Philippines và Nhật Bản hợp tác duy trì an ninh và ổn định ở Biển Đông

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm hôm 19/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã bàn về các vấn đề liên quan đến hợp tác giữa hai quốc gia, trong đó nhất trí hợp tác duy trì an ninh và ổn định trên Biển Đông.

Thông báo từ cung điện Tổng thống Philippines cho biết, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm “ấm áp và hiệu quả” trong vòng 20 phút, thảo luận về các vấn đề như an ninh Biển Đông, đại dịch Covid-19, vấn nạn cướp biển và khủng bố.

Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác, thúc đẩy nhận thức về lĩnh vực an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không cũng như kết nối hàng hải và thương mại. Nhà lãnh đạo Philippines kêu gọi "giải quyết hòa bình" các tranh chấp vì khu vực châu Á - Thái Bình Dương "không thể để xảy ra xung đột giữa các nước láng giềng”. “Các liên minh và quan hệ đối tác phải tạo ra sự ổn định hơn ở Biển Đông và duy trì lợi ích tập thể của khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ quan ngại về những diễn biến ở Biển Đông thời gian gần đây. Ông đánh giá cao "quan điểm chủ đạo" của Philippines về Phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 được Tổng thống Duterte nêu trong phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh và ổn định trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

Đối với vấn đề an ninh hàng hải, hai bên đồng ý tăng cường hợp tác để bảo vệ biển Sulu và Celebes khỏi vấn nạn cướp biển, khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Tổng thống Duterte cho rằng việc Nhật Bản tăng cường sự tham gia vào Khu vực Tăng trưởng Đông ASEAN bao gồm Brunei Darussalam,Indonesia, Malaysia, Philippines là chìa khóa để phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội và an ninh ở khu vực này nói chung và ở khu vực Biển Sulu và Celebes nói riêng. Trong cuộc điện đàm, cả hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại về những diễn biến ở Myanmar và cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để cải thiện tình hình.

Tổng thống Philippines cũng gửi lời cảm ơn chính phủ Nhật Bản vì những đóng góp cho việc ứng phó với đại dịch Covid-19 của Philippines. Nhật Bản đã phê duyệt khoản vay 20 tỷ yên trong tổng số khoản vay 50 tỷ yên dự phòng sau thảm họa và 1 tỷ yên hỗ trợ phát triển dây chuyền lạnh ở Philippines.

Theo thông tin của Cung điện Tổng thống Philippines, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trước đó có kế hoạch đến thăm Philippines, tuy nhiên chuyến đi đã bị hoãn và thay thế bằng cuộc điện đàm trên do sự bùng phát đại dịch Covid-19 ở Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông
Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden nhận định hôm 19/5 rằng Mỹ phải bảo vệ các vùng biển mở và an toàn tại Bắc Cực và Biển Đông giữa bối cảnh các quốc gia như Nga và Trung Quốc tìm cách mở rộng sự kiểm soát với các khu vực hàng hải này.

Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden nhận định hôm 19/5 rằng Mỹ phải bảo vệ các vùng biển mở và an toàn tại Bắc Cực và Biển Đông giữa bối cảnh các quốc gia như Nga và Trung Quốc tìm cách mở rộng sự kiểm soát với các khu vực hàng hải này.

Anh cử tàu chiến đi qua Biển Đông
Anh cử tàu chiến đi qua Biển Đông

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (20/5) cho biết, Anh sẽ cử một tàu chiến tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đi qua Biển Đông nhằm thể hiện cam kết của Anh đối với khu vực.

Anh cử tàu chiến đi qua Biển Đông

Anh cử tàu chiến đi qua Biển Đông

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (20/5) cho biết, Anh sẽ cử một tàu chiến tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đi qua Biển Đông nhằm thể hiện cam kết của Anh đối với khu vực.

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (18/5) tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc “đơn phương áp đặt” lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021. 

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (18/5) tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc “đơn phương áp đặt” lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021.