An ninh Myanmar lục soát từng phòng để tìm người biểu tình chống đảo chính

VOV.VN - Tối 8/3, lực lượng an ninh Myanmar đã quây hàng trăm người biểu tình ở trung tâm thành phố Yangon, truy lùng họ qua từng căn phòng trong khu dân cư ở đây.

Hôm 9/3/2021, người dân sống tại một quận của thành phố Yangon (thành phố lớn nhất Myanmar) cho biết các lực lượng an ninh nước này đã lục soát từng phòng trong nhà của họ để truy bắt những người biểu tình chống đảo chính.

Myanmar đã rơi vào trạng thái bất ổn kể từ khi quân đội nước này tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền dân sự và bắt giữ Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi vào tháng 2/2021. Sự kiện đã kéo theo hàng loạt cuộc biểu tình rầm rộ khắp đất nước Đông Nam Á này đòi khôi phục lại nền dân chủ trước đó.

Cảnh sát và quân đội Myanmar đã nỗ lực dẹp các cuộc biểu tình này ở nhiều nơi. Các cuộc biểu tình có thiên hướng trở nên bạo lực, với sự đụng độ quyết liệt giữa lực lượng của chính quyền với phe biểu tình. Nhiều nơi ở Yangon đã trở thành điểm nóng khi người biểu tình tiếp tục thách thức giới chức và xuống đường biểu tình.

Hôm 8/3, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, các đám đông Myanmar đã rầm rộ tập trung ở khu vực Sanchaung, trung tâm thương mại của Yangon, để kêu gọi chính quyền quân sự thả nhà nữ lãnh đạo Aung San Suu Kyi.

Đêm xuống, lực lượng an ninh đã phong tỏa một khu phố với khoảng 200 người biểu tình vẫn còn trong đó, theo nguồn tin Liên Hợp Quốc.

Người ta nghe thấy những tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực này nhưng không rõ đó là tiếng súng hay tiếng lựu đạn.

Cư dân địa phương cho hay lực lượng an ninh bắt đầu lục soát các căn hộ sau khi internet bị cắt vào lúc 1h sáng (giờ địa phương). An ninh đặc biệt nhắm đến các căn hộ treo cờ đỏ vàng của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi.

Một cư dân chia sẻ việc nhà mình bị khám xét dù không có người biểu tình trốn bên trong: “Họ lục soát mọi tòa nhà trên đường Kyun Taw, họ phá mọi khóa của tòa chung cư nếu họ không vào được bên trong”. Cư dân này cho biết thêm, bà có nghe thấy hàng chục người đã bị bắt giữ.

Sanchaung vốn là khu thương mại và mua sắm sầm uất với nhiều nhà hàng, quán cafe, quán bar, giờ nơi này đã thay đổi diện mạo khi nổ ra các cuộc biểu tình. Nơi đây hiện nay có nhiều chướng ngại vật gồm tre, bao cát, bàn, và dây thép gai, mới do người biểu tình dựng lên để cản bước lực lượng an ninh.

Sáng 9/3 người ta vẫn thấy những người bán hàng rong đang vội vã bán hàng trên các con phố. Một người bán hàng rong nói: “Chúng tôi cần hoàn thành việc bán hàng trước lúc 9h sáng”.

Một số đại sứ quán ở Yangon, bao gồm Mỹ và Anh, đã hối thúc lực lượng an ninh Myanmar trả tự do cho người biểu tình.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi “thả tất cả, một cách an toàn, không sử dụng bạo lực hay bắt giữ”.

Theo một số nguồn tin, đã có hơn 60 người thiệt mạng kể từ khi nổ ra biểu tình chống đảo chính ở Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình
Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hôm qua (8/3) đã kêu gọi các lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình ôn hòa đang bị bao vây trong các tòa chung cư tại thành phố Yangon.

Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình

Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hôm qua (8/3) đã kêu gọi các lực lượng an ninh Myanmar thả hàng trăm người biểu tình ôn hòa đang bị bao vây trong các tòa chung cư tại thành phố Yangon.

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?
Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

VOV.VN - Sau đảo chính, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang nỗ lực để cộng đồng thế giới chỉ dừng lại ở “lời nói cứng rắn, đưa ra một số lệnh trừng phạt kinh tế, và áp đặt lệnh cấm đi lại”. Về cơ bản, họ vẫn không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt.

