Trung Quốc diễn tập chống khủng bố bảo đảm an ninh dịp Quốc khánh

VOV.VN - Đợt diễn tập này có sự tham gia của hơn 1.000 cảnh sát thuộc 20 đơn vị trên toàn thành phố Bắc Kinh.
 

Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp, kiểm nghiệm năng lực chống khủng bố của các lực lượng trước khi bước vào “Tuần lễ vàng” - Quốc khánh năm 2014, chiều 27/9, Sở Công an thành phố Bắc Kinh đã tổ chức diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó chú trọng các nơi tập trung đông người. 

Bến xe phía Tây Bắc Kinh là một trong 22 địa điểm của thành phố Bắc Kinh diễn ra hoạt động diễn tập chống khủng bố với các tình huống giả định khác nhau. 

Trong đợt diễn tập này có sự tham gia của hơn 1.000 cảnh sát thuộc 20 đơn vị gồm lực lượng chống khủng bố, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát tuần tra, cảnh sát đường sắt, cảnh sát vũ trang, lực lượng an ninh nhà ga và công an các khu vực của thành phố Bắc Kinh… 

Theo Sở Công an thành phố Bắc Kinh, mục đích đợt diễn tập lần này nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các sự kiện đột xuất bất ngờ; tăng cường khả năng phòng ngừa, kiểm soát và răn đe vũ trang trước các lực lượng khủng bố; bảo đảm an ninh, ổn định tuyệt tối cho thủ đô Bắc Kinh trong dịp “Tuần lễ vàng” Quốc khánh, kéo dài từ ngày 1-7/10. 

Cuộc diễn tập cũng nhằm nâng cao khả năng đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào trung tuần tháng 11 năm nay. 

Thời gian qua, ở Trung Quốc thường xuyên diễn ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường gây hoang mang dao động cho dân chúng. 

Tháng 10/2013, ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe hơi làm 5 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. 

Để nâng cao năng lực phòng chống khủng bố, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Bắc Kinh đã tổ chức 10 cuộc diễn tập chống khủng bố tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó đợt diễn tập lần này có quy mô lớn nhất, diễn ra cùng một lúc tại nhiều địa điểm khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật sau vụ khủng bố Tân Cương
Nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật sau vụ khủng bố Tân Cương

17 quan chức đã bị kỷ luật do để xảy ra vụ tấn công khủng bố và sát hại một nhà lãnh đạo Hồi giáo nổi tiếng ở Tân Cương.

Nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật sau vụ khủng bố Tân Cương

Nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật sau vụ khủng bố Tân Cương

17 quan chức đã bị kỷ luật do để xảy ra vụ tấn công khủng bố và sát hại một nhà lãnh đạo Hồi giáo nổi tiếng ở Tân Cương.

Trung Quốc và Nhật Bản nối lại tham vấn cấp cao về biển đảo
Trung Quốc và Nhật Bản nối lại tham vấn cấp cao về biển đảo

VOV.VN - Ngoài ra, tham dự cuộc tham vấn còn có quan chức đến từ Bộ Quốc phòng và các cơ quan phụ trách vấn đề biển đảo của hai nước.

Trung Quốc và Nhật Bản nối lại tham vấn cấp cao về biển đảo

Trung Quốc và Nhật Bản nối lại tham vấn cấp cao về biển đảo

VOV.VN - Ngoài ra, tham dự cuộc tham vấn còn có quan chức đến từ Bộ Quốc phòng và các cơ quan phụ trách vấn đề biển đảo của hai nước.

Bão Fung-wong tiến vào Trung Quốc sau khi tràn qua Philippines
Bão Fung-wong tiến vào Trung Quốc sau khi tràn qua Philippines

VOV.VN - Mưa lớn xảy ra ngày 22/9, tại các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khi cơn bão Fung-wong đang tiến gần.

Bão Fung-wong tiến vào Trung Quốc sau khi tràn qua Philippines

Bão Fung-wong tiến vào Trung Quốc sau khi tràn qua Philippines

VOV.VN - Mưa lớn xảy ra ngày 22/9, tại các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khi cơn bão Fung-wong đang tiến gần.

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Số người chết tăng lên 12
Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Số người chết tăng lên 12

VOV.VN -  Ngoài số người chết còn có 33 người bị thương, trong đó có 3 người qua đường.

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Số người chết tăng lên 12

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Số người chết tăng lên 12

VOV.VN -  Ngoài số người chết còn có 33 người bị thương, trong đó có 3 người qua đường.

Trung Quốc kết án chung thân thầy giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương
Trung Quốc kết án chung thân thầy giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

VOV.VN -Ông Ilham Tohti bị buộc tội tuyên truyền tư tưởng ly khai và khuyến khích người Duy Ngô Nhĩ tiến hành bạo động ở Tân Cương.

Trung Quốc kết án chung thân thầy giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

Trung Quốc kết án chung thân thầy giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

VOV.VN -Ông Ilham Tohti bị buộc tội tuyên truyền tư tưởng ly khai và khuyến khích người Duy Ngô Nhĩ tiến hành bạo động ở Tân Cương.

Philippines giục các nước phản đối Trung Quốc khai hoang tại Biển Đông
Philippines giục các nước phản đối Trung Quốc khai hoang tại Biển Đông

Tổng thống Philippines nhấn mạnh các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của Manila.

Philippines giục các nước phản đối Trung Quốc khai hoang tại Biển Đông

Philippines giục các nước phản đối Trung Quốc khai hoang tại Biển Đông

Tổng thống Philippines nhấn mạnh các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của Manila.

Trung Quốc không đưa ra hành động cụ thể chống Nhà nước Hồi giáo IS
Trung Quốc không đưa ra hành động cụ thể chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Đó là nhận định của Giáo sư Kim-Đại học Nhân dân Trung Quốc khi đề cập tới khả năng hành động quân sự chống Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS.

Trung Quốc không đưa ra hành động cụ thể chống Nhà nước Hồi giáo IS

Trung Quốc không đưa ra hành động cụ thể chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Đó là nhận định của Giáo sư Kim-Đại học Nhân dân Trung Quốc khi đề cập tới khả năng hành động quân sự chống Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS.

Học sinh Trung Quốc giẫm đạp lên nhau khiến 30 cháu thương vong
Học sinh Trung Quốc giẫm đạp lên nhau khiến 30 cháu thương vong

VOV.VN - Thông tin ban đầu cho hay các cháu bé di chuyển số lượng lớn từ tầng này sang tầng kia gây ra tình trạng tắc nghẽn, chen lấn.

Học sinh Trung Quốc giẫm đạp lên nhau khiến 30 cháu thương vong

Học sinh Trung Quốc giẫm đạp lên nhau khiến 30 cháu thương vong

VOV.VN - Thông tin ban đầu cho hay các cháu bé di chuyển số lượng lớn từ tầng này sang tầng kia gây ra tình trạng tắc nghẽn, chen lấn.

Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu chở cá sống siêu lớn vào Trường Sa
Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu chở cá sống siêu lớn vào Trường Sa

VOV.VN - Bắc Kinh hiện đang có kế hoạch triển khai một tàu chở cá sống tới bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu chở cá sống siêu lớn vào Trường Sa

Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu chở cá sống siêu lớn vào Trường Sa

VOV.VN - Bắc Kinh hiện đang có kế hoạch triển khai một tàu chở cá sống tới bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc: 4 học sinh thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao
Trung Quốc: 4 học sinh thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao

VOV.VN -Một người đàn ông trung niên đã dùng dao tấn công 4 em học sinh trên đường đi học tại huyện Linh Sơn thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, Trung Quốc.  

Trung Quốc: 4 học sinh thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao

Trung Quốc: 4 học sinh thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao

VOV.VN -Một người đàn ông trung niên đã dùng dao tấn công 4 em học sinh trên đường đi học tại huyện Linh Sơn thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, Trung Quốc.