Phó Tổng thống Mỹ công kích ông Biden, tin sẽ có vaccine Covid-19 vào cuối năm

VOV.VN - Phó Tổng thống Mike Pence đã gọi Mỹ là "quốc gia của những điều kỳ diệu" và khẳng định nước này sẽ có vaccine ngừa Covid-19 trước cuối năm nay.

Trong bài phát biểu vào đêm thứ ba của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 26/8, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã khen ngợi khả năng đối phó với đại dịch Covid-19 của chính quyền Tổng thống Trump và tiếp tục công kích ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là một người bi quan vì đã không nhận ra tiềm năng của đất nước.

"Tuần trước, ông Joe Biden nói rằng không có điều kỳ diệu nào xảy ra", Phó Tổng thống Pence nhận định trong bài phát biểu trước những người ủng hộ ở Pháo đài McHenry tại Baltimore.

"Điều ông Joe Biden dường như không hiểu là Mỹ là một quốc gia của những điều kỳ diệu. Tôi tự hào khi thông báo rằng chúng ta đang trong quá trình có loại vaccine ngừa Covid-19 an toàn và hiệu quả nhất vào cuối năm nay", ông Pence cho hay.

Ông Pence đưa ra mốc thời gian trên sau khi Tổng thống Trump tiếp tục hối thúc Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đẩy nhanh việc thông qua vaccine Covid-19, một chiến lược gây sức ép mà các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo có thể gây nên những hậu quả nguy hiểm.

Phó Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ niềm tiếc thương tới "tất cả gia đình đã mất đi những người thân yêu vì Covid-19" và khen ngợi "các giáo viên và các nhân viên anh hùng" đang hỗ trợ chính phủ "mở cửa trở lại nước Mỹ".

Trong bài phát biểu này, Phó Tổng thống Pence không quên công kích ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

"Vào ngày 3/11, bạn cần tự hỏi bản thân mình: Ai là người bạn tin tưởng có thể tái thiết nền kinh tế này? Một chính trị gia chịu trách nhiệm cho sự hồi phục kinh tế chậm nhất kể từ Đại Suy thoái? Hay một nhà lãnh đạo đã tạo nên nền kinh tế vĩ đại nhất thế giới?"

Ông Pence cho rằng: "Sự thật là các bạn sẽ không an toàn ở nước Mỹ của ông Biden [...]. Những gì ông Biden nhìn thấy là bóng tối của nước Mỹ. Còn chúng tôi thì nhìn thấy sự vĩ đại của nước Mỹ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Ông Biden dẫn trước ông Trump ở 6 bang chiến địa
Bầu cử Mỹ: Ông Biden dẫn trước ông Trump ở 6 bang chiến địa

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump ở 6 bang chiến địa. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng lên trong vài tuần qua.

Bầu cử Mỹ: Ông Biden dẫn trước ông Trump ở 6 bang chiến địa

Bầu cử Mỹ: Ông Biden dẫn trước ông Trump ở 6 bang chiến địa

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump ở 6 bang chiến địa. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng lên trong vài tuần qua.

Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc muốn ông Trump hay ông Biden thành Tổng thống?
Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc muốn ông Trump hay ông Biden thành Tổng thống?

VOV.VN - Chủ nghĩa đa phương ông Biden theo đuổi và sự khó đoán định của ông Trump đều khiến Trung Quốc lo ngại. Vậy Bắc Kinh muốn ai trở thành Tổng thống?

Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc muốn ông Trump hay ông Biden thành Tổng thống?

Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc muốn ông Trump hay ông Biden thành Tổng thống?

VOV.VN - Chủ nghĩa đa phương ông Biden theo đuổi và sự khó đoán định của ông Trump đều khiến Trung Quốc lo ngại. Vậy Bắc Kinh muốn ai trở thành Tổng thống?

Mỹ tăng cường ngoại giao con thoi tại Trung Đông trước thềm bầu cử
Mỹ tăng cường ngoại giao con thoi tại Trung Đông trước thềm bầu cử

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 24/8 tới Israel, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 ngày tới một loạt quốc gia Trung Đông.

Mỹ tăng cường ngoại giao con thoi tại Trung Đông trước thềm bầu cử

Mỹ tăng cường ngoại giao con thoi tại Trung Đông trước thềm bầu cử

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 24/8 tới Israel, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 ngày tới một loạt quốc gia Trung Đông.