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

VOV.VN - Sau đảo chính, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang nỗ lực để cộng đồng thế giới chỉ dừng lại ở “lời nói cứng rắn, đưa ra một số lệnh trừng phạt kinh tế, và áp đặt lệnh cấm đi lại”. Về cơ bản, họ vẫn không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt.

Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar
Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar

VOV.VN - Trong một động thái mới nhất nhằm phản ứng trước tình hình Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ra tuyên bố thông báo điều chỉnh chính sách với Myanmar, trong đó có việc ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với nước này.

Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar

Australia ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với Myanmar

VOV.VN - Trong một động thái mới nhất nhằm phản ứng trước tình hình Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ra tuyên bố thông báo điều chỉnh chính sách với Myanmar, trong đó có việc ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với nước này.

Ảnh: Đám tang nữ sinh Myanmar tử vong do bị bắn vào đầu trong biểu tình phản đối đảo chính
Ảnh: Đám tang nữ sinh Myanmar tử vong do bị bắn vào đầu trong biểu tình phản đối đảo chính

VOV.VN - Ngày 3/3 là một ngày tang tóc tại Myanmar khi có tới 38 người thiệt mạng khi biểu tình phản đối chính quyền quân sự tại nước này. Nữ sinh Kyal Sin là một trong số các nạn nhân đó.

Ảnh: Đám tang nữ sinh Myanmar tử vong do bị bắn vào đầu trong biểu tình phản đối đảo chính

Ảnh: Đám tang nữ sinh Myanmar tử vong do bị bắn vào đầu trong biểu tình phản đối đảo chính

VOV.VN - Ngày 3/3 là một ngày tang tóc tại Myanmar khi có tới 38 người thiệt mạng khi biểu tình phản đối chính quyền quân sự tại nước này. Nữ sinh Kyal Sin là một trong số các nạn nhân đó.

Người dân Myanmar khóc nấc khi đón nhận thi thể người thân bị bắn chết trong biểu tình
Người dân Myanmar khóc nấc khi đón nhận thi thể người thân bị bắn chết trong biểu tình

VOV.VN - Tháng 3/2021, giây phút đón nhận người thân bị bắn chết trong biểu tình hậu đảo chính quân sự, nhiều người dân Myanmar không kìm nén được cảm xúc, họ khóc nấc, quặn đau khôn tả....

Người dân Myanmar khóc nấc khi đón nhận thi thể người thân bị bắn chết trong biểu tình

Người dân Myanmar khóc nấc khi đón nhận thi thể người thân bị bắn chết trong biểu tình

VOV.VN - Tháng 3/2021, giây phút đón nhận người thân bị bắn chết trong biểu tình hậu đảo chính quân sự, nhiều người dân Myanmar không kìm nén được cảm xúc, họ khóc nấc, quặn đau khôn tả....

Ám ảnh bức hình nữ sinh viên Myanmar tử vong do bị bắn trúng đầu khi tham gia biểu tình
Ám ảnh bức hình nữ sinh viên Myanmar tử vong do bị bắn trúng đầu khi tham gia biểu tình

VOV.VN - Khi tham gia biểu tình phản đối quân đội Myanmar làm đảo chính lật đổ chính quyền dân sự, nữ sinh viên đại học này đã bị bắn trúng đầu và tử vong.

Ám ảnh bức hình nữ sinh viên Myanmar tử vong do bị bắn trúng đầu khi tham gia biểu tình

Ám ảnh bức hình nữ sinh viên Myanmar tử vong do bị bắn trúng đầu khi tham gia biểu tình

VOV.VN - Khi tham gia biểu tình phản đối quân đội Myanmar làm đảo chính lật đổ chính quyền dân sự, nữ sinh viên đại học này đã bị bắn trúng đầu và tử vong.

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày
Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

VOV.VN - Hãng tin Reuters sáng 4/3/2021 dẫn nguồn tin là Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, cho hay 38 người đã chết trong các cuộc biểu tình ở quốc gia này vào hôm 3/3.

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

VOV.VN - Hãng tin Reuters sáng 4/3/2021 dẫn nguồn tin là Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, cho hay 38 người đã chết trong các cuộc biểu tình ở quốc gia này vào hôm 3/3.

Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar
Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar

VOV.VN - Siêu cường Trung Quốc tuyên bố rằng họ không muốn có bạo lực ở Myanmar (sau cuộc đảo chính quân sự tại đây vào đầu tháng 2/2021). Đến khi