Philippines tiêu diệt 8 chiến binh nước ngoài ở Marawi

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, có 8 tay súng người nước ngoài đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ở Marawi.

AP ngày 1/6 đưa tin, các chiến binh nước ngoài bao gồm cả người Chechnya và người Arab đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến chống khủng bố ở thành phố Marawi, miền Nam của Philippines. Những đối tượng này chiến đấu trong hàng ngũ khoảng 500 tay súng ở Marawi được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lỗ đạn trên ô kính cửa sổ sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Philippines và phiến quân Maute. (Ảnh: Reuters)

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, có 8 tay súng là người nước ngoài đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh dữ dội ở Marawi. Trong đó bao gồm 1 công dân Chechnya, 1 người Yemen và một số tay súng người Malaysia và Indonesia.

Ông Lorenzana cũng cho biết thêm, 25 tay súng khác bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ mới nhất được xác định là công dân Philippines.

Ước tính, đã có tổng cộng 120 tay súng phiến quân bị tiêu diệt trong hơn một tuần giao tranh tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền Nam nước này. Trong khi đó, có ít nhất 25 binh sĩ và 5 cảnh sát Philippines cũng đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Giao tranh tại Marawi bùng phát ngày 23/5 sau khi lực lượng an ninh Philippines đột kích một ngôi nhà nghi là nơi ẩn náu của Hapilon - thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời là phần tử đứng đầu chi nhánh của IS tại Philippines.

Hapilon đã bị Mỹ liệt vào danh sách những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ.

Chính phủ Philippines ngày 30/5 tuyên bố đang tiến tới giành lại kiểm soát thành phố Marawi, đồng thời hối thúc các tay súng đang chiếm giữ thành phố này ra đầu hàng.

Người phát ngôn của quân đội Philippines, Chuẩn Tướng Restituto Padilla ngày 31/5 xác nhận Hapilon đã trốn thoát trong cuộc đột kích của quân đội song đối tượng này có khả năng vẫn đang lẩn trốn ở Marawi.

Hiện quân đội Philippines đã đạt được bước tiến rất tích cực hướng tới chấm dứt cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân bị mắc kẹt tại khu vực mà các tay súng đang kiểm soát (ước tính khoảng 10%).

Ông Zia Alonto Adiong, người phát ngôn của ủy ban quản lý khủng hoảng tỉnh Mindanao cho rằng vẫn còn hơn 2.000 người dân mắc kẹt tại các khu vực phiến quân đang kiểm soát ở Marawi. Ngoài ra, phiến quân đang giữ một linh mục và 14 con tin khác ngay từ khi bạo loạn bùng phát.

Trước tình trạng bất ổn ở Mindanao, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định ban hành thiết quân luật tại đây. Theo Tổng thống Duterte, bạo lực tại Marawi cho thấy các nhóm phiến quân đang tập hợp dưới trướng IS và trở thành mối đe dọa an ninh lớn. Cuộc khủng hoảng cũng khiến Tổng thống Duterte quyết định hoãn chuyến thăm tới Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máu vẫn đổ, quân đội Philippines chưa giải phóng được Marawi khỏi IS
Máu vẫn đổ, quân đội Philippines chưa giải phóng được Marawi khỏi IS

VOV.VN - Trong các cuộc giao tranh trong 5 ngày qua giữa quân đội Philippines và phiến quân trung thành với IS ở Marawi, đã có ít nhất 85 người thiệt mạng.

Máu vẫn đổ, quân đội Philippines chưa giải phóng được Marawi khỏi IS

Máu vẫn đổ, quân đội Philippines chưa giải phóng được Marawi khỏi IS

VOV.VN - Trong các cuộc giao tranh trong 5 ngày qua giữa quân đội Philippines và phiến quân trung thành với IS ở Marawi, đã có ít nhất 85 người thiệt mạng.

Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt
Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt

VOV.VN - Vẫn còn khoảng 2.000 người mắc kẹt ở các khu vực do các phiến quân Maute kiểm soát khi giao tranh đang diễn ra.

Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt

Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt

VOV.VN - Vẫn còn khoảng 2.000 người mắc kẹt ở các khu vực do các phiến quân Maute kiểm soát khi giao tranh đang diễn ra.

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS
Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

VOV.VN - Để dứt điểm được lực lượng Hồi giáo Maute thân IS ở thành phố Marawi, quân đội Philippines sử dụng cả oanh tạc cơ OV-10 để giội bom mục tiêu.

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

VOV.VN - Để dứt điểm được lực lượng Hồi giáo Maute thân IS ở thành phố Marawi, quân đội Philippines sử dụng cả oanh tạc cơ OV-10 để giội bom mục tiêu.

Giao tranh vẫn ác liệt tại Philippines
Giao tranh vẫn ác liệt tại Philippines

VOV.VN - Giao tranh ác liệt tại thành phố Marawi, miền nam Philippines đã làm 19 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Giao tranh vẫn ác liệt tại Philippines

Giao tranh vẫn ác liệt tại Philippines

VOV.VN - Giao tranh ác liệt tại thành phố Marawi, miền nam Philippines đã làm 19 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi
Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi

VOV.VN - Những tiến bộ này đạt được sau 1 tuần quân đội Philippines tổ chức đợt tấn công quy mô lớn vào thành phố Marawi.

Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi

Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi

VOV.VN - Những tiến bộ này đạt được sau 1 tuần quân đội Philippines tổ chức đợt tấn công quy mô lớn vào thành phố Marawi.