Philippines không thỏa hiệp và quyết theo đến cùng vụ kiện Trung Quốc

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Tổng thống Philippines, việc khởi kiện Trung Quốc là “cách duy nhất để giải quyết vấn đề”.

Tờ Philstar ngày 11/6 dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda khẳng định, Manila sẽ không tham gia vào bất kỳ sự thỏa hiệp nào với Bắc Kinh trước khi Tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết về tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, “nuốt” gần trọn diện tích Biển Đông.

 

  Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda (Ảnh: Inquirer)

Ông Lacierda cho biết, bất kỳ động thái nào của phía Trung Quốc cũng không thể khiến Philippines ngừng theo đuổi vụ kiện liên quan đến việc Trung Quốc cố tình giải thích và áp dụng sai quy định trong Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982 để đưa ra đường biên giới trên biển gồm 9 đoạn (đường lưỡi bò) không căn cứ vào các quy định của Công ước mà cả Trung Quốc và Philippines đều là thành viên.

Ông Lacierda nói: “Đối với vấn đề ở Biển Đông, chúng tôi đã khởi kiện Trung Quốc và đang nhờ cậy sự phán quyết công tâm của Tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc. Đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề”.

Trong tuyên bố của mình, ông Lacierda cũng bày tỏ sự hoan nghênh trước những phát biểu thân thiện của Đại sứ Trung Quốc Zhao Jianhua hôm 10/6.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Hữu nghị Philippines-Trung Quốc lần thứ 13 và Quốc khánh Philippines, ông Zhao cho rằng, mâu thuẫn giữa hai nước trên Biển Đông chỉ là "tạm thời" và có thể được giải quyết thông qua đàm phán. Đại sứ Trung Quốc không quên nhắc lại tầm quan trọng của Bắc Kinh đối với nền kinh tế khu vực và Philippines.

Đáp lại, ông Lacierda khẳng định Philippines vẫn có thể tích cực hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực nhưng không bao gồm vụ kiện của nước này về tuyên bố “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Ông Lacierda nói: “Chúng tôi chắc chắn hoan nghênh những động thái mang tính xây dựng góp phần thúc đẩy sự hiểu biết giữa 2 nước trong vấn đề Biển Đông. Chúng tôi cũng hy vọng sự trao đổi giữa 2 bên sẽ làm giảm những căng thẳng, mang đến tín hiệu tích cực hơn để đảm bảo không xảy ra sự cố đáng tiếc nào ở Biển Đông”.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cũng khẳng định, Manila đã, đang và sẽ tiếp tục theo đuổi quan điểm cho rằng, các tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.

Philippines mới đây đã nộp lên Tòa án trọng tài quốc tế tại La Hay, Hà Lan các bằng chứng chống lại tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông. Manila muốn trọng tài xác nhận quyền khai thác với vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối tham gia quá trình phân xử và bác hướng tiếp cận đa phương của Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Philippines quyết  tâm phản đối  xâm phạm chủ quyền
Việt Nam-Philippines quyết tâm phản đối xâm phạm chủ quyền

VOV.VN - Việt Nam và Philippines kêu gọi Trung Quốc lập tức chấm dứt các hành động là nguyên nhân gây ra tình trạng căng thẳng ở khu vực

Việt Nam-Philippines quyết  tâm phản đối  xâm phạm chủ quyền

Việt Nam-Philippines quyết tâm phản đối xâm phạm chủ quyền

VOV.VN - Việt Nam và Philippines kêu gọi Trung Quốc lập tức chấm dứt các hành động là nguyên nhân gây ra tình trạng căng thẳng ở khu vực

Báo Philippines ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Báo Philippines ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố biện pháp quân sự chỉ được tính đến khi Việt Nam buộc phải tự vệ.

Báo Philippines ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Báo Philippines ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố biện pháp quân sự chỉ được tính đến khi Việt Nam buộc phải tự vệ.

Báo Ấn Độ: Việt Nam, Philippines đồng lòng phản đối hành động của Trung Quốc
Báo Ấn Độ: Việt Nam, Philippines đồng lòng phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Theo tờ báo này, những động thái gây hấn của Trung Quốc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

Báo Ấn Độ: Việt Nam, Philippines đồng lòng phản đối hành động của Trung Quốc

Báo Ấn Độ: Việt Nam, Philippines đồng lòng phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Theo tờ báo này, những động thái gây hấn của Trung Quốc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

Tòa án Quốc tế gọi, Trung Quốc "phớt lờ" việc giải trình vụ kiện  của  Philippines
Tòa án Quốc tế gọi, Trung Quốc "phớt lờ" việc giải trình vụ kiện của Philippines

VOV.VN - Trước phản ứng của Trung Quốc, Philippines kiên trì kêu gọi Trung Quốc hãy suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Tòa án Quốc tế gọi, Trung Quốc "phớt lờ" việc giải trình vụ kiện  của  Philippines

Tòa án Quốc tế gọi, Trung Quốc "phớt lờ" việc giải trình vụ kiện của Philippines

VOV.VN - Trước phản ứng của Trung Quốc, Philippines kiên trì kêu gọi Trung Quốc hãy suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Tổng thống Philippines cáo buộc Trung Quốc vi phạm ở Biển Đông
Tổng thống Philippines cáo buộc Trung Quốc vi phạm ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Benigno Aquino nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm có một bộ quy tắc ứng xử để ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp.

Tổng thống Philippines cáo buộc Trung Quốc vi phạm ở Biển Đông

Tổng thống Philippines cáo buộc Trung Quốc vi phạm ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Benigno Aquino nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm có một bộ quy tắc ứng xử để ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp.

Philippines quan ngại vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam
Philippines quan ngại vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Philipines cho hay, các bên cần phải giảm căng thẳng dựa trên các điều luật quốc tế mà các bên đều đã nhất trí tuân thủ.

Philippines quan ngại vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Philippines quan ngại vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Philipines cho hay, các bên cần phải giảm căng thẳng dựa trên các điều luật quốc tế mà các bên đều đã nhất trí tuân thủ.

Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam và Philippines
Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam và Philippines

VOV.VN -Thủ tướng Abe hy vọng có được một Bộ Quy tắc ứng xử có hiệu lực thực sự trên Biển Đông sẽ sớm được ASEAN và Trung Quốc xây dựng.

Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam và Philippines

Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam và Philippines

VOV.VN -Thủ tướng Abe hy vọng có được một Bộ Quy tắc ứng xử có hiệu lực thực sự trên Biển Đông sẽ sớm được ASEAN và Trung Quốc xây dựng.

Philippines nghiêm túc học hỏi từ  sự  kiện Trung Quốc gây hấn với Việt Nam
Philippines nghiêm túc học hỏi từ sự kiện Trung Quốc gây hấn với Việt Nam

VOV.VN - Theo ông Aquino, các lực lượng của Philippines cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống gây hấn của Trung Quốc.

Philippines nghiêm túc học hỏi từ  sự  kiện Trung Quốc gây hấn với Việt Nam

Philippines nghiêm túc học hỏi từ sự kiện Trung Quốc gây hấn với Việt Nam

VOV.VN - Theo ông Aquino, các lực lượng của Philippines cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống gây hấn của Trung Quốc.

Hàn Quốc sẽ tặng Philippines tàu chiến giữa lúc Biển Đông căng thẳng
Hàn Quốc sẽ tặng Philippines tàu chiến giữa lúc Biển Đông căng thẳng

VOV.VN - Thời gian gần đây hai nước đặc biệt đẩy mạnh hợp tác quốc phòng.

Hàn Quốc sẽ tặng Philippines tàu chiến giữa lúc Biển Đông căng thẳng

Hàn Quốc sẽ tặng Philippines tàu chiến giữa lúc Biển Đông căng thẳng

VOV.VN - Thời gian gần đây hai nước đặc biệt đẩy mạnh hợp tác quốc phòng.