Philippines mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với Oman và UAE do biến thể mới

VOV.VN - Trước mối đe dọa của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, chính phủ Philippines đã thắt chặt hơn nữa biên giới của đất nước bằng cách mở rộng lệnh cấm đi lại hiện đang được thực hiện đối với Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong một tuyên bố ngày 13/5, ông Harry Roque, người phát ngôn Tổng thống Philippines cho biết, lệnh cấm sẽ được áp dụng từ 0h ngày 15/5 đến hết ngày 31/5 đối với tất cả hành khách đến từ Oman và UAE hoặc những người có lịch sử du lịch đến hai quốc gia này trong vòng mười bốn ngày.

Những hành khách quá cảnh cũng như đã đến các quốc gia này đến trước ngày 15/5 sẽ không bị hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, Philippines cũng gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với du khách đến từ Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh và Sri Lanka cho tới hết ngày 31/5.

Lệnh cấm được ban hành ngay sau khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ xâm nhập Philipines. Hiện nay, tại Philippines có khoảng hơn 2.500 biến thể của virus  SARS-CoV-2 từ Vương quốc Anh, Nam Phi, Brazil và một biến thể P3 do Philippines phát hiện ra. Quốc gia Đông Nam Á này hiện ghi nhận hơn 1,12 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 18.700 trường hợp đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Đã tiêm phòng Covid-19 thì không cần đeo khẩu trang
Mỹ: Đã tiêm phòng Covid-19 thì không cần đeo khẩu trang

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 13/5 đã công bố hướng dẫn cập nhật về việc đeo khẩu trang. Theo đó, những người đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa Covid-19 không phải đeo khẩu trang khi ở trong đám đông ngoài trời, cũng như tại hầu hết các cuộc tụ họp trong nhà.

Mỹ: Đã tiêm phòng Covid-19 thì không cần đeo khẩu trang

Mỹ: Đã tiêm phòng Covid-19 thì không cần đeo khẩu trang

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 13/5 đã công bố hướng dẫn cập nhật về việc đeo khẩu trang. Theo đó, những người đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa Covid-19 không phải đeo khẩu trang khi ở trong đám đông ngoài trời, cũng như tại hầu hết các cuộc tụ họp trong nhà.

Người Hồi giáo đón lễ Eid al-Fitr giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Người Hồi giáo đón lễ Eid al-Fitr giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

VOV.VN - Hôm nay (13/5), lễ Eid al-Fitr đánh dấu ngày kết thúc tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo - bắt đầu diễn ra tại nhiều nước. 

Người Hồi giáo đón lễ Eid al-Fitr giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Người Hồi giáo đón lễ Eid al-Fitr giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

VOV.VN - Hôm nay (13/5), lễ Eid al-Fitr đánh dấu ngày kết thúc tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo - bắt đầu diễn ra tại nhiều nước. 

Trung Quốc bác thông tin Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19
Trung Quốc bác thông tin Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Philippines vừa khẳng định không có việc Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19 của nước này, mà ngược lại còn muốn mua thêm.

Trung Quốc bác thông tin Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19

Trung Quốc bác thông tin Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Philippines vừa khẳng định không có việc Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19 của nước này, mà ngược lại còn muốn mua thêm.

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng
Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ gia tăng mạnh cộng hệ thống y tế bị quá tải khiến nhiều bệnh nhân căn bệnh viêm đường hô hấp cấp tại đây phải mòn mỏi chờ đợi được cung cấp bình oxy trong thời tiết nắng nóng đặc trưng của quốc gia Nam Á này.

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ gia tăng mạnh cộng hệ thống y tế bị quá tải khiến nhiều bệnh nhân căn bệnh viêm đường hô hấp cấp tại đây phải mòn mỏi chờ đợi được cung cấp bình oxy trong thời tiết nắng nóng đặc trưng của quốc gia Nam Á này.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19
Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này
Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Ngoài Ấn Độ, còn có 9 nước nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao “khủng khiếp”
Ngoài Ấn Độ, còn có 9 nước nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao “khủng khiếp”

VOV.VN - Thế giới đang bàng hoàng về số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ. Nhưng thực ra còn nhiều quốc gia nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao gần bằng hoặc thậm chí cao hơn cả Ấn Độ rất nhiều.

Ngoài Ấn Độ, còn có 9 nước nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao “khủng khiếp”

Ngoài Ấn Độ, còn có 9 nước nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao “khủng khiếp”

VOV.VN - Thế giới đang bàng hoàng về số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ. Nhưng thực ra còn nhiều quốc gia nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao gần bằng hoặc thậm chí cao hơn cả Ấn Độ rất nhiều.