Philippines và Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp ở Biển Đông

VOV.VN - Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Teodoro Locsin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington DC ngày 10/9, hai bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và việc tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông.

Đây là cuộc gặp song phương trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo ngoại giao Philippines và Mỹ. Trong tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price, hai quan chức đã “tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và nhấn mạnh kỷ niệm 75 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao (1946-2021) và 70 năm Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines (1951-2021), thảo luận về tình hình đại dịch Covid-19, cam kết kinh tế và các vấn đề về nhân quyền”.

Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 được ban hành theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Phát biểu trước truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bao gồm quyền tự do hàng hải.

Cũng tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ lời cảm ơn trước quyết định của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thu hồi quyết định bãi bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA). Trước đó ngày 30/7, Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte đã quyết định khôi phục một Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng với Mỹ sau hơn 1 năm trì hoãn hủy bỏ. Quyết định này mở ra cơ hội tăng cường quan hệ liên minh Mỹ-Philippines trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.

Trong một diễn biến liên quan, tại sự kiện trực tuyến kỷ niệm 70 năm Hiệp ước Phòng thủ chung Philippines-Mỹ (MDT) được tổ chức vào ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cho rằng, hai nước cần xem xét sửa đổi Hiệp ước phòng thủ chung và các hiệp ước quốc phòng khác, nhằm đảm bảo có thể đối phó tốt hơn với các mối đe dọa quân sự chiến lược vùng xám của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu khu trục Mỹ tiến vào Biển Đông, áp sát quần đảo Trường Sa
Tàu khu trục Mỹ tiến vào Biển Đông, áp sát quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Phát ngôn viên Hạm đội 7, Trung úy Mark Langford cho biết: “Ngày 8/9, USS Benfold đã khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Tàu khu trục Mỹ tiến vào Biển Đông, áp sát quần đảo Trường Sa

Tàu khu trục Mỹ tiến vào Biển Đông, áp sát quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Phát ngôn viên Hạm đội 7, Trung úy Mark Langford cho biết: “Ngày 8/9, USS Benfold đã khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Lý do luật mới của Trung Quốc với tàu nước ngoài có thể làm tăng căng thẳng ở Biển Đông
Lý do luật mới của Trung Quốc với tàu nước ngoài có thể làm tăng căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Việc luật hàng hải mới của Trung Quốc, nhằm kiểm soát việc đi lại của tàu thuyền nước ngoài vào khu vực mà nước này tự ý cho là “lãnh hải”, đi vào hiệu lực ngày 1/9 có thể làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Lý do luật mới của Trung Quốc với tàu nước ngoài có thể làm tăng căng thẳng ở Biển Đông

Lý do luật mới của Trung Quốc với tàu nước ngoài có thể làm tăng căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Việc luật hàng hải mới của Trung Quốc, nhằm kiểm soát việc đi lại của tàu thuyền nước ngoài vào khu vực mà nước này tự ý cho là “lãnh hải”, đi vào hiệu lực ngày 1/9 có thể làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Trung Quốc đưa tàu khảo sát tới Biển Đông
Trung Quốc đưa tàu khảo sát tới Biển Đông

VOV.VN - Theo SCMP, một trong những tàu khảo sát mới và tiên tiến nhất của Trung Quốc đã lên đường hướng tới biển Đông.

Trung Quốc đưa tàu khảo sát tới Biển Đông

Trung Quốc đưa tàu khảo sát tới Biển Đông

VOV.VN - Theo SCMP, một trong những tàu khảo sát mới và tiên tiến nhất của Trung Quốc đã lên đường hướng tới biển Đông.