Phó Thủ tướng Thái Lan dùng máy bay siêu sang đi chặng công tác 100km làm dậy sóng dư luận

Ông Prawit trở thành tâm điểm dư luận Thái Lan sau khi bức ảnh chụp ông sử dụng máy bay cảnh sát trị giá 37 triệu USD (860 tỷ đồng) được lan truyền.

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), cuối tuần qua, những bức ảnh chụp Phó Thủ tướng Prawit bước xuống từ máy bay 6 chỗ ngồi sang trọng Dassault Falcon 2000S cùng đoàn tháp tùng lan truyền một cách chóng mặt trên các phương tiện truyền thông. Bức ảnh được cho là chụp vào thời điểm nhà lãnh đạo này tới tỉnh Lopburi cách nơi xuất phát – thủ đô Bangkok vỏn vẹn 100 km.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cùng đoàn tùy tùng rời khỏi máy bay cảnh sát. (Ảnh: Wassana Nanuam/facebook)

Ông Prawit từng đảm nhiệm vị trí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Thái Lan trong hai năm 2004-2005 và được thăng hàm tướng. Sau đó, đến năm 2008, ông giữ chức Bộ trưởng quốc phòng và trở thành Phó thủ tướng kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014.

Năm ngoái, ông Prawit đã thoát cáo cuộc tham nhũng về vụ 25 chiếc đồng hồ cao cấp trị giá 40 tỉ baht mà không kê khai. Vào thời điểm đó, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia tuyên bố "không có đủ bằng chứng" cho thấy ông cố tình khai báo thông tin sai hoặc che giấu thông tin.

Nhà hoạt động học Srisuwan Janya đã đệ đơn kiện lên Ủy ban Kiểm toán Quốc gia, kêu gọi triển khai một cuộc điều tra về việc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan mua máy bay đắt tiền trên vào hồi tháng 9 năm ngoái.

Trả lời phóng viên, ông Srisuwan đặt câu hỏi về mức độ cần thiết khi sử dụng một phương tiện tốn kém cho quãng đường ngắn. “Tại sao cảnh sát Thái Lan lại cần mua một chiếc máy bay đắt tiền như vậy khi họ đã có khoảng 71 chiếc máy bay rồi. Tại sao Thái Lan luôn mua mọi thứ với chi phí đội lên cao như vậy?”, ông Srisuwan ám chỉ thắc mắc mức giá máy bay mà Thái Lan mua cao hơn giá thị trường 350 triệu baht.

Phát ngôn viên của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hôm 8/7 cho biết chiếc máy bay đắt tiền này được cảnh sát trưởng sử dụng một vài lần vì nó không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên và thích hợp trong mọi điều kiện khí hậu và kích thước đường băng.

Theo người đại diện trên, quan chức Thái Lan thường sử dụng trực thăng trong những chuyến bay ngắn song một chiếc trực thăng vẫn có nhiều hạn chế khi không thể bay trong mọi điều kiện thời tiết và chỉ chứa ít người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan áp dụng lệnh cấm hút thuốc lá tại nhà
Thái Lan áp dụng lệnh cấm hút thuốc lá tại nhà

VOV.VN - Trong đạo luật mới của Thái Lan, việc hút thuốc lá tại nhà được cho là làm ảnh hưởng tới những người cùng chung sống vì hút thuốc thụ động.

Thái Lan áp dụng lệnh cấm hút thuốc lá tại nhà

Thái Lan áp dụng lệnh cấm hút thuốc lá tại nhà

VOV.VN - Trong đạo luật mới của Thái Lan, việc hút thuốc lá tại nhà được cho là làm ảnh hưởng tới những người cùng chung sống vì hút thuốc thụ động.

Thủ tướng Thái Lan họp báo về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 34
Thủ tướng Thái Lan họp báo về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 34

VOV.VN - Chiều 23/6, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Thủ tướng Thái Lan họp báo về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 34

Thủ tướng Thái Lan họp báo về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 34

VOV.VN - Chiều 23/6, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan giảm vì thương chiến Mỹ-Trung
Khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan giảm vì thương chiến Mỹ-Trung

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2019, khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan đạt 4,8 triệu lượt khách, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan giảm vì thương chiến Mỹ-Trung

Khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan giảm vì thương chiến Mỹ-Trung

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2019, khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan đạt 4,8 triệu lượt khách, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan thuyết phục Ấn Độ hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP
Thái Lan thuyết phục Ấn Độ hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP

VOV.VN - Thái Lan đang thuyết phục Ấn Độ hoàn thành sớm các cuộc đàm phán liên quan đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm 2019.

Thái Lan thuyết phục Ấn Độ hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP

Thái Lan thuyết phục Ấn Độ hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP

VOV.VN - Thái Lan đang thuyết phục Ấn Độ hoàn thành sớm các cuộc đàm phán liên quan đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm 2019.

Thái Lan chấm dứt chính quyền quân sự
Thái Lan chấm dứt chính quyền quân sự

VOV.VN - Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) do ông Prayut đứng đầu sẽ được giải tán theo Hiến pháp khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức.

Thái Lan chấm dứt chính quyền quân sự

Thái Lan chấm dứt chính quyền quân sự

VOV.VN - Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) do ông Prayut đứng đầu sẽ được giải tán theo Hiến pháp khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Thái Lan
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Thái Lan

VOV.VN - Tại hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sẽ thảo luận về các sáng kiến khung ASEAN về chính sách an ninh, viện trợ y tế quân sự.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Thái Lan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Thái Lan

VOV.VN - Tại hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sẽ thảo luận về các sáng kiến khung ASEAN về chính sách an ninh, viện trợ y tế quân sự.