Phó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine tới Belarus thị sát

VOV.VN - Phó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine, tướng Oleg Salyukov đã tới Belarus trong một “chuyến công tác”.

Tư lệnh Lục quân Nga, tướng Oleg Salyukov, cùng một nhóm quan chức quốc phòng ngày 12/1 đã tới Belarus trong một “chuyến công tác”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Ông Saluykov đã đến thăm doanh trại nơi quân đội Nga đóng quân và nghe chỉ huy các đơn vị cập nhật tình hình về phối hợp tác chiến và huấn luyện chiến đấu chung. Ông cũng thị sát cơ sở vật chất và điều kiện sống của quân nhân Nga, trò chuyện với các binh sĩ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đang trải qua một “khóa huấn luyện chiến đấu chuyên sâu” trên các thao trường của Belarus. Các cuộc diễn tập được tiến hành cả ngày lẫn đêm. Khóa huấn luyện bao gồm các bài tập bắn và lái xe chiến thuật, cũng như huấn luyện tâm lý và y học chiến thuật.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus cũng xác nhận một phái đoàn quân sự Nga do ông Salyukov dẫn đầu đã đến Belarus, đồng thời cho biết thêm ông đã thị sát quân đội Nga đóng tại Belarus trong khuôn khổ lực lượng chung và “đánh giá mức độ sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của họ nhằm đảm bảo an ninh của Nhà nước Liên minh [của Nga và Belarus]”.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lần đầu tiên công bố lập lực lượng quân sự chung Nga - Belarus vào đầu tháng 10/2022, với lý do NATO gia tăng hoạt động quân sự tại biên giới nước này. Lực lượng này bao gồm khoảng 9.000 quân Nga, với 70.000 quân nhân Belarus.

Tháng 12/2022, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết mục đích của lực lượng chung về bản chất chỉ là phòng thủ, bác bỏ tin đồn về khả năng lực lượng này tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Chuyến thăm của ông Salyukov tới Bralerus diễn ra 1 ngày sau khi ông được bổ nhiệm làm phó chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga, Tướng Valery Gerasimov, được bổ nhiệm làm chỉ huy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bác tuyên bố của Nga về giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar
Ukraine bác tuyên bố của Nga về giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cho biết, tuyên bố của Nga về việc các lực lượng nước này đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn Soledar ở miền Đông Ukraine là “không đúng sự thật”.

Ukraine bác tuyên bố của Nga về giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar

Ukraine bác tuyên bố của Nga về giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cho biết, tuyên bố của Nga về việc các lực lượng nước này đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn Soledar ở miền Đông Ukraine là “không đúng sự thật”.

Nga tuyên bố giải phóng thị trấn Soledar
Nga tuyên bố giải phóng thị trấn Soledar

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/1 thông báo đã giải phóng thị trấn Soledar. Việc giải phóng thị trấn đóng vai trò quan trọng nằm gần thành phố Bakhmut ở Donetsk đã hoàn thành vào tối 12/1.

Nga tuyên bố giải phóng thị trấn Soledar

Nga tuyên bố giải phóng thị trấn Soledar

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/1 thông báo đã giải phóng thị trấn Soledar. Việc giải phóng thị trấn đóng vai trò quan trọng nằm gần thành phố Bakhmut ở Donetsk đã hoàn thành vào tối 12/1.

Nga thả tự do cho cựu lính Hải quân Mỹ
Nga thả tự do cho cựu lính Hải quân Mỹ

VOV.VN - Trung tâm Richardson của Mỹ thông báo, công dân nước này Taylor Dudley, người bị Nga bắt giữ hồi tháng 4/2022, đã được phía Nga bàn giao cho Mỹ hôm 12/1, tại biên giới Nga-Ba Lan.

Nga thả tự do cho cựu lính Hải quân Mỹ

Nga thả tự do cho cựu lính Hải quân Mỹ

VOV.VN - Trung tâm Richardson của Mỹ thông báo, công dân nước này Taylor Dudley, người bị Nga bắt giữ hồi tháng 4/2022, đã được phía Nga bàn giao cho Mỹ hôm 12/1, tại biên giới Nga-Ba Lan.