Quan chức Mỹ: Chủ tịch Hạ viện Pelosi dự kiến thăm Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Theo một quan chức Mỹ và một quan chức Đài Loan (Trung Quốc), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dự kiến thăm Đài Loan trong chuyến thăm châu Á.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đưa ra cảnh báo về phản ứng của Trung Quốc đối với một chuyến thăm như thế.

Chặng dừng chân nói trên – lần đầu tiên đối với một Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong 25 năm, hiện không nằm trong hành trình công khai của bà Pelosi.

Quan hệ Mỹ-Trung hiện nay đang ở mức thấp.

Quan chức Đài Loan nêu trên cho biết thêm, bà Pelosi dự kiến ở lại Đài Loan qua đêm. Không rõ chính xác bà Pelosi sẽ hạ cánh xuống Đài Bắc khi nào.

Quan chức Mỹ cho hay, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ đang tích cực theo dõi các động thái của Trung Quốc trong khu vực và thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn cho bà Pelosi.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 1/8 một lần nữa đưa ra những cảnh báo cứng rắn, rằng quân đội nước này sẽ “không ngồi yên” nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm đảo Đài Loan.

Lời cảnh báo mới nhất vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 1/8. Ông khẳng định, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là “nhân vật số 3 của chính phủ Mỹ”, nên chuyến thăm Đài Loan của bà “rất nhạy cảm” và dù bà đến Đài Loan vào thời điểm nào hoặc bằng cách nào đều sẽ “phá hại nghiêm trọng quan hệ Trung-Mỹ và gây ra các tác động chính trị tồi tệ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo quân đội “không ngồi yên” nếu bà Pelosi thăm Đài Loan
Trung Quốc cảnh báo quân đội “không ngồi yên” nếu bà Pelosi thăm Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 1/8 một lần nữa đưa ra những cảnh báo cứng rắn, rằng quân đội nước này sẽ “không ngồi yên” nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm đảo Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo quân đội “không ngồi yên” nếu bà Pelosi thăm Đài Loan

Trung Quốc cảnh báo quân đội “không ngồi yên” nếu bà Pelosi thăm Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 1/8 một lần nữa đưa ra những cảnh báo cứng rắn, rằng quân đội nước này sẽ “không ngồi yên” nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm đảo Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi xác nhận thăm 4 nước châu Á
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi xác nhận thăm 4 nước châu Á

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xác nhận ngày 31/7 về việc sẽ thăm 4 nước châu Á tuần này song không đề cập đến việc liệu có dừng chân ở Đài Loan (Trung Quốc) hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi xác nhận thăm 4 nước châu Á

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi xác nhận thăm 4 nước châu Á

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xác nhận ngày 31/7 về việc sẽ thăm 4 nước châu Á tuần này song không đề cập đến việc liệu có dừng chân ở Đài Loan (Trung Quốc) hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, cam kết sát cánh với Kiev
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, cam kết sát cánh với Kiev

VOV.VN - Bà Nancy Pelosi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ, vừa gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thủ đô Kiev. Bà là quan chức cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh với Nga.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, cam kết sát cánh với Kiev

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, cam kết sát cánh với Kiev

VOV.VN - Bà Nancy Pelosi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ, vừa gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thủ đô Kiev. Bà là quan chức cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh với Nga.

Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc
Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Cả Mỹ và Nhật Bản đang tiến tới thành lập "NATO kinh tế" để đối phó với Trung Quốc. Hai nước có kế hoạch tập hợp ảnh hưởng kinh tế của mình để ngăn Trung Quốc biến các nguồn lực khổng lồ của mình thành các chiến thắng chiến lược.

Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc

Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Cả Mỹ và Nhật Bản đang tiến tới thành lập "NATO kinh tế" để đối phó với Trung Quốc. Hai nước có kế hoạch tập hợp ảnh hưởng kinh tế của mình để ngăn Trung Quốc biến các nguồn lực khổng lồ của mình thành các chiến thắng chiến lược.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận nguy cơ xung đột với Trung Quốc do vấn đề Đài Loan
Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận nguy cơ xung đột với Trung Quốc do vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc), điều này sẽ là phép thử đối với khả năng của giới chức Mỹ và Trung Quốc trong giảm nhẹ nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận nguy cơ xung đột với Trung Quốc do vấn đề Đài Loan

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận nguy cơ xung đột với Trung Quốc do vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc), điều này sẽ là phép thử đối với khả năng của giới chức Mỹ và Trung Quốc trong giảm nhẹ nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước.

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine
Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Ukraine hãy "bình tĩnh ngồi xuống và nối lại đàm phán".

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Ukraine hãy "bình tĩnh ngồi xuống và nối lại đàm phán".