Philippines truy lùng thủ lĩnh mới của IS ở Đông Nam Á

VOV.VN - Tên này được biết đến là một chuyên gia chế tạo bom và là kẻ liều lĩnh có vai trò quan trọng trong lực lượng IS.

Ngày 6/11, Tư lệnh cảnh sát Quốc gia Philippines Ronaldo Dela Rosa cho biết, lực lượng an ninh nước này đang truy tìm một công dân Malaysia đang lẩn trốn tại Philippines, kẻ được xác định là lãnh đạo mới của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Amin Baco. (Ảnh: Philstar)

Theo ông Ronaldo Dela Rosa, tên khủng bố này được xác định là Amin Baco, một kẻ có tên trong danh sách “đen” bị tình nghi tiến hành một số vụ tấn công khủng bố tại hòn đảo Mindanao. Amin Baco là cấp phó cho Mahmud Ahmad, kẻ cầm đầu IS tại Philippines đã bị lực lượng an ninh và quân đội tiêu diệt trong đợt truy quét hồi đầu tháng 6 vừa qua. Ngoài ra, Amin Baco còn được biết đến là một chuyên gia chế tạo bom và là kẻ liều lĩnh có vai trò quan trọng trong lực lượng IS.

Theo thống kê của chính phủ Philippines, cuộc chiến chống khủng bố tại nước này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.100 người và hơn 350.000 người bị mất nhà cửa. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, khả năng cuộc chiến chống IS tại Philippines chưa thể đi đến hồi kết khi mà những phần tử của nhóm này chưa bị tiêu diệt hoàn toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải phóng Marawi, cuộc chiến chống IS chưa kết thúc ở Philippines
Giải phóng Marawi, cuộc chiến chống IS chưa kết thúc ở Philippines

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/10 tuyên bố, thành phố phía Marawi đã được giải phóng khỏi nhóm vũ trang có liên hệ với IS.

Giải phóng Marawi, cuộc chiến chống IS chưa kết thúc ở Philippines

Giải phóng Marawi, cuộc chiến chống IS chưa kết thúc ở Philippines

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/10 tuyên bố, thành phố phía Marawi đã được giải phóng khỏi nhóm vũ trang có liên hệ với IS.

Philippines đối mặt nhiều thách thức sau chiến thắng tại Marawi
Philippines đối mặt nhiều thách thức sau chiến thắng tại Marawi

VOV.VN - Thắng lợi tại Marawi vẫn chưa thể khiến Philippines mở tiệc ăn mừng bởi nước này vẫn phải đối mặt với vô số thách thức sau trận chiến.

Philippines đối mặt nhiều thách thức sau chiến thắng tại Marawi

Philippines đối mặt nhiều thách thức sau chiến thắng tại Marawi

VOV.VN - Thắng lợi tại Marawi vẫn chưa thể khiến Philippines mở tiệc ăn mừng bởi nước này vẫn phải đối mặt với vô số thách thức sau trận chiến.

Chùm ảnh nhìn lại 148 ngày giao tranh ác liệt ở Marawi (Philippines)
Chùm ảnh nhìn lại 148 ngày giao tranh ác liệt ở Marawi (Philippines)

VOV.VN - Sau 148 ngày giao tranh, quân đội Philippines đã tiêu diệt tổng cộng 824 phiến quân thân IS, giải cứu 1.771 con tin, thu giữ 827 súng các loại.

Chùm ảnh nhìn lại 148 ngày giao tranh ác liệt ở Marawi (Philippines)

Chùm ảnh nhìn lại 148 ngày giao tranh ác liệt ở Marawi (Philippines)

VOV.VN - Sau 148 ngày giao tranh, quân đội Philippines đã tiêu diệt tổng cộng 824 phiến quân thân IS, giải cứu 1.771 con tin, thu giữ 827 súng các loại.

Philippines quyết không dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật tại Mindanao
Philippines quyết không dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật tại Mindanao

VOV.VN-Quyết định đưa ra bất chấp việc quân đội Philippines vừa giải phóng thành phố Marawi khỏi nhóm phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Philippines quyết không dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật tại Mindanao

Philippines quyết không dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật tại Mindanao

VOV.VN-Quyết định đưa ra bất chấp việc quân đội Philippines vừa giải phóng thành phố Marawi khỏi nhóm phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Philippines bắt giữ “góa phụ đen” tham gia tuyển quân cho IS
Philippines bắt giữ “góa phụ đen” tham gia tuyển quân cho IS

VOV.VN - Đối tượng được xác định là Karen Aizha Hamidon, vợ của một thủ lĩnh nhóm cực đoan Ansar Al-Khilafa tại Mindanao đã bị tiêu diệt.

Philippines bắt giữ “góa phụ đen” tham gia tuyển quân cho IS

Philippines bắt giữ “góa phụ đen” tham gia tuyển quân cho IS

VOV.VN - Đối tượng được xác định là Karen Aizha Hamidon, vợ của một thủ lĩnh nhóm cực đoan Ansar Al-Khilafa tại Mindanao đã bị tiêu diệt.