Phương Tây khởi động chiến tranh trừng phạt nhằm vào Iran

(VOV) -Các nước phương Tây đang khởi động một “cuộc chiến lệnh trừng phạt” nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng của Iran.

Đây là nhận định của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Iran ngày 4/9.

Tổng thống Ahmadinejad đã gọi đây là một “cuộc chiến tranh ngầm và gây tổn thất đối với Iran”.

Theo ông Ahmadinejad: Các lệnh trừng phạt của phương Tây đang gây ra những vấn đề không nhỏ đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hoạt động thanh khoản của các ngân hàng Iran. Từ đó làm ảnh hưởng tới việc Iran đảm bảo các nhu cầu cơ bản như lương thực cho người dân nước này. Tuy nhiên, Iran đang nỗ lực để gỡ bỏ những rào cản này.  

Ông Mahmoud Ahmadinejad (Ảnh: AP)

Nghi ngờ Iran sản xuất vũ khí hạt nhân và cũng là để gia tăng sức ép buộc Iran dừng làm giàu uranium, Mỹ và Liên minh châu Âu trong thời gian qua đã gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hoạt động của Ngân hàng Trung ương Iran. Tuy nhiên, Iran đến nay vẫn phủ nhận những cáo buộc này.

Nguồn thu ngoại tệ của Iran phụ thuộc 80% vào hoạt động xuất khẩu dầu thô. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, sản lượng dầu thô của Iran đã giảm gần 4 triệu thùng/ngày trong tháng 5 xuống còn gần 3 triệu thùng trong tháng 7 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ tổ chức tập trận phòng không quy mô lớn
Iran sẽ tổ chức tập trận phòng không quy mô lớn

(VOV) - Nước này cũng đang tự chế tên lửa Bavar 373 được cho là còn hiện đại hơn cả của Nga.

Iran sẽ tổ chức tập trận phòng không quy mô lớn

Iran sẽ tổ chức tập trận phòng không quy mô lớn

(VOV) - Nước này cũng đang tự chế tên lửa Bavar 373 được cho là còn hiện đại hơn cả của Nga.

Giới chức Israel bất đồng về vấn đề gây chiến với Iran
Giới chức Israel bất đồng về vấn đề gây chiến với Iran

(VOV) - Nhiều quan chức Chính phủ Israel đã công khai phê phán lập trường "quá mềm mỏng" của Tổng thống Peres trong vấn đề Iran.

Giới chức Israel bất đồng về vấn đề gây chiến với Iran

Giới chức Israel bất đồng về vấn đề gây chiến với Iran

(VOV) - Nhiều quan chức Chính phủ Israel đã công khai phê phán lập trường "quá mềm mỏng" của Tổng thống Peres trong vấn đề Iran.

Mỹ gửi mật thư trấn an Iran về khả năng Israel tấn công
Mỹ gửi mật thư trấn an Iran về khả năng Israel tấn công

(VOV) - Một nguồn tin cho hay Mỹ đã gửi mật thư cho Iran thông qua hai nước châu Âu làm trung gian.

Mỹ gửi mật thư trấn an Iran về khả năng Israel tấn công

Mỹ gửi mật thư trấn an Iran về khả năng Israel tấn công

(VOV) - Một nguồn tin cho hay Mỹ đã gửi mật thư cho Iran thông qua hai nước châu Âu làm trung gian.

Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran
Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran

Ngoài việc nhằm gia tăng sức ép liên quan chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ còn tiến hành ngăn Tehran đóng cửa eo biển Hormuz.

Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran

Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran

Ngoài việc nhằm gia tăng sức ép liên quan chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ còn tiến hành ngăn Tehran đóng cửa eo biển Hormuz.

Iran theo dõi chặt chẽ tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh
Iran theo dõi chặt chẽ tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh

(VOV) - Hiện nay hạm đội 5 của hải quân Mỹ đang đóng tại khu vực vịnh Ba tư.

Iran theo dõi chặt chẽ tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh

Iran theo dõi chặt chẽ tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh

(VOV) - Hiện nay hạm đội 5 của hải quân Mỹ đang đóng tại khu vực vịnh Ba tư.