Philippines xác nhận phiến quân đã trả tự do cho 2 con tin người Đức

VOV.VN - Hai con tin người Đức Stefan Okonek và Henrite Dielen bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc hồi tháng 4 và bị giam giữ tại đảo Jolo, cách Thủ đô Manila 960km.

Nhà chức trách Philippines ngày 18/10 xác nhận, nhóm phiến quân Abu Sayyaf liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Quaeda tại Philippines đã thả tự do cho 2 con tin người Đức sau 6 tháng giam giữ.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Thủ đô Manila, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines, thiếu tướng Domingo Tutaan cho biết, hiện giờ hai người này đã an toàn và đang nhận được sự chăm sóc y tế tại Đại sứ quán Đức ở Thủ đô Manila. 

Hai con tin được thả người Đức Stefan Okonek (áo trắng) và Henrite Dielen (áo màu cam) nói chuyện với binh sỹ Philippines (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông Tutaan cũng từ chối cung cấp thông tin khi được hỏi về khoản tiền chuộc mà phiến quân Abu Sayyaf yêu cầu: “Tôi không muốn đề cập đến bất cứ vấn đề gì liên quan đến khoản tiền chuộc. Chúng tôi cần phải xác minh rõ điều này. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Philippines sẽ không bao giờ đàm phán với những kẻ khủng bố và những kẻ bắt cóc”.

Hai con tin người Đức Stefan Okonek và Henrite Dielen bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc hồi tháng 4 từ một chiếc thuyền ngoài biển và bị giam giữ tại đảo Jolo, cách Thủ đô Manila 960km về phía Nam.

Nhóm phiến quân đòi 5,6 triệu USD tiền chuộc và yêu cầu Đức ngừng ủng hộ liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria. Chúng cũng tuyên bố sẽ hành quyết các con tin nếu yêu cầu đưa ra không được đáp ứng.

Trước đó, theo nguồn tin từ Chính phủ Đức, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã gửi đặc phái viên đến Philippines để đàm phán với phiến quân vào ngày 16/10 vừa qua.

Abu Sayyaf là một nhóm phiến quân quy mô nhỏ nhưng vô cùng bạo lực, chuyên thực hiện các vụ giết chóc, đánh bom, bắt con tin và đòi tiền chuộc. Trước đó vào năm 2000, nhóm này đã bắt cóc 21 khách du lịch và các công nhân tại một khu nghỉ mát của Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Hồi giáo Ai Cập tiếp tục công bố video hành quyết con tin
Phiến quân Hồi giáo Ai Cập tiếp tục công bố video hành quyết con tin

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan Ai Cập tuyên bố ủng hộ nhóm “Nhà nước Hồi giáo” IS.

Phiến quân Hồi giáo Ai Cập tiếp tục công bố video hành quyết con tin

Phiến quân Hồi giáo Ai Cập tiếp tục công bố video hành quyết con tin

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan Ai Cập tuyên bố ủng hộ nhóm “Nhà nước Hồi giáo” IS.

Mẹ của con tin bị IS dọa giết đang cố liên lạc với tổ chức này
Mẹ của con tin bị IS dọa giết đang cố liên lạc với tổ chức này

VOV.VN - Bà Paula Kassig đã gửi 1 tin nhắn thông qua mạng xã hội Tweet đến Abu Bakr al-Baghdadi- người lãnh đạo của IS.

Mẹ của con tin bị IS dọa giết đang cố liên lạc với tổ chức này

Mẹ của con tin bị IS dọa giết đang cố liên lạc với tổ chức này

VOV.VN - Bà Paula Kassig đã gửi 1 tin nhắn thông qua mạng xã hội Tweet đến Abu Bakr al-Baghdadi- người lãnh đạo của IS.

Nhóm khủng bố Ai Cập tung video hành quyết con tin dã man
Nhóm khủng bố Ai Cập tung video hành quyết con tin dã man

VOV.VN - Nhóm Ansar Beit Al Maqdis đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ IS và bị nghi ngờ đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập.

Nhóm khủng bố Ai Cập tung video hành quyết con tin dã man

Nhóm khủng bố Ai Cập tung video hành quyết con tin dã man

VOV.VN - Nhóm Ansar Beit Al Maqdis đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ IS và bị nghi ngờ đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập.

Phiến quân Hồi giáo Boko Haram thả tự do 27 con tin tại Cameroon
Phiến quân Hồi giáo Boko Haram thả tự do 27 con tin tại Cameroon

VOV.VN - Trong các con tin có cả phu nhân Phó Thủ tướng Cameroon.

Phiến quân Hồi giáo Boko Haram thả tự do 27 con tin tại Cameroon

Phiến quân Hồi giáo Boko Haram thả tự do 27 con tin tại Cameroon

VOV.VN - Trong các con tin có cả phu nhân Phó Thủ tướng Cameroon.

Nhóm vũ trang Philippines thả hai con tin người Đức
Nhóm vũ trang Philippines thả hai con tin người Đức

VOV.VN - Trước đó, nhóm vũ trang Abu Sayyaf tuyên bố sẽ giết chết một con tin và đòi tiền chuộc.

Nhóm vũ trang Philippines thả hai con tin người Đức

Nhóm vũ trang Philippines thả hai con tin người Đức

VOV.VN - Trước đó, nhóm vũ trang Abu Sayyaf tuyên bố sẽ giết chết một con tin và đòi tiền chuộc.

Ký ức nhà báo Pháp ở tù chung với những con tin bị IS hành quyết
Ký ức nhà báo Pháp ở tù chung với những con tin bị IS hành quyết

VOV.VN - Mặc dù đã được trả tự do vào tháng 4, nhưng nhà báo Pháp Nicholas Henin vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi kinh sợ trong thời gian bị bắt giữ. 

Ký ức nhà báo Pháp ở tù chung với những con tin bị IS hành quyết

Ký ức nhà báo Pháp ở tù chung với những con tin bị IS hành quyết

VOV.VN - Mặc dù đã được trả tự do vào tháng 4, nhưng nhà báo Pháp Nicholas Henin vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi kinh sợ trong thời gian bị bắt giữ.