Quân đội Israel bắt đầu phá hủy đường hầm do Hezbollah đào ở biên giới

VOV.VN - Israel khẳng định, các vụ nổ ở Tây biên giới là do quân đội nước này tiến hành nhằm phá hủy, vô hiệu hóa những đường hầm này của Hezbollah.

Quân đội Israel tối 20/12 thông báo đã phá hủy các đường hầm, mà theo nước này là do Phong trào vũ trang Hezbollah của Lebanon đào tại khu vực biên giới nhằm phục vụ các mục đích quân sự.

Xe tăng Israel. Ảnh: Army Recognition.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự quy mô hôm 4/12 vừa qua, quân đội Israel cho biết đã xác định được vị trí 4 đường hầm được đào xuyên từ phía bên kia biên giới của Lebanon vào trong lãnh thổ Israel.

Trong một thông cáo, quân đội Israel khẳng định, các vụ nổ tại khu vực phía Tây biên giới là các hoạt động của quân đội nhằm phá hủy và vô hiệu hóa những đường hầm này của Hezbollah.

Người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus đồng thời gửi đi một loạt cảnh báo nghiêm trọng đối với phong trào vũ trang người Hồi giáo dòng Shiite của Lebanon này. Theo ông, các đơn vị pháo binh, thiết giáp, không quân, hải quân,... của Israel luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và đã được chuẩn bị cho một loạt kịch bản.

Quân đội Israel cũng tin rằng vẫn còn những đường hầm khác và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa.

Cuộc đối đầu quy mô lớn gần đây nhất giữa Israel và Phong trào vũ trang Hezbollah xảy ra năm 2006. Ba mươi ba ngày “chiến tranh” khi đó đã làm 1.200 người chết về phía Lebanon và 160 người về phía Israel.

Về mặt kỹ thuật, Israel và Lebanon vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Hôm 19/12 vừa qua, Israel đã cho báo chí tiếp cận với những đường hầm này và gia tăng các chiến dịch nhằm thúc đẩy Liên Hợp Quốc thông qua trừng phạt đối với Hezbollah. Hiện Hezbollah vẫn chưa đưa ra phản ứng trước những tuyên bố của Israel về việc phát hiện những đường hầm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel sẽ có thêm phi đội F-15IA từ Mỹ - đối thủ của phòng không Syria
Israel sẽ có thêm phi đội F-15IA từ Mỹ - đối thủ của phòng không Syria

VOV.VN - Mỹ đã nhất trí sẽ cung cấp 25 máy bay chiến đấu F-15IA với nhiều tính năng hiện đại cho không quân Israel.

Israel sẽ có thêm phi đội F-15IA từ Mỹ - đối thủ của phòng không Syria

Israel sẽ có thêm phi đội F-15IA từ Mỹ - đối thủ của phòng không Syria

VOV.VN - Mỹ đã nhất trí sẽ cung cấp 25 máy bay chiến đấu F-15IA với nhiều tính năng hiện đại cho không quân Israel.

Israel có thể mở rộng chiến dịch chặn đường hầm sang lãnh thổ Lebanon
Israel có thể mở rộng chiến dịch chặn đường hầm sang lãnh thổ Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel tuyên bố phát hiện các đường hầm thông từ Lebanon sang Israel và họ có thể mở rộng việc phá hầm sang cả bên Lebanon.

Israel có thể mở rộng chiến dịch chặn đường hầm sang lãnh thổ Lebanon

Israel có thể mở rộng chiến dịch chặn đường hầm sang lãnh thổ Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel tuyên bố phát hiện các đường hầm thông từ Lebanon sang Israel và họ có thể mở rộng việc phá hầm sang cả bên Lebanon.

Quân đội Israel vô hiệu hóa đường hầm xâm nhập lãnh thổ từ Lebanon
Quân đội Israel vô hiệu hóa đường hầm xâm nhập lãnh thổ từ Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết, lực lượng an ninh nước này đã phát hiện ra các đường hầm của Hezbollah được đào từ Lebanon, xuyên sang biên giới với Israel.

Quân đội Israel vô hiệu hóa đường hầm xâm nhập lãnh thổ từ Lebanon

Quân đội Israel vô hiệu hóa đường hầm xâm nhập lãnh thổ từ Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết, lực lượng an ninh nước này đã phát hiện ra các đường hầm của Hezbollah được đào từ Lebanon, xuyên sang biên giới với Israel.

Thủ tướng Netanyahu: Tên lửa Israel có thể bao trùm toàn bộ Trung Đông
Thủ tướng Netanyahu: Tên lửa Israel có thể bao trùm toàn bộ Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng, Israel có các tên lửa có thể vươn tới bất cứ nơi nào và bất cứ mục tiêu nào trong khu vực.

Thủ tướng Netanyahu: Tên lửa Israel có thể bao trùm toàn bộ Trung Đông

Thủ tướng Netanyahu: Tên lửa Israel có thể bao trùm toàn bộ Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng, Israel có các tên lửa có thể vươn tới bất cứ nơi nào và bất cứ mục tiêu nào trong khu vực.