Philippines thả tự do cho hơn 120.000 tù nhân trong bối cảnh đại dịch

VOV.VN - Giữa mối đe dọa của đại dịch Covid-19 trong các nhà tù quá tải, Philippines đã trả tự do cho tổng cộng hơn 120.000 tù nhân.

Theo người đứng đầu Bộ tư pháp Philippines, chánh án Diosdado Peralta, kể từ 17/3/2020 đến ngày 11/2/2021, Philippines đã trả tự do cho 122.178 tù nhân.

Việc phóng thích được thực hiện thông qua hình thức bảo lãnh hoặc thông qua đạo luật Cộng hòa 10389. Điều kiện tồi tệ và tình trạng quá tải đã gây khó khăn cho các nhà tù của Philippines từ rất lâu trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Sự bùng phát của dịch bệnh có khả năng lây truyền cao ở các khu vực đông dân cư thiếu các cơ sở vệ sinh chẳng hạn như các phòng giam giữ và nhà tù, đã thúc đẩy Bộ Tư pháp nước này phải đưa ra các phương án giải quyết, trong đó có việc nới lỏng ân xá và hành pháp.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đại dịch, các tòa án đã tiến hành tới 192.444 phiên tòa truyền hình trực tuyến, với tỷ lệ thành công là 88%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines kiên quyết chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines kiên quyết chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Báo cáo “Những diễn biến mới nhất về tình hình Biển Đông” của Philippines mới đây cho biết, dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, nước này đã đệ trình tổng cộng 60 công hàm phản đối ngoại giao với Trung Quốc.

Philippines kiên quyết chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines kiên quyết chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Báo cáo “Những diễn biến mới nhất về tình hình Biển Đông” của Philippines mới đây cho biết, dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, nước này đã đệ trình tổng cộng 60 công hàm phản đối ngoại giao với Trung Quốc.

Trung Quốc tặng bổ sung 100.000 liều vaccine Sinovac cho quân đội Philippines
Trung Quốc tặng bổ sung 100.000 liều vaccine Sinovac cho quân đội Philippines

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tài trợ bổ sung thêm 100 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 do công ty Sinovac sản xuất cho quân đội Philippines.

Trung Quốc tặng bổ sung 100.000 liều vaccine Sinovac cho quân đội Philippines

Trung Quốc tặng bổ sung 100.000 liều vaccine Sinovac cho quân đội Philippines

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tài trợ bổ sung thêm 100 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 do công ty Sinovac sản xuất cho quân đội Philippines.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển
Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông
Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông

VOV.VN - Trong phát biểu gửi tới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9, Tổng thống Philippines khẳng định kiên quyết bảo vệ phán quyết về Biển Đông năm 2016.

Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông

Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông

VOV.VN - Trong phát biểu gửi tới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9, Tổng thống Philippines khẳng định kiên quyết bảo vệ phán quyết về Biển Đông năm 2016.

Các quốc gia giàu có tích trữ nhiều hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19 so với mức cần thiết
Các quốc gia giàu có tích trữ nhiều hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19 so với mức cần thiết

VOV.VN - Các quốc gia giàu có đang tích trữ nhiều hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 so với mức cần thiết, khiến các quốc gia nghèo hơn đang phải “giành giật” các liều còn lại để ngăn chặn đại dịch.

Các quốc gia giàu có tích trữ nhiều hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19 so với mức cần thiết

Các quốc gia giàu có tích trữ nhiều hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19 so với mức cần thiết

VOV.VN - Các quốc gia giàu có đang tích trữ nhiều hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 so với mức cần thiết, khiến các quốc gia nghèo hơn đang phải “giành giật” các liều còn lại để ngăn chặn đại dịch.

Bộ Tứ cam kết hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vượt qua đại dịch Covid-19
Bộ Tứ cam kết hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các ngoại trưởng của nhóm Bộ Tứ cam kết sẽ sát cánh cùng các đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 bao gồm cung cấp vaccine, hỗ trợ kinh tế và củng cố an ninh hàng hải.

Bộ Tứ cam kết hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vượt qua đại dịch Covid-19

Bộ Tứ cam kết hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các ngoại trưởng của nhóm Bộ Tứ cam kết sẽ sát cánh cùng các đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 bao gồm cung cấp vaccine, hỗ trợ kinh tế và củng cố an ninh hàng hải.