Philippines mong muốn giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. một lần nữa khẳng định nước này sẽ giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình ở Biển Đông. Tuyên bố của Tổng thống Philippines đưa ra sau những căng thẳng gia tăng gần đây với Trung Quốc ở Biển Đông, với nhiều dự đoán cho rằng quốc gia này có thể kích hoạt Hiệp ước phòng thủ với Mỹ.

Theo Tổng thống Marcos, Philippines không có ý định kích động chiến tranh và mong muốn lớn nhất là mang lại cuộc sống hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân. Tuy nhiên, ông Marcos khẳng định Philippines là một “quốc gia có trách nhiệm” và sẽ tiếp tục thực hiện các quyền và quyền tự do của mình để hỗ trợ lợi ích quốc gia, phù hợp với luật pháp quốc tế. Philippines từ chối tuân theo những luật lệ buộc phải chọn phe trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc.

Tuyên bố của Tổng thống Marcos đưa ra sau những căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, làm dấy lên mối lo ngại ngày càng tăng rằng tranh chấp có thể kéo theo Mỹ, quốc gia có Hiệp ước phòng thủ chung với Manila. Tuy nhiên phía Philippines cho biết không có kế hoạch kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ để đảm bảo sự trợ giúp quân sự của Mỹ. Mỹ trước đó nhiều lần khẳng định sẽ bảo vệ Philippines, đồng minh lâu đời nhất ở châu Á, nếu lực lượng, tàu và máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang, kể cả ở Biển Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines – Nhật Bản nhất trí tổ chức Đối thoại An ninh 2+2
Philippines – Nhật Bản nhất trí tổ chức Đối thoại An ninh 2+2

VOV.VN - Các nguồn tin chính phủ Philippines cho biết, chính phủ Nhật Bản và Philippines nhất trí tổ chức Đối thoại An ninh 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai bên tại Manila vào ngày 8 tháng 7 tới. Cuộc họp sẽ chứng kiến các cam kết hợp tác quốc phòng mạnh mẽ giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng lãnh hải gia tăng trong khu vực.

Philippines – Nhật Bản nhất trí tổ chức Đối thoại An ninh 2+2

Philippines – Nhật Bản nhất trí tổ chức Đối thoại An ninh 2+2

VOV.VN - Các nguồn tin chính phủ Philippines cho biết, chính phủ Nhật Bản và Philippines nhất trí tổ chức Đối thoại An ninh 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai bên tại Manila vào ngày 8 tháng 7 tới. Cuộc họp sẽ chứng kiến các cam kết hợp tác quốc phòng mạnh mẽ giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng lãnh hải gia tăng trong khu vực.

Tổng thống Marcos tái khẳng định chính sách ngoại giao độc lập của Philippines
Tổng thống Marcos tái khẳng định chính sách ngoại giao độc lập của Philippines

VOV.VN - Trong bối cảnh thách thức địa chính trị khu vực và toàn cầu gia tăng, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ngày 12/6 khẳng định Philippines sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.

Tổng thống Marcos tái khẳng định chính sách ngoại giao độc lập của Philippines

Tổng thống Marcos tái khẳng định chính sách ngoại giao độc lập của Philippines

VOV.VN - Trong bối cảnh thách thức địa chính trị khu vực và toàn cầu gia tăng, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ngày 12/6 khẳng định Philippines sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.

Tổng thống Ukraine đến Philippines thúc đẩy Hội nghị hòa bình toàn cầu
Tổng thống Ukraine đến Philippines thúc đẩy Hội nghị hòa bình toàn cầu

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm nay (3/6) tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ ngoại giao 32 năm giữa hai bên. Ukraine cũng dự kiến mở Đại sứ quán tại Manila trong năm nay.

Tổng thống Ukraine đến Philippines thúc đẩy Hội nghị hòa bình toàn cầu

Tổng thống Ukraine đến Philippines thúc đẩy Hội nghị hòa bình toàn cầu

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm nay (3/6) tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ ngoại giao 32 năm giữa hai bên. Ukraine cũng dự kiến mở Đại sứ quán tại Manila trong năm nay.