Quan chức DPR tuyên bố phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Theo một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, quân đội Ukraine đã chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và vũ khí.

Ông Daniil Bezsonov, quan chức của DPR, cho biết, các lực lượng của DPR do quân đội Nga hậu thuẫn đã phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine và tiến về phía thành phố Ugledar, phía Nam tỉnh Donetsk.

“Các binh sĩ của đơn vị quân sự thuộc quân đội DPR được lực lượng Nga hậu thuẫn đã xuyên thủng hàng phòng thủ của quân đội Ukraine và tiến công đáng kể về phía Ugledar. Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và vũ khí”, ông Bezsonov cho biết trên kênh Telegram.

Trước đó, người đứng đầu DPR, Denis Pushilin, cho biết, các lực lượng của DPR đang tiến công theo 4 hướng, bao gồm cả về phía thành phố Ugledar.

Sau hơn 5 tháng nổ ra xung đột, Nga đang dàn mỏng lực lượng ở phía Đông để tăng cường sức mạnh cho chiến trường ở phía Nam Ukraine, song vẫn tiếp tục tấn công ở khu vực Donbass.

Ngày 14/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của nước này đã sử dụng tên lửa và đạn pháo tấn công nhiều địa điểm của Ukraine tại tỉnh Donetsk.

Trong khi các cuộc tấn công tập trung ở khu vực Donetsk, Nga tuyên bố đã chiếm được làng Udy ở khu vực lân cận Kharkov. Nga cũng tuyên bố đã phá hủy một kho nhiên liệu nằm gần Sloviansk.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, ở phía Đông và phía Nam đã xảy ra các cuộc tấn công dữ dội, đồng thời nói rằng Ukraine đã ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của Kiev ở Sloviansk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đã có tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 của Mỹ
Ukraine đã có tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 của Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã cung cấp tên lửa chống bức xạ nhằm giúp Ukraine phá hủy những hệ thống vũ khí nguy hiểm nhất của Nga.

Ukraine đã có tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 của Mỹ

Ukraine đã có tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 của Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã cung cấp tên lửa chống bức xạ nhằm giúp Ukraine phá hủy những hệ thống vũ khí nguy hiểm nhất của Nga.

Vũ khí mới giúp Ukraine thay đổi chiến lược đối phó Nga
Vũ khí mới giúp Ukraine thay đổi chiến lược đối phó Nga

VOV.VN - Tấn công vào sâu đằng sau chiến tuyến của đối phương, Ukraine đang gây tác động đến khả năng chiến đấu của Nga, làm chậm đà tiến ở phía Đông và tạo thêm nhiều thách thức ở phía Nam.

Vũ khí mới giúp Ukraine thay đổi chiến lược đối phó Nga

Vũ khí mới giúp Ukraine thay đổi chiến lược đối phó Nga

VOV.VN - Tấn công vào sâu đằng sau chiến tuyến của đối phương, Ukraine đang gây tác động đến khả năng chiến đấu của Nga, làm chậm đà tiến ở phía Đông và tạo thêm nhiều thách thức ở phía Nam.

Ukraine nói Nga mất 20% lực lượng mặt đất trong giao tranh
Ukraine nói Nga mất 20% lực lượng mặt đất trong giao tranh

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 14/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, quân đội nước này đã khiến Nga mất 20% lực lượng mặt đất tại Ukraine.

Ukraine nói Nga mất 20% lực lượng mặt đất trong giao tranh

Ukraine nói Nga mất 20% lực lượng mặt đất trong giao tranh

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 14/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, quân đội nước này đã khiến Nga mất 20% lực lượng mặt đất tại Ukraine.