Trung Quốc cảnh báo quân đội “không ngồi yên” nếu bà Pelosi thăm Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 1/8 một lần nữa đưa ra những cảnh báo cứng rắn, rằng quân đội nước này sẽ “không ngồi yên” nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm đảo Đài Loan.

Lời cảnh báo mới nhất vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 1/8. Ông khẳng định, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là “nhân vật số 3 của chính phủ Mỹ”, nên chuyến thăm Đài Loan của bà “rất nhạy cảm” và dù bà đến Đài Loan vào thời điểm nào hoặc bằng cách nào đều sẽ “phá hại nghiêm trọng quan hệ Trung-Mỹ và gây ra các tác động chính trị tồi tệ”.

Ông Triệu nhấn mạnh: “Chúng tôi một lần nữa cảnh báo phía Mỹ rằng Trung Quốc đang bày sẵn thế trận, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc quyết không ngồi yên, Trung Quốc sẽ có những biện pháp đối phó kiên quyết và đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

Bà Pelosi vừa bắt đầu chuyến công du 4 nước châu Á gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 1/8. Văn phòng của bà ngày 31/7 xác nhận, chuyến công du lần này chủ yếu tập trung vào an ninh, quan hệ đối tác kinh tế... ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mặc dù Mỹ không đưa thông tin bà Pelosi sẽ đến Đài Loan, nhưng trước chuyến thăm và hiện nay vẫn có những đồn đoán cho rằng chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể đến thăm hòn đảo này.

Đây không phải là lần đầu tiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối gay gắt chuyến thăm này. Đại sứ nước này tại Mỹ Tần Cương cũng tuyên bố, nếu ai đó cố gắng tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội nước này sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng ít nhất 2 lần ra tuyên bố về vấn đề này, khẳng định “quân đội Trung Quốc quyết không ngồi nhìn và sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ đánh bại bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài và mưu đồ ly khai “đòi Đài Loan độc lập”, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”.

Phản ứng lần này của Bắc Kinh được đánh giá là cứng rắn hơn nhiều so với những phát biểu công khai trước đây.

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 28/7 với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cảnh báo Washington không nên “đùa với lửa” khi đề cập đến những căng thẳng xoay quanh vấn đề Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Trung “căng như dây đàn” liên quan đến vấn đề Đài Loan
Quan hệ Mỹ-Trung “căng như dây đàn” liên quan đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Mối quan hệ vốn không mấy yên ả giữa Mỹ và Trung Quốc trong tuần này lại dậy sóng trước thông tin về chuyến thăm dự kiến tới Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Quan hệ Mỹ-Trung “căng như dây đàn” liên quan đến vấn đề Đài Loan

Quan hệ Mỹ-Trung “căng như dây đàn” liên quan đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Mối quan hệ vốn không mấy yên ả giữa Mỹ và Trung Quốc trong tuần này lại dậy sóng trước thông tin về chuyến thăm dự kiến tới Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận nguy cơ xung đột với Trung Quốc do vấn đề Đài Loan
Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận nguy cơ xung đột với Trung Quốc do vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc), điều này sẽ là phép thử đối với khả năng của giới chức Mỹ và Trung Quốc trong giảm nhẹ nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận nguy cơ xung đột với Trung Quốc do vấn đề Đài Loan

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận nguy cơ xung đột với Trung Quốc do vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc), điều này sẽ là phép thử đối với khả năng của giới chức Mỹ và Trung Quốc trong giảm nhẹ nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á, chuyến đi Đài Loan vẫn chưa được quyết định
Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á, chuyến đi Đài Loan vẫn chưa được quyết định

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 29/7 bắt đầu chuyến thăm châu Á. Theo NBC News, Đài Loan (Trung Quốc) là chặng dừng chân “dự kiến”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á, chuyến đi Đài Loan vẫn chưa được quyết định

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á, chuyến đi Đài Loan vẫn chưa được quyết định

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 29/7 bắt đầu chuyến thăm châu Á. Theo NBC News, Đài Loan (Trung Quốc) là chặng dừng chân “dự kiến”.