Quân đội Myanmar tố cáo ngược phe biểu tình và thừa nhận có nhiều người chết

VOV.VN - Quân đội Myanmar ghi nhận nhiều dân thường chết trong các cuộc biểu tình gần đây nhưng đồng thời quy cho phe biểu tình tội kích động bạo lực, đình công ở bệnh viện, và gian lận trong bầu cử.

Trong buổi họp báo diễn ra tối 23/3, người phát ngôn quân đội Myanmar Zaw Min Tun cho biết, có 164 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ khi nổ ra biến cố chính trị tại nước này hồi đầu tháng 2.

Trong buổi họp báo trực tuyến kéo dài gần 3 tiếng tại thủ đô Naypyitaw, người phát ngôn quân đội Myanmar Zaw Min Tun cho biết, phía quân đội bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại về người trong các cuộc biểu tình và hứa sẽ ít sử dụng vũ lực nhất có thể để dập tắt bạo lực.

Phía quân đội Myanmar cho rằng, những người biểu tình đã kích động bạo lực và đốt phá khiến 9 nhân viên an ninh của nước này thiệt mạng. Đồng thời họ khẳng định, các cuộc biểu tình tại Myanmar hiện nay không hề có tính chất ôn hoà như tuyên bố của giới đối lập.

Phía quân đội Myanmar cũng lên tiếng chỉ trích các cuộc đình công, nhất là ở các bệnh viện, khiến các ca bệnh tử vong, bao gồm cả những trường hợp mắc Covid-19, phát ngôn viên quân đội cho rằng đó là hành vi phi đạo đức.

Trong buổi họp báo, quân đội Myanmar đã đưa ra các chi tiết cụ thể về cáo buộc gian lận đối với đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà San Suu Kyi. Theo đó, hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn nhiếu của các cử tri ảo đã được tạo ra bao gồm trong cả khu vực bầu cử của bà Suu Kyi. Phía quân đội đã có nhiều bằng chứng từ người dân cho biết họ được đại diện NLD trả tiền để bỏ phiếu.

Ngoài ra, phía quân đội còn có video lời khai của cựu phó vùng Yangon, Phyo Min Thein, nói rằng ông này đã đến thăm bà Suu Kyi nhiều lần và đưa tiền cho bà "bất cứ khi nào cần"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính
Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

Thủ tướng Malaysia kêu gọi quân đội Myanmar thay đổi lập trường
Thủ tướng Malaysia kêu gọi quân đội Myanmar thay đổi lập trường

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 19/3 đã thúc giục mạnh mẽ quân đội Myanmar thay đổi đường lối và chọn con đường hướng tới các giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Malaysia kêu gọi quân đội Myanmar thay đổi lập trường

Thủ tướng Malaysia kêu gọi quân đội Myanmar thay đổi lập trường

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 19/3 đã thúc giục mạnh mẽ quân đội Myanmar thay đổi đường lối và chọn con đường hướng tới các giải pháp hòa bình.

Indonesia kêu gọi tổ chức cuộc họp Thượng đỉnh ASEAN về Myanmar
Indonesia kêu gọi tổ chức cuộc họp Thượng đỉnh ASEAN về Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay (19/3) kêu gọi khôi phục dân chủ tại Myanmar và chấm dứt bạo lực tại quốc gia Đông Nam Á này.

Indonesia kêu gọi tổ chức cuộc họp Thượng đỉnh ASEAN về Myanmar

Indonesia kêu gọi tổ chức cuộc họp Thượng đỉnh ASEAN về Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay (19/3) kêu gọi khôi phục dân chủ tại Myanmar và chấm dứt bạo lực tại quốc gia Đông Nam Á này.

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự
Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

VOV.VN - Tại Myanmar, các tập đoàn thương mại phương Tây phản đối việc quân đội lên nắm quyền sau đảo chính, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu của nước này lại tiếp tục quan hệ với giới tướng lĩnh....

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

VOV.VN - Tại Myanmar, các tập đoàn thương mại phương Tây phản đối việc quân đội lên nắm quyền sau đảo chính, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu của nước này lại tiếp tục quan hệ với giới tướng lĩnh....

Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình
Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình

VOV.VN - Người ta đã chụp được bức ảnh nữ tu sĩ Myanmar, Ann Rose Nu Tawng, đang quỳ gối cầu xin cảnh sát vũ trang Myanmar đừng bắn vào người biểu tình.

Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình

Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình

VOV.VN - Người ta đã chụp được bức ảnh nữ tu sĩ Myanmar, Ann Rose Nu Tawng, đang quỳ gối cầu xin cảnh sát vũ trang Myanmar đừng bắn vào người biểu tình.

An ninh Myanmar lục soát từng phòng để tìm người biểu tình chống đảo chính
An ninh Myanmar lục soát từng phòng để tìm người biểu tình chống đảo chính

VOV.VN - Tối 8/3, lực lượng an ninh Myanmar đã quây hàng trăm người biểu tình ở trung tâm thành phố Yangon, truy lùng họ qua từng căn phòng trong khu dân cư ở đây.

An ninh Myanmar lục soát từng phòng để tìm người biểu tình chống đảo chính

An ninh Myanmar lục soát từng phòng để tìm người biểu tình chống đảo chính

VOV.VN - Tối 8/3, lực lượng an ninh Myanmar đã quây hàng trăm người biểu tình ở trung tâm thành phố Yangon, truy lùng họ qua từng căn phòng trong khu dân cư ở đây.

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?
Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

VOV.VN - Sau đảo chính, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang nỗ lực để cộng đồng thế giới chỉ dừng lại ở “lời nói cứng rắn, đưa ra một số lệnh trừng phạt kinh tế, và áp đặt lệnh cấm đi lại”. Về cơ bản, họ vẫn không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt.

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

VOV.VN - Sau đảo chính, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang nỗ lực để cộng đồng thế giới chỉ dừng lại ở “lời nói cứng rắn, đưa ra một số lệnh trừng phạt kinh tế, và áp đặt lệnh cấm đi lại”. Về cơ bản, họ vẫn không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt.

Ảnh: Đám tang nữ sinh Myanmar tử vong do bị bắn vào đầu trong biểu tình phản đối đảo chính
Ảnh: Đám tang nữ sinh Myanmar tử vong do bị bắn vào đầu trong biểu tình phản đối đảo chính

VOV.VN - Ngày 3/3 là một ngày tang tóc tại Myanmar khi có tới 38 người thiệt mạng khi biểu tình phản đối chính quyền quân sự tại nước này. Nữ sinh Kyal Sin là một trong số các nạn nhân đó.

Ảnh: Đám tang nữ sinh Myanmar tử vong do bị bắn vào đầu trong biểu tình phản đối đảo chính

Ảnh: Đám tang nữ sinh Myanmar tử vong do bị bắn vào đầu trong biểu tình phản đối đảo chính

VOV.VN - Ngày 3/3 là một ngày tang tóc tại Myanmar khi có tới 38 người thiệt mạng khi biểu tình phản đối chính quyền quân sự tại nước này. Nữ sinh Kyal Sin là một trong số các nạn nhân đó.