Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Phương Tây không thể ràng buộc Moscow trên toàn cầu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây không thể ràng buộc Nga trên toàn cầu vì Moscow đã sẵn sàng cho các biện pháp trừng phạt.

“Tất nhiên, có những khó khăn thực sự mà Nga phải đối mặt, vì chúng ta vẫn đang bị cô lập khỏi chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu, sự phân công lao động quốc tế, đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng và rơi vào tình trạng hỗn loạn kinh tế”, ông Medvedev chia sẻ trên mạng xã hội Telegram hôm 30/3.

“Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm ràng buộc Nga đã thất bại vì chúng tôi đã sẵn sàng cho những biện pháp trừng phạt có thể đoán trước như vậy”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Bình luận của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Nga – Ukraine diễn ra ở Istanbul hôm 29/3, cũng như Nga đưa ra yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp đối với các quốc gia không thân thiện.

Nga tuyên bố châu Âu sẽ không nhận được khí đốt nếu các nước từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

“Việc chúng tôi sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí là rõ ràng. Điều này có thể nói là chắc chắn tuyệt đối. Trong điều kiện của chúng tôi, làm từ thiện toàn châu Âu là điều khó có thể và không hợp lý”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Tuy nhiên, ông Peskov nói thêm rằng Nga vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách phản ứng nếu các nước châu Âu từ chối thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga.

Nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) đã từ chối yêu cầu của Nga về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, trong đó G7 nói rằng việc này vi phạm hợp đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức nói tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng euro
Đức nói tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng euro

VOV.VN - Người phát ngôn của chính phủ Đức nói Tổng thống Putin chưa hối thúc Đức thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và đề xuất phương án quy đổi từ euro khi điện đàm với Thủ tướng Scholz.

Đức nói tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng euro

Đức nói tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng euro

VOV.VN - Người phát ngôn của chính phủ Đức nói Tổng thống Putin chưa hối thúc Đức thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và đề xuất phương án quy đổi từ euro khi điện đàm với Thủ tướng Scholz.

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ
Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass.

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”
Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30/3 cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ hai”.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30/3 cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ hai”.