Quad sẽ phối hợp để mở rộng sản xuất vaccine Covid-19 tại Ấn Độ

VOV.VN - Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của những người đứng đầu nhà nước Nhóm Quad diễn ra hôm qua (12/3).

4 quốc gia thành viên trong Nhóm Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã nhất trí về một cơ chế phối hợp nhằm nâng công suất và tốc độ sản xuất vaccine Covid-19 trong thời gian tới.

Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của những người đứng đầu nhà nước Nhóm Quad diễn ra hôm qua (12/3).

Phát biểu trong buổi họp báo tối 12/3 về kết quả cuộc họp Thượng đỉnh trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo Nhóm Quad, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla xác nhận rằng vaccien Covid-19 của Mỹ sẽ được sản xuất tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, đây sẽ không phải là nỗ lực đơn lẻ mà là một chiến lược tập thể. Trong đó, Ấn Độ sẽ là nơi sản xuất với sự hỗ trợ về tài chính của Mỹ và Nhật Bản. Trong khi Australia sẽ đóng góp về mặt hậu cần, phân phối.

“4 quốc gia đã nhất trí lên kế hoạch để đẩy mạnh cung cấp tài chính cho việc sản xuất và phân phối vaccine. Chúng tôi muốn tăng tốc quá trình này tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chúng tôi tin rằng kế hoạch này sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi hậu Covid-19, giúp các gia đình và doanh nghiệp bỏ lại cuộc khủng hoảng Covid-19 ở lại phía sau, và tiến tới bình thường hóa cuộc sống. Ấn Độ hoan nghênh sáng kiến này, nó đã công nhận khả năng và năng lực sản xuất của Ấn Độ trong lĩnh vực dược phẩm, vaccine”, ông Harsh Vardhan Shringla n.ói

Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cũng cho biết nước này đặt mục tiêu tham vọng là sản xuất khoảng 1 tỷ liều vaccine Covid-19 tới cuối năm 2022.

Ngoài ra, theo quan chức ngoại giao Ấn Độ, lãnh đạo của Nhóm Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) đã đồng ý thiết lập 3 nhóm công tác để đẩy nhanh việc phân phối vaccine, phát triển các công nghệ sáng tạo và củng cố các hành động chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Trong đó, nhóm chuyên gia về vaccine sẽ triển khai các cam kết mang tính mở đường để phân phối vaccine hiệu quả nhất.

Nhóm công tác về công nghệ quan trọng và đang nổi sẽ đẩy nhanh hợp tác để thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế và tìm ra các công nghệ sáng tạo cho tương lai. Còn nhóm công tác về khí hậu sẽ triển khai các hành động toàn cầu nhằm giảm thiểu, thích ứng, chống chịu với thiên tai, phát triển các công nghệ về xây dựng và tài chính khí hậu.

Ngoài chủ đề về vaccine Covid-19, các nhà lãnh đạo Quad cũng đã bàn về các vấn đề khu vực quan trọng gắn liền với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương như sự phục hồi hậu Covid-19, củng cố chuỗi cung ứng và an ninh hàng hải. Trong đó nhấn mạnh đến những quan điểm đa dạng và thống nhất trong một tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

4 quốc gia này cũng cam kết ủng hộ pháp quyền, giải quyết hòa bình cho các tranh chấp, các giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Các bên tham gia hội nghị trực tuyến cũng nhất trí sẽ tổ chức một cuộc họp trực tiếp vào cuối năm nay, nơi sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo tất cả 4 thành viên tham gia khuôn khổ hợp tác này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm Quad sẽ tăng cường sản xuất vaccine tại Ấn Độ, có thể tới 1 tỷ liều trong năm 2022
Nhóm Quad sẽ tăng cường sản xuất vaccine tại Ấn Độ, có thể tới 1 tỷ liều trong năm 2022

VOV.VN - 4 quốc gia tham gia vào Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ hôm nay dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận lịch sử, trong đó đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất vaccine Covid-19 tập trung tại Ấn Độ.

Nhóm Quad sẽ tăng cường sản xuất vaccine tại Ấn Độ, có thể tới 1 tỷ liều trong năm 2022

Nhóm Quad sẽ tăng cường sản xuất vaccine tại Ấn Độ, có thể tới 1 tỷ liều trong năm 2022

VOV.VN - 4 quốc gia tham gia vào Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ hôm nay dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận lịch sử, trong đó đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất vaccine Covid-19 tập trung tại Ấn Độ.

Trung Quốc - Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán mới cấp Tư lệnh Quân đoàn
Trung Quốc - Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán mới cấp Tư lệnh Quân đoàn

VOV.VN - Trong cuộc họp vừa tổ chức hôm nay (12/3), Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán mới cấp Tư lệnh Quân đoàn nhằm duy trì tình hình ổn định hiện nay.

Trung Quốc - Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán mới cấp Tư lệnh Quân đoàn

Trung Quốc - Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán mới cấp Tư lệnh Quân đoàn

VOV.VN - Trong cuộc họp vừa tổ chức hôm nay (12/3), Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán mới cấp Tư lệnh Quân đoàn nhằm duy trì tình hình ổn định hiện nay.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: "Dự án Ethanol Phú Thọ dừng thi công là do hết tiền"
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: "Dự án Ethanol Phú Thọ dừng thi công là do hết tiền"

VOV.VN - Đối đáp lại Viện kiểm sát, cựu Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh cho biết, bản chất của việc dừng thi công tại dự án Ethanol Phú Thọ là do hết nguồn tiền.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: "Dự án Ethanol Phú Thọ dừng thi công là do hết tiền"

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: "Dự án Ethanol Phú Thọ dừng thi công là do hết tiền"

VOV.VN - Đối đáp lại Viện kiểm sát, cựu Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh cho biết, bản chất của việc dừng thi công tại dự án Ethanol Phú Thọ là do hết nguồn tiền.

Khủng hoảng Myanmar: Đụng độ tiếp diễn sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an
Khủng hoảng Myanmar: Đụng độ tiếp diễn sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại đất nước Đông Nam Á khiến ít nhất 12 người thiệt mạng vào hôm qua (11/3).

Khủng hoảng Myanmar: Đụng độ tiếp diễn sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an

Khủng hoảng Myanmar: Đụng độ tiếp diễn sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại đất nước Đông Nam Á khiến ít nhất 12 người thiệt mạng vào hôm qua (11/3).

Australia tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất
Australia tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất

VOV.VN - Chính phủ Australia đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất.

Australia tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất

Australia tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất

VOV.VN - Chính phủ Australia đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 19 – 21/3, nhằm thảo luận hợp tác quốc phòng song phương và các thách thức an ninh khu vực. Ấn Độ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 19 – 21/3, nhằm thảo luận hợp tác quốc phòng song phương và các thách thức an ninh khu vực. Ấn Độ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận về an ninh hàng hải trước thềm thượng đỉnh Quad
Thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận về an ninh hàng hải trước thềm thượng đỉnh Quad

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhận thức rằng hợp tác để hướng tới hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở đang ngày càng trở nên quan trọng.

Thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận về an ninh hàng hải trước thềm thượng đỉnh Quad

Thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận về an ninh hàng hải trước thềm thượng đỉnh Quad

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhận thức rằng hợp tác để hướng tới hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở đang ngày càng trở nên quan trọng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 tới sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo 3 nước Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, những nước trong bộ tứ kim cương cùng với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 tới sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo 3 nước Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, những nước trong bộ tứ kim cương cùng với Mỹ.