Quân đội Mỹ sẽ bị Syria coi là lực lượng thù địch nếu không rút lui

VOV.VN - Ngành ngoại giao Syria yêu cầu Mỹ phải rút quân khỏi Syria nếu không sẽ bị quân đội nước này coi là lực lượng thù địch.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad hôm 10/9, yêu cầu Mỹ rút toàn bộ binh sỹ ra khỏi Syria, đồng thời cảnh báo nếu Mỹ không thực hiện yêu cầu này, quân đội Syria sẽ coi lực lượng của Mỹ là thù địch.

Thứ trưởng Ngoại giao Mekdad. Ảnh: AP.

Kênh truyền hình Al-Mayadeen, Syria dẫn lời Thứ trưởng Faisal Mekdad nêu rõ, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria là “bất hợp pháp và không thể chấp nhận được” bởi điều này không được sự cho phép của chính phủ Syria.

Ông cáo buộc hành động của Mỹ và liên minh do Mỹ dẫn đầu đang hủy hoại đất nước Syria, phá hủy cơ sở hạ tầng, kinh tế, khiến nhiều người dân vô tội thiệt mạng. Những hành động này phù hợp với kế hoạch của những kẻ khủng bố song lại không đáp ứng lợi ích của người dân Syria. Ông Faisal Mekdad nhấn mạnh, bất cứ quốc gia hoặc tổ chức nào muốn chống khủng bố tại Syria cần phải hợp tác với chính phủ Syria cùng các đồng minh. 

Hiện, Mỹ đang có 3 căn cứ quân sự tại tỉnh Al-Hasakah, ở phía đông bắc Syria và 1 căn cứ khác tại tỉnh Kobani của nước này.

Liên quan đến cuộc chiến chống IS diễn ra tại tỉnh Deir ez-Zor (Syria), nhà ngoại giao Syria cho rằng đây là trận chiến cuối cùng và khu vực này đóng vai trò quan trọng đối với quân chính phủ bởi nó nằm gần biên giới với Iraq.

Thắng lợi tại Deir ez-Zor sẽ là bàn đạp giúp quân chính phủ đánh bại IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul
Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Đột phá trong cuộc chiến chống IS của chính phủ Syria
Đột phá trong cuộc chiến chống IS của chính phủ Syria

VOV.VN - Quân đội Syria đã chọc thủng vòng vây của IS ở khu vực Đông tỉnh Deir al-Zour của nước này, mở ra cơ hội tiêu diệt hoàn toàn IS trên các chiến trường.

Đột phá trong cuộc chiến chống IS của chính phủ Syria

Đột phá trong cuộc chiến chống IS của chính phủ Syria

VOV.VN - Quân đội Syria đã chọc thủng vòng vây của IS ở khu vực Đông tỉnh Deir al-Zour của nước này, mở ra cơ hội tiêu diệt hoàn toàn IS trên các chiến trường.

Quân đội Syria tuyên bố giành chiến thắng lịch sử tại Deir Ezzor
Quân đội Syria tuyên bố giành chiến thắng lịch sử tại Deir Ezzor

VOV.VN - Người dân Syria ngày 6/9 đã xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của quân đội nước này tại thành phố Deir Ezzor trước IS.

Quân đội Syria tuyên bố giành chiến thắng lịch sử tại Deir Ezzor

Quân đội Syria tuyên bố giành chiến thắng lịch sử tại Deir Ezzor

VOV.VN - Người dân Syria ngày 6/9 đã xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của quân đội nước này tại thành phố Deir Ezzor trước IS.

Syria cáo buộc Israel tấn công các mục tiêu tại tỉnh Hama
Syria cáo buộc Israel tấn công các mục tiêu tại tỉnh Hama

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 7/9 cáo buộc Israel tấn công một trong số các mục tiêu tại tỉnh Hama của Syria, được cho là có liên quan đến vũ khí hóa học.

Syria cáo buộc Israel tấn công các mục tiêu tại tỉnh Hama

Syria cáo buộc Israel tấn công các mục tiêu tại tỉnh Hama

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 7/9 cáo buộc Israel tấn công một trong số các mục tiêu tại tỉnh Hama của Syria, được cho là có liên quan đến vũ khí hóa học.