Philippines tăng cường an ninh biển trước luật hải cảnh mới Trung Quốc

VOV.VN - Lo ngại Luật hải cảnh mới của Trung Quốc có thể gây xung đột, Philippines đã triển khai thêm lực lượng hải quân, tăng cường an ninh hàng hải trên Biển Đông.

Ngày 9/2, Trung Tướng Cirilito Sobejana, tân chỉ huy Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP), cho biết Luật hải cảnh mới của Trung Quốc là “rất đáng báo động” khi cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển nổ súng vào tàu nước mà Bắc Kinh cho là xâm phạm các khu vực nước này tuyên bố chủ quyền trái phép ở Biển Đông.

Để bảo vệ lãnh thổ, các ngư dân đánh bắt cá và tàu thương mại trước luật mới của Trung Quốc, Các lực lượng vũ trang Philippines cam kết sẽ tăng cường tuần tra trên Biển Đông. Người đứng đầu Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) nhấn mạnh, sự hiện diện của hải quân nước này “không phải để gây chiến với Trung Quốc, mà là để bảo vệ người dân.”

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana cũng bày tỏ quan ngại về Luật hải cảnh của Trung Quốc, với lý do luật này có khả năng gây ra xung đột vũ trang. Bộ trưởng Lorenzana kêu gọi các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông thận trọng trong việc thực thi luật pháp. Ông cho rằng Luật hải cảnh của Trung Quốc không liên quan đến các tàu đánh bắt cá không vũ trang và khuyên ngư dân tiếp tục đánh bắt cá ở các ngư trường truyền thống trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Bộ Ngoại giao Philippines trước đó đã có công hàm phản đối Luật hải cảnh Trung Quốc khi luật này luật cũng cho phép Trung Quốc phá dỡ các công trình của nước khác trên các bãi đá ngầm mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Philippines, Teodoro Locsin đã gọi đây là “mối đe dọa chiến tranh bằng lời nói” và tuyên bố sẽ thực hiện các bước đi cần thiết nếu xảy ra các sự cố do Luật hải cảnh mới mà Trung Quốc đã thông qua đầu tháng 2 vừa qua gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện Philippines bày tỏ quan ngại về Luật Hải cảnh Trung Quốc 
Thượng viện Philippines bày tỏ quan ngại về Luật Hải cảnh Trung Quốc 

VOV.VN - Ngày 4/2, Thượng viện Philippines tổ chức phiên điều trần về Luật Hải cảnh mới của Trung Quốc và những thiệt hại do tàu Trung Quốc gây ra trên Biển Đông.

Thượng viện Philippines bày tỏ quan ngại về Luật Hải cảnh Trung Quốc 

Thượng viện Philippines bày tỏ quan ngại về Luật Hải cảnh Trung Quốc 

VOV.VN - Ngày 4/2, Thượng viện Philippines tổ chức phiên điều trần về Luật Hải cảnh mới của Trung Quốc và những thiệt hại do tàu Trung Quốc gây ra trên Biển Đông.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển
Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Nhật Bản lập chiến lược đối phó Luật Hải cảnh của Trung Quốc
Nhật Bản lập chiến lược đối phó Luật Hải cảnh của Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi luật Hải cảnh của Trung Quốc chính thức có hiệu lực vào ngày 1/2, Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ, đồng thời lên kế hoạch đối phó với luật này.

Nhật Bản lập chiến lược đối phó Luật Hải cảnh của Trung Quốc

Nhật Bản lập chiến lược đối phó Luật Hải cảnh của Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi luật Hải cảnh của Trung Quốc chính thức có hiệu lực vào ngày 1/2, Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ, đồng thời lên kế hoạch đối phó với luật này.