Philippines ký thỏa thuận quân sự mới với Mỹ vì Trung Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 4 tới nhân chuyến thăm Manila của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tờ Philstar, ngày 17/3 đưa tin, Philippines và Mỹ đã tiếp tục triển khai các vòng đàm phán về việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines

Khi được hỏi liệu đây có phải là một nỗ lực của Chính phủ Philippines để gửi đến Trung Quốc một thông điệp nào đó, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda nói: “Trung Quốc có cách giải thích của họ. Chúng tôi không gửi đi một thông điệp nào cả”.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung ở San Antonio, tỉnh Zambales, Philippines (Ảnh: PressTV)

Ông Lacierda cho hay, việc đàm phán để tăng cường hợp tác với Mỹ sẽ giúp Philippines cải thiện khả năng phòng thủ. Ông cũng nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận mới nào được ký kết sẽ phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của Philippines.

Ông Lacierda cho biết thêm, việc tăng cường hợp tác sẽ bao gồm hoạt động chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo lực lượng thông qua các cuộc diễn tập quân sự. Những cuộc diễn tập này sẽ tập trung vào hoạt động phòng chống thiên tai và giảm thiểu tác động của thảm họa...

Khi các cuộc đàm phán giữa hai nước đang đi đến giai đoạn cuối cùng, Chính phủ Philippines đã đồng ý cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines.

Các quan chức Philippines nhấn mạnh, “tiếp cận” không đồng nghĩa với việc Philippines cho phép Mỹ có quyền xây dựng căn cứ trên lãnh thổ nước này. Trước đó, Mỹ cũng đã nhiều lần tuyên bố không có ý định tái lập các căn cứ ở Philippines.

Theo dự kiến, một thỏa thuận hợp tác quân sự mới giữa Mỹ và Philippines sẽ được ký kết vào tháng 4 tới nhân chuyến thăm Manila của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo tờ Global Times của Trung Quốc, thời gian gần đây, với việc Mỹ tuyên bố thực hiện chính sách “xoay trục” sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Philippines muốn dựa vào Mỹ để tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Kể từ tháng 8/2013, hai bên đã triển khai đàm phán về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines. Báo này cũng cho rằng, Philippines rất muốn được Mỹ "cam kết bảo vệ" như với Nhật Bản.

Trong một diễn biến khác, sau khi tàu công vụ Trung Quốc đuổi 2 tàu Philippines khi những tàu này hướng tới bãi Cỏ Mây (khu vực cả Trung Quốc, Việt Nam và Philipiines đều tuyên bố chủ quyền) hôm 9/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 17/3 tuyên bố, Bắc Kinh “sẽ không khoan nhượng” nếu Manila có ý định chiếm đóng khu vực này.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Hồng Lỗi nhấn mạnh rằng, Trung Quốc “sẽ theo dõi sát sao và cảnh giác cao độ với các hành động gây hấn khác” ở biển Đông, đồng thời cảnh cáo Philippines sẽ “gánh chịu mọi hậu quả từ hành động không phù hợp”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định 2 tàu trên chở hàng tiếp tế cho binh sĩ trên tàu BRP Sierra Madre của nước này mắc cạn tại bãi Cỏ Mây, chứ không phải chở vật liệu xây dựng như cáo buộc của Bắc Kinh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo
Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc này để thể hiện trách nhiệm với hiệp ước phòng thủ chung giữa 2 nước.

Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo

Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc này để thể hiện trách nhiệm với hiệp ước phòng thủ chung giữa 2 nước.

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?
Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

VOV.VN -Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc của Philippines.

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

VOV.VN -Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc của Philippines.

Mỹ và Philippines tiến hành tập trận chung
Mỹ và Philippines tiến hành tập trận chung

VOV.VN - Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến hết ngày 11/10 tới, với sự tham gia của khoảng 2.300 binh sĩ Mỹ và Philippines.

Mỹ và Philippines tiến hành tập trận chung

Mỹ và Philippines tiến hành tập trận chung

VOV.VN - Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến hết ngày 11/10 tới, với sự tham gia của khoảng 2.300 binh sĩ Mỹ và Philippines.

Ngoại trưởng Mỹ đến Philippines củng cố quan hệ đồng minh
Ngoại trưởng Mỹ đến Philippines củng cố quan hệ đồng minh

VOV.VN - Ông Kerry sẽ gặp người đồng cấp Rosario và Tổng thống Benigno Aquino để thảo luận “mở rộng hợp tác kinh tế, an ninh".

Ngoại trưởng Mỹ đến Philippines củng cố quan hệ đồng minh

Ngoại trưởng Mỹ đến Philippines củng cố quan hệ đồng minh

VOV.VN - Ông Kerry sẽ gặp người đồng cấp Rosario và Tổng thống Benigno Aquino để thảo luận “mở rộng hợp tác kinh tế, an ninh".

Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc
Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Baustita cho biết sẽ bảo vệ ngư dân trong khả năng cho phép, trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Baustita cho biết sẽ bảo vệ ngư dân trong khả năng cho phép, trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Philippines từ chối đề nghị Trung Quốc về đảo tranh chấp
Philippines từ chối đề nghị Trung Quốc về đảo tranh chấp

VOV.VN - Trước đó Trung Quốc được cho là đã đề nghị rút khỏi bãi cạn Scarborough nếu Philippines cũng làm như vậy.

Philippines từ chối đề nghị Trung Quốc về đảo tranh chấp

Philippines từ chối đề nghị Trung Quốc về đảo tranh chấp

VOV.VN - Trước đó Trung Quốc được cho là đã đề nghị rút khỏi bãi cạn Scarborough nếu Philippines cũng làm như vậy.

Mỹ, Philippines tập trận chung
Mỹ, Philippines tập trận chung

VOV.VN - Hoạt động thường niên này được coi là biểu trưng cho quan hệ quân sự thân thiết giữa hai nước đồng minh.

Mỹ, Philippines tập trận chung

Mỹ, Philippines tập trận chung

VOV.VN - Hoạt động thường niên này được coi là biểu trưng cho quan hệ quân sự thân thiết giữa hai nước đồng minh.

Vụ ‘phát xít’: Trung Quốc đáp trả Tổng thống Philippines
Vụ ‘phát xít’: Trung Quốc đáp trả Tổng thống Philippines

VOV.VN - Tân Hoa xã gọi ông Aquino là chính trị gia nghiệp dư ngạo mạn.

Vụ ‘phát xít’: Trung Quốc đáp trả Tổng thống Philippines

Vụ ‘phát xít’: Trung Quốc đáp trả Tổng thống Philippines

VOV.VN - Tân Hoa xã gọi ông Aquino là chính trị gia nghiệp dư ngạo mạn.

Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này
Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

VOV.VN - Tàu Trung Quốc bị cáo buộc dùng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines trên bãi cạn tranh chấp Scarborough.

Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

VOV.VN - Tàu Trung Quốc bị cáo buộc dùng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines trên bãi cạn tranh chấp Scarborough.