Thủ tướng Thái Lan họp báo về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 34

VOV.VN - Chiều 23/6, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Chiều 23/6, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Thủ tướng Thái Lan cho biết tại Hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN đã thông qua một số văn kiện quan trọng nhằm xây dựng một khu vực hoà bình, ổn định và mang lại lợi ích cho người dân ASEAN.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết tại Hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo đã ủng hộ các sáng kiến và công việc của Thái Lan trong năm chủ tịch 2019 nhằm tăng cường ổn định cho ASEAN trên tất cả các lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo đã thông qua một số văn kiện quan trọng nhằm xây dựng một khu vực hoà bình, ổn định và mang lại lợi ích cho người dân ASEAN.

“ASEAN đã nhất trí tập trung vào vấn đề rác thải biển, điều đã có ảnh hưởng rộng rãi tới sức khoẻ, môi trường sống của người dân cũng như tài nguyên và sinh vật biển. Vì thế Hội nghị đã thông qua “Tuyên bố Bangkok về chống rác thải biển ở khu vực ASEAN”, điều này cho thấy cam kết của ASEAN nhằm giải quyết vấn đề rác thải biển”, Thủ tướng Thái Lan nói.

Thủ tướng Prayuth cũng cho biết tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34, các nhà lãnh đạo đã nêu bật tầm quan trọng của tăng cường sức mạnh của kinh tế khu vực. Trên tinh thần đó, các nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào cuối năm nay.

 “Các nhà lãnh đạo ủng hộ hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực trong năm nay, bởi điều này sẽ giúp ASEAN kiểm soát được sự thay đổi và bất ổn trong khu vực, đặc biệt là những ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại giữa các đối tác thương mại quan trọng của ASEAN”, Thủ tướng Prayuth cho hay.

Người đứng đầu chính phủ Thái Lan khẳng định củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thông báo các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua tuyên bố về năm văn hoá ASEAN 2019; phát triển “Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”…

Cũng tại buổi họp báo thì thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết các nhà lãnh đạo đã ủng hộ ý tưởng ASEAN cùng đăng cai World Cup 2034. Đồng thời cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra vào tháng 11/2019 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo của các Đối tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34
Thủ tướng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

VOV.VN -Tại phiên toàn thể, các Lãnh đạo ASEAN đã tập trung thảo luận định hướng và biện pháp hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN bền vững vì người dân.

Thủ tướng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

Thủ tướng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

VOV.VN -Tại phiên toàn thể, các Lãnh đạo ASEAN đã tập trung thảo luận định hướng và biện pháp hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN bền vững vì người dân.

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34
Thủ tướng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 có chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững".

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 có chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững".

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34
Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 từ ngày 22-23/6.

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 từ ngày 22-23/6.

Hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN
Hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN -PTT Phạm Bình Minh nhấn mạnh, ASEAN cần đẩy mạnh đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, xây dựng và thông qua các chuẩn mực ứng xử.

Hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

Hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN -PTT Phạm Bình Minh nhấn mạnh, ASEAN cần đẩy mạnh đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, xây dựng và thông qua các chuẩn mực ứng xử.

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34
Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Thái Lan.

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Thái Lan.

Nhiều sự kiện đa phương nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 34
Nhiều sự kiện đa phương nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 34

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao ASEAN đã có các cuộc gặp với đại diện Hội đồng liên nghị viện ASEAN, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, đại diện thế hệ trẻ ASEAN.

Nhiều sự kiện đa phương nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 34

Nhiều sự kiện đa phương nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 34

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao ASEAN đã có các cuộc gặp với đại diện Hội đồng liên nghị viện ASEAN, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, đại diện thế hệ trẻ ASEAN.