Philippines kết án tù giam 12 ngư dân Trung Quốc

VOV.VN - Ngoài việc phải ngồi tù, những ngư dân này còn phải nộp phạt 100.000 USD.

Một tòa án Philippines vào hôm nay (5/8) đã kết tội 12 ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển Philippines. Theo bản án đưa ra, 12 người này sẽ phải “bóc lịch” trong tù từ 6 đến 12 năm.

Một tàu đánh cá Trung Quốc được tàu ngư chính nước này bảo vệ (ảnh: Tân Hoa xã)

Đây là bản án đầu tiên kể từ khi căng thẳng bùng phát giữa hai nước láng giềng liên quan đến các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Philippines đã bắt giữ những ngư dân này khi tàu của họ mắc cạn ở bãi cạn Tubbataha vào tháng 4/2013. Bãi san hô này Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền nhưng việc bỏ tù cả 12 ngư dân có thể đổ thêm dầu vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.

Những người ngư dân Trung Quốc ngồi lặng lẽ lắng nghe bản cáo trạng được nhân viên tòa án đọc bằng tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Trung.

Vị thuyền trưởng chịu mức án tù 12 năm còn các thuyền viên khác bị xử 6 đến 10 năm tù. Thẩm phán Ambrosio de Luna còn lệnh cho họ phải trả một khoản tiền phạt là 100.00 USD.

Trong vụ này, các ngư dân Trung Quốc còn chở theo tê tê, một loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Họ cho hay mình đang trên hành trình từ Indonesia về Trung Quốc thì gặp thời tiết xấu buộc họ phải trú lại ở khu vực bãi san hô và họ không biết là đang trong lãnh thổ Philippines.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một vùng biển được cho là giàu tài nguyên dầu khí và hải sản.

Năm ngoái Philippines đã đâm đơn kiện Trung Quốc tại tòa án La Hay về tuyên bố của nước này ở vùng Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

65 ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt giữ được trả tự do
65 ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt giữ được trả tự do

65 ngư dân này đã rời cảng Nakhodka của Nga để trở về Trung Quốc vào lúc 5 giờ sáng nay theo giờ địa phương.

65 ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt giữ được trả tự do

65 ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt giữ được trả tự do

65 ngư dân này đã rời cảng Nakhodka của Nga để trở về Trung Quốc vào lúc 5 giờ sáng nay theo giờ địa phương.

Trung-Hàn thảo luận vụ ngư dân Trung Quốc bị chết
Trung-Hàn thảo luận vụ ngư dân Trung Quốc bị chết

(VOV) - Đại diện Trung Quốc nói ông muốn nêu rõ quan điểm của nước ông đối với Hàn Quốc trong vụ này.

Trung-Hàn thảo luận vụ ngư dân Trung Quốc bị chết

Trung-Hàn thảo luận vụ ngư dân Trung Quốc bị chết

(VOV) - Đại diện Trung Quốc nói ông muốn nêu rõ quan điểm của nước ông đối với Hàn Quốc trong vụ này.

Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá
Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra lời bình luận nào về vụ việc này.

Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá

Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra lời bình luận nào về vụ việc này.

Sri Lanka bắt 37 ngư dân Trung Quốc do đánh bắt trái phép
Sri Lanka bắt 37 ngư dân Trung Quốc do đánh bắt trái phép

Số ngư dân này đã được chuyển giao cho cảnh sát để tiếp tục điều tra

Sri Lanka bắt 37 ngư dân Trung Quốc do đánh bắt trái phép

Sri Lanka bắt 37 ngư dân Trung Quốc do đánh bắt trái phép

Số ngư dân này đã được chuyển giao cho cảnh sát để tiếp tục điều tra

Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc
Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Philippines cho rằng, tham vọng của Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông.

Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Philippines cho rằng, tham vọng của Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông.

Thêm 2 tàu ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt
Thêm 2 tàu ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga bắt giữ thêm hai tàu cá Trung Quốc vào ngày 25/7 do xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Nga.

Thêm 2 tàu ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt

Thêm 2 tàu ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga bắt giữ thêm hai tàu cá Trung Quốc vào ngày 25/7 do xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Nga.

37 ngư dân Trung Quốc vẫn bị giữ trên tàu ở Sri Lanka
37 ngư dân Trung Quốc vẫn bị giữ trên tàu ở Sri Lanka

Những ngư dân này đang chờ các cơ quan chức năng của Sri Lanka và Trung Quốc phối hợp giải quyết.

37 ngư dân Trung Quốc vẫn bị giữ trên tàu ở Sri Lanka

37 ngư dân Trung Quốc vẫn bị giữ trên tàu ở Sri Lanka

Những ngư dân này đang chờ các cơ quan chức năng của Sri Lanka và Trung Quốc phối hợp giải quyết.

Philippines lên án việc các binh sĩ nước này bị bắt cóc
Philippines lên án việc các binh sĩ nước này bị bắt cóc

(VOV) - Ngày 7/5, 4 binh sĩ Philippines thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc.

Philippines lên án việc các binh sĩ nước này bị bắt cóc

Philippines lên án việc các binh sĩ nước này bị bắt cóc

(VOV) - Ngày 7/5, 4 binh sĩ Philippines thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc.

Bất chấp dọa dẫm Philippines vẫn xét xử ngư dân Trung Quốc
Bất chấp dọa dẫm Philippines vẫn xét xử ngư dân Trung Quốc

VOV.VN - Các ngư dân này bị Philippines bắt giữ trong khu vực lãnh hải tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên biển Đông.

Bất chấp dọa dẫm Philippines vẫn xét xử ngư dân Trung Quốc

Bất chấp dọa dẫm Philippines vẫn xét xử ngư dân Trung Quốc

VOV.VN - Các ngư dân này bị Philippines bắt giữ trong khu vực lãnh hải tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên biển Đông.

Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông
Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc dự định đưa ra một dự luật mới trong đó quân đội nước này sẽ hiện diện trên khắp Biển Đông.

Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc dự định đưa ra một dự luật mới trong đó quân đội nước này sẽ hiện diện trên khắp Biển Đông.