Quan chức Mỹ: Kỷ nguyên hợp tác với Trung Quốc đã chấm dứt

VOV.VN - Quan chức hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Biden phụ trách khu vực châu Á nhận định, Mỹ và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt và kỷ nguyên hợp tác giữa 2 quốc gia đã "đến hồi kết".

"Giai đoạn được miêu tả là sự hợp tác giữa 2 quốc gia đã chấm dứt", ông Kurt Campbell, điều phối viên Mỹ về các vấn đề khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ở Hội đồng An ninh Quốc gia nhận định tại một sự kiện do Đại học Standford tổ chức. Chính sách của Mỹ với Trung Quốc hiện sẽ hoạt động theo "những phạm vi chiến lược mới" và sự cạnh tranh sẽ là xu hướng chủ đạo.

Theo ông Campbell, các chính sách của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là lý do chính dẫn đến sự dịch chuyển trong chính sách của Mỹ, đồng thời quan chức Mỹ này cũng dẫn ra những xung đột quân sự ở biên giới Trung Quốc với Ấn Độ, "chiến dịch kinh tế" nhằm vào Australia và sự trỗi dậy của chiến lược ngoại giao "chiến lang" của Trung Quốc. Cách hành xử của Bắc Kinh là điển hình của sự dịch chuyển sang "quyền lực cứng rắn" và "cho thấy Trung Quốc quyết tâm đóng một vai trò quyết đoán hơn".

Những bình luận của ông Campbell được đưa ra giữa bối cảnh Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ "tăng cường gấp đôi" những nỗ lực nhằm xác định nguồn gốc Covid-19.

Các đồng minh là trung tâm những nỗ lực của Mỹ nhằm chống lại Trung Quốc trong những năm tới, ông Campbell cho hay.

"Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đối phó với một Trung Quốc quyết đoán hơn là hợp tác với các đồng minh, đối tác và bạn hữu", ông Campbell cho hay, đồng thời đánh giá "chính sách tốt nhất với Trung Quốc là một chính sách hiệu quả ở châu Á".

"Lần đầu tiên chúng tôi đang dịch chuyển trọng tâm chiến lược của mình, các lợi ích kinh tế và quyền lực quân sự nhiều hơn ở Ấn Độ - Thái Bình Dương", ông Campbell nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Mỹ điện đàm về vấn đề thương mại
Trung Quốc và Mỹ điện đàm về vấn đề thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn Trung Quốc về đối thoại kinh tế Trung Quốc - Mỹ Lưu Hạc sáng 27/5 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Trung Quốc và Mỹ điện đàm về vấn đề thương mại

Trung Quốc và Mỹ điện đàm về vấn đề thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn Trung Quốc về đối thoại kinh tế Trung Quốc - Mỹ Lưu Hạc sáng 27/5 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông
Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Frank McKenzie nhận định, trong khi Mỹ giảm sự hiện diện quân sự ở Trung Đông thì những đối thủ cạnh tranh như Nga và Trung Quốc đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Frank McKenzie nhận định, trong khi Mỹ giảm sự hiện diện quân sự ở Trung Đông thì những đối thủ cạnh tranh như Nga và Trung Quốc đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi đe dọa
Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi đe dọa

VOV.VN - Hôm qua (18/5), Mỹ điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc sau đó đã ra tuyên bố phản đối và khẳng định “sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa thách thức”.

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi đe dọa

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi đe dọa

VOV.VN - Hôm qua (18/5), Mỹ điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc sau đó đã ra tuyên bố phản đối và khẳng định “sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa thách thức”.