Quan chức EU thiệt mạng tại Syria

(VOV) - Ông Ahmad Shihadeh thiệt mạng trong vụ tấn công bằng rốc-két tại ngoại ô Deraya.

Ngày 13/3, quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cho biết, hôm qua (12/3), một quan chức thuộc phái đoàn của Liên minh châu Âu đang hoạt động tại Syria đã chết tại ngoại ô Thủ đô Damad.

Bà Catherine Ashton xác nhận, ông Ahmad Shihadeh thiệt mạng trong vụ tấn công bằng rocket tại ngoại ô Deraya trong khi đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo tại đây.

Vụ tấn công này là một trong những diễn biến mới nhất về tình hình bạo lực tại Syria trong bối cảnh đất nước này đang ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng.

Trên lĩnh vực ngoại giao, Liên minh châu Âu mới đây tái khẳng định quan điểm rằng một giải pháp hòa bình là lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng tại Syria và khối này cam kết tăng cường trợ giúp cho người dân Syria.

Hiện Liên minh châu Âu là nguồn hỗ trợ nhân đạo lớn nhất cho Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

21 binh sỹ Liên Hợp Quốc bị bắt ở Syria được trả tự do
21 binh sỹ Liên Hợp Quốc bị bắt ở Syria được trả tự do

(VOV) -21 binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã bị 1 nhóm phiến quân Syria bắt giữ tại cao nguyên Golan hôm 6/3.

21 binh sỹ Liên Hợp Quốc bị bắt ở Syria được trả tự do

21 binh sỹ Liên Hợp Quốc bị bắt ở Syria được trả tự do

(VOV) -21 binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã bị 1 nhóm phiến quân Syria bắt giữ tại cao nguyên Golan hôm 6/3.

Thế giới thúc đẩy ngoại giao cho tình hình Syria
Thế giới thúc đẩy ngoại giao cho tình hình Syria

(VOV) - Riêng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với phe đối lập Syria một cách kiên nhẫn và thận trọng

Thế giới thúc đẩy ngoại giao cho tình hình Syria

Thế giới thúc đẩy ngoại giao cho tình hình Syria

(VOV) - Riêng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với phe đối lập Syria một cách kiên nhẫn và thận trọng

Phóng viên Ukraine trốn thoát khỏi quân nổi dậy Syria
Phóng viên Ukraine trốn thoát khỏi quân nổi dậy Syria

(VOV) - Phóng viên Ankhar Kochneva quyết định chạy trốn vì nghĩ rằng những kẻ bắt cóc sẽ giết cô.

Phóng viên Ukraine trốn thoát khỏi quân nổi dậy Syria

Phóng viên Ukraine trốn thoát khỏi quân nổi dậy Syria

(VOV) - Phóng viên Ankhar Kochneva quyết định chạy trốn vì nghĩ rằng những kẻ bắt cóc sẽ giết cô.

Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria
Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria

(VOV) - Hai nước đang kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu khác dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria.

Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria

Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria

(VOV) - Hai nước đang kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu khác dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria.