippines huy động 3 máy bay vận tải, 32 trực thăng và máy bay quân sự, 20 tàu hải quân túc trực ứng cứu.

Philippines huy động toàn lực đối phó bão Haiyan

Philippines huy động toàn lực đối phó bão Haiyan

VOV.VN - Philippines huy động 3 máy bay vận tải, 32 trực thăng và máy bay quân sự, 20 tàu hải quân túc trực ứng cứu.

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines

VOV.VN -Cơ quan dự báo khí tượng Philippines cho biết bão đang di chuyển với vận tốc tối đa lên tới hơn 30 km/giờ.

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines

VOV.VN -Cơ quan dự báo khí tượng Philippines cho biết bão đang di chuyển với vận tốc tối đa lên tới hơn 30 km/giờ.

12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan
12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan

VOV.VN - Siêu bão Haiyan với sức gió mạnh nhất 380 km/giờ đã đổ vào Philippines gây lụt và làm nhiều ngôi nhà bị hư hại.

12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan

12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan

VOV.VN - Siêu bão Haiyan với sức gió mạnh nhất 380 km/giờ đã đổ vào Philippines gây lụt và làm nhiều ngôi nhà bị hư hại.

Trải nghiệm dùng truyền thông chống thiên tai ở Philippines
Trải nghiệm dùng truyền thông chống thiên tai ở Philippines

VOV.VN - Mức độ tư nhân hóa cao đối với truyền thông nước này gây nhiều khó khăn cho hoạt động cảnh báo và hướng dẫn cộng đồng.

Trải nghiệm dùng truyền thông chống thiên tai ở Philippines

Trải nghiệm dùng truyền thông chống thiên tai ở Philippines

VOV.VN - Mức độ tư nhân hóa cao đối với truyền thông nước này gây nhiều khó khăn cho hoạt động cảnh báo và hướng dẫn cộng đồng.

Hàng ngàn người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan
Hàng ngàn người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

VOV.VN - Có khoảng hơn 1.000 thi thể được nhìn thấy đang trôi nổi tại Tacloban theo như báo cáo của đội cứu hộ Hội Chữ thập Đỏ Philippines.

Hàng ngàn người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

Hàng ngàn người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

VOV.VN - Có khoảng hơn 1.000 thi thể được nhìn thấy đang trôi nổi tại Tacloban theo như báo cáo của đội cứu hộ Hội Chữ thập Đỏ Philippines.

 Trung Quốc cảnh báo ứng phó với siêu bão Haiyan
Trung Quốc cảnh báo ứng phó với siêu bão Haiyan

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc yêu cầu chính quyền các địa phương và các bộ ngành liên quan làm tốt công tác ứng phó bão.

 Trung Quốc cảnh báo ứng phó với siêu bão Haiyan

Trung Quốc cảnh báo ứng phó với siêu bão Haiyan

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc yêu cầu chính quyền các địa phương và các bộ ngành liên quan làm tốt công tác ứng phó bão.

Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines
Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Cơn bão quật qua Philippines, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho một trong số các nước chịu nhiều thiên tai nhất thế giới.

Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Cơn bão quật qua Philippines, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho một trong số các nước chịu nhiều thiên tai nhất thế giới.

Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines
Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Liên lạc gián đoạn nên vẫn chưa biết chính xác số thương vong và mức độ thiệt hại do bão tại Philippines.

Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Liên lạc gián đoạn nên vẫn chưa biết chính xác số thương vong và mức độ thiệt hại do bão tại Philippines.

Ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan
Ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

VOV.VN - Tại thành phố Tacloban trên đảo Leyte, thi thể các nạn nhân được cho là nằm rải rác trên các đường phố.

Ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

Ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

VOV.VN - Tại thành phố Tacloban trên đảo Leyte, thi thể các nạn nhân được cho là nằm rải rác trên các đường phố.