Thế giới thúc đẩy ngoại giao cho tình hình Syria

(VOV) - Riêng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với phe đối lập Syria một cách kiên nhẫn và thận trọng

Cộng đồng thế giới đã xúc tiến những hoạt động ngoại giao con thoi từ đầu tuần qua, với nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria đã bước sang năm thứ 3 mà không có dấu hiệu cho thấy bạo lực chấm dứt.

Các nhà ngoại giao thế giới đều khẳng định, một giải pháp chính trị là cần thiết cho Syria. Song vẫn còn đó những bất đồng, cản trở cộng đồng quốc tế tiến tới một giải pháp hòa bình cho tình hình Syria.

Tại thủ đô Washington của Mỹ hôm 12/3,  Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Na Uy Barth Eide có cuộc hội đàm với nội dung chính tập trung giải quyết khủng hoảng Syria. Ngoại trưởng Kerry cho biết, chính phủ Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với phe đối lập Syria một cách kiên nhẫn và thận trọng.

“Tôi chưa thể tiết lộ bất cứ thông tin nào về thỏa thuận giữa Mỹ và phe đối lập Syria,” ông Kerry nói. “Tôi chỉ có thể nói rằng, họ rất cứng rắn và cam kết xây dựng một chính phủ đại diện cho tất cả người dân Syria, tuy vậy cũng vẫn còn những bất đồng trong chính phe đối lập Syria. Mỹ đang rất kiên nhẫn trong vấn đề này, đồng thời mong muốn Tổng thống Assad và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán để thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria theo khuôn khổ của nghị định thư Geneva”.

Ngoại trưởng Na Uy Barth Eide cho rằng, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải duy trì thông điệp rõ ràng và nhất quán với chính phủ và phe đối lập Syria.

Vị ngoại trưởng này nói: “Với vấn đề Syria, tôi cho rằng điều quan trọng nhất bây giờ là cộng động quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trước tiên phải tháo gỡ được những bất đồng và thống nhất một giải pháp rõ ràng cho Syria. Theo đó, hướng tới một tiến trình chính trị nhằm chấm dứt khủng hoảng Syria”.

Thực tế cho thấy, những chia rẽ sâu sắc đã làm đóng băng vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong 2 năm qua trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Tại cuộc họp đầu tuần qua ở Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định quan điểm rằng, một giải pháp hòa bình là lối thoát duy nhất cho vấn đề Xiry và khối này sẵn sàng hỗ trợ "mọi cách có thể". Song EU cũng cho thấy những bất đồng trong vấn đề dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Syria. Trong khi, Anh và Pháp kêu gọi các thành viên Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh cấm vận này, thì các nước như Đức, Thụy Điển lại cảnh báo về nguy cơ chạy đua vũ trang gây bất ổn cả khu vực.

Liên Hợp Quốc đã cảnh báo, vòng xoáy nội chiến Syria đang hủy hoại cả một thế hệ trẻ em nước này. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hôm 12/3 công bố báo cáo cho biết, gần một nửa trong số 4 triệu người đang cần trợ giúp ở Syria là trẻ em dưới 18 tuổi. Trẻ em cũng chiếm một nửa trong số một triệu người Syria phải ra nước ngoài tị nạn, hầu hết sang các nước láng giềng như Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Vô số trẻ em phải chịu những vết thương tâm lý khi chứng kiến người thân trong gia đình bị sát hại, khi bị chia cắt với cha mẹ hay phải chứng kiến sự tàn phá của bom đạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế tiếp tục chia rẽ về vấn đề Syria
Quốc tế tiếp tục chia rẽ về vấn đề Syria

(VOV) -Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng, nội bộ lực lượng đối lập Syria bắt đầu có nhiều chia rẽ.

Quốc tế tiếp tục chia rẽ về vấn đề Syria

Quốc tế tiếp tục chia rẽ về vấn đề Syria

(VOV) -Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng, nội bộ lực lượng đối lập Syria bắt đầu có nhiều chia rẽ.

EU nhóm họp về tình hình Syria
EU nhóm họp về tình hình Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Liên minh châu Âu hôm nay (11/3) đã nhóm họp tại Brussels, Bỉ thảo luận về khủng hoảng Syria. 

EU nhóm họp về tình hình Syria

EU nhóm họp về tình hình Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Liên minh châu Âu hôm nay (11/3) đã nhóm họp tại Brussels, Bỉ thảo luận về khủng hoảng Syria. 

Phóng viên Ukraine trốn thoát khỏi quân nổi dậy Syria
Phóng viên Ukraine trốn thoát khỏi quân nổi dậy Syria

(VOV) - Phóng viên Ankhar Kochneva quyết định chạy trốn vì nghĩ rằng những kẻ bắt cóc sẽ giết cô.

Phóng viên Ukraine trốn thoát khỏi quân nổi dậy Syria

Phóng viên Ukraine trốn thoát khỏi quân nổi dậy Syria

(VOV) - Phóng viên Ankhar Kochneva quyết định chạy trốn vì nghĩ rằng những kẻ bắt cóc sẽ giết cô.

Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria
Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria

(VOV) - Hai nước đang kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu khác dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria.

Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria

Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria

(VOV) - Hai nước đang kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu khác dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria.