Quân đội 20 nước tính chuyện thành lập lực lượng bộ binh chống IS

VOV.VN - Cuộc họp có sự tham gia của tham mưu trưởng quân đội các nước trong Liên minh chống IS do Mỹ lãnh đạo và Australia

Truyền hình tiếng Arab Al Arabiya đêm 12/10 đưa tin, tham mưu trưởng quân đội 20 nước sẽ nhóm họp tại Mỹ vào ngày mai (14/10), để thảo luận các nỗ lực của liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq và Syria. Nhiều khả năng, cuộc họp sẽ tập trung thảo luận việc thành lập một lực lượng trên bộ để tấn công IS.

Thứ tư tuần trước, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, tướng Martin Damsey cho biết, một cuộc họp của tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang của khoảng 20 nước sẽ diễn ra sau đó khoảng một tuần để thảo luận khả năng thành lập một lực lượng bộ binh chung nhằm tấn công Nhà nước Hồi giáo, hỗ trợ cho các cuộc không kích đang tiến hành.

Khi đó, tướng Mỹ nói rằng, chỉ các cuộc không kích không thôi là chưa đủ để tiêu diệt IS ở Iraq và Syria, nên cần phải có lực lượng bộ binh để tấn công IS, nhưng không phải một mình Mỹ.

Theo nguồn tin, cuộc họp có sự tham gia của tham mưu trưởng quân đội các nước trong Liên minh chống IS do Mỹ lãnh đạo và Australia./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng quốc tế nỗ lực chung tay chống phiến quân Hồi giáo IS
Cộng đồng quốc tế nỗ lực chung tay chống phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - “Một phần ba thành phố Kobani đã bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Đây thực sự là một điều đáng lo ngại”, Tổng thư ký LHQ bày tỏ.

Cộng đồng quốc tế nỗ lực chung tay chống phiến quân Hồi giáo IS

Cộng đồng quốc tế nỗ lực chung tay chống phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - “Một phần ba thành phố Kobani đã bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Đây thực sự là một điều đáng lo ngại”, Tổng thư ký LHQ bày tỏ.

Người Kurd ở Pháp và Đức biểu tình phản đối IS
Người Kurd ở Pháp và Đức biểu tình phản đối IS

VOV.VN - Ngày 11/10, hàng chục nghìn người Kurd ở Pháp và Đức đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối IS đang hoành hành ở Syria và Iraq.

Người Kurd ở Pháp và Đức biểu tình phản đối IS

Người Kurd ở Pháp và Đức biểu tình phản đối IS

VOV.VN - Ngày 11/10, hàng chục nghìn người Kurd ở Pháp và Đức đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối IS đang hoành hành ở Syria và Iraq.

Đức thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tham gia chống IS
Đức thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tham gia chống IS

VOV.VN - Đức đang cố gắng thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tham gia cuộc chiến chống lại các phần tử IS.

Đức thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tham gia chống IS

Đức thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tham gia chống IS

VOV.VN - Đức đang cố gắng thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tham gia cuộc chiến chống lại các phần tử IS.

Chiến binh người Kurd tại Kobani thúc giục Mỹ tiếp tục không kích IS
Chiến binh người Kurd tại Kobani thúc giục Mỹ tiếp tục không kích IS

VOV.VN - Dù các cuộc không kích của Mỹ gây tốn thất nặng nề cho IS tại Kobani nhưng hiệu quả của các đợt không kích này đã giảm rõ rệt trong 2 ngày qua.

Chiến binh người Kurd tại Kobani thúc giục Mỹ tiếp tục không kích IS

Chiến binh người Kurd tại Kobani thúc giục Mỹ tiếp tục không kích IS

VOV.VN - Dù các cuộc không kích của Mỹ gây tốn thất nặng nề cho IS tại Kobani nhưng hiệu quả của các đợt không kích này đã giảm rõ rệt trong 2 ngày qua.

IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani
IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani

VOV.VN - Các tay súng thuộc IS đã điều thêm lực lượng và xe tăng, pháo binh tới tấn công thị trấn này.  

IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani

IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani

VOV.VN - Các tay súng thuộc IS đã điều thêm lực lượng và xe tăng, pháo binh tới tấn công thị trấn này.  

IS chiếm tổng hành dinh của lực lượng người Kurd tại Kobani
IS chiếm tổng hành dinh của lực lượng người Kurd tại Kobani

VOV.VN - IS ngày 10/10 đã chiếm quyền kiểm soát tổng hành dinh của lực lượng người Kurd tại thành phố Kobani, miền Bắc Syria.

IS chiếm tổng hành dinh của lực lượng người Kurd tại Kobani

IS chiếm tổng hành dinh của lực lượng người Kurd tại Kobani

VOV.VN - IS ngày 10/10 đã chiếm quyền kiểm soát tổng hành dinh của lực lượng người Kurd tại thành phố Kobani, miền Bắc Syria.

Phiến quân IS hành quyết công khai nhà báo Iraq và 3 người thân
Phiến quân IS hành quyết công khai nhà báo Iraq và 3 người thân

VOV.VN - Nạn nhân là nhà quay phim Raad al-Azzawi, 37 tuổi, làm việc cho kênh truyền hình vệ tinh Sama Salahudin và 3 người thân của anh này.

Phiến quân IS hành quyết công khai nhà báo Iraq và 3 người thân

Phiến quân IS hành quyết công khai nhà báo Iraq và 3 người thân

VOV.VN - Nạn nhân là nhà quay phim Raad al-Azzawi, 37 tuổi, làm việc cho kênh truyền hình vệ tinh Sama Salahudin và 3 người thân của anh này.