Philippines tăng cường binh sỹ đến miền Nam do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Đây là lần thứ hai Sư đoàn bộ binh số 5 của quân đội Philippines tăng cường binh sỹ đến Mindanao kể từ năm 2010.

Quân đội Philippines đã điều động 500 binh sỹ đến tỉnh Mindanao nơi có đông người Hồi giáo ở miền Nam Philippines nhằm tăng cường lực lượng tại khu vực này trong bối cảnh nguy cơ khủng bố gia tăng. 

Quân đội Philippines (ảnh: Tân Hoa xã)

Chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 5 của quân đội Philippines, Thiếu tướng Benito Antonio de Leon ngày 28/9 cho biết, các binh sỹ trên thuộc sư đoạn này được điều động đến tăng cường cho Mindanao. Họ được trang bị các thiết bị chống khủng bố như áo chống đạn, mũ sắt…

Đây là lần thứ hai Sư đoàn bộ binh số 5 của quân đội Philippines tăng cường binh sỹ đến Mindanao kể từ năm 2010.

Mặc dù hiện nay Philippines chưa phát hiện bất kỳ phần tử nào thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tuy nhiên Chính phủ Philippines thừa nhận, đã xuất hiện những người ủng hộ tư tưởng cực đoan của nhóm khủng bố này./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống khủng bố
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống khủng bố

VOV.VN - Chủ tọa cuộc họp, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi đây là nghị quyết lịch sử, khẳng định quyết tâm của thế giới trong việc đối phó với khủng bố.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống khủng bố

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống khủng bố

VOV.VN - Chủ tọa cuộc họp, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi đây là nghị quyết lịch sử, khẳng định quyết tâm của thế giới trong việc đối phó với khủng bố.

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực chống khủng bố của cộng đồng quốc tế
Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực chống khủng bố của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức.

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực chống khủng bố của cộng đồng quốc tế

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực chống khủng bố của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức.

Thủ tướng Malaysia sốt sắng chống khủng bố
Thủ tướng Malaysia sốt sắng chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Razak thừa nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang dụ dỗ người Malaysia tới Syria, Iraq.

Thủ tướng Malaysia sốt sắng chống khủng bố

Thủ tướng Malaysia sốt sắng chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Razak thừa nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang dụ dỗ người Malaysia tới Syria, Iraq.

Trung Quốc diễn tập chống khủng bố bảo đảm an ninh dịp Quốc khánh
Trung Quốc diễn tập chống khủng bố bảo đảm an ninh dịp Quốc khánh

VOV.VN - Đợt diễn tập này có sự tham gia của hơn 1.000 cảnh sát thuộc 20 đơn vị trên toàn thành phố Bắc Kinh.  

Trung Quốc diễn tập chống khủng bố bảo đảm an ninh dịp Quốc khánh

Trung Quốc diễn tập chống khủng bố bảo đảm an ninh dịp Quốc khánh

VOV.VN - Đợt diễn tập này có sự tham gia của hơn 1.000 cảnh sát thuộc 20 đơn vị trên toàn thành phố Bắc Kinh.  

“Al-Qaeda” đang chuẩn bị tấn công khủng bố chống Mỹ
“Al-Qaeda” đang chuẩn bị tấn công khủng bố chống Mỹ

Theo lời Trung tướng William Mayville, nhóm khủng bố được nhắc đến là nhóm "Khorasan" liên quan đến “Al-Qaeda” đang hoạt động trên lãnh thổ Syria.

“Al-Qaeda” đang chuẩn bị tấn công khủng bố chống Mỹ

“Al-Qaeda” đang chuẩn bị tấn công khủng bố chống Mỹ

Theo lời Trung tướng William Mayville, nhóm khủng bố được nhắc đến là nhóm "Khorasan" liên quan đến “Al-Qaeda” đang hoạt động trên lãnh thổ Syria.

Pháp tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố
Pháp tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Ngày 26/9, Bộ Nội vụ Pháp thông báo tăng cường các biện pháp an ninh tại các trung tâm thương mại và các cửa hàng lớn. 

Pháp tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố

Pháp tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Ngày 26/9, Bộ Nội vụ Pháp thông báo tăng cường các biện pháp an ninh tại các trung tâm thương mại và các cửa hàng lớn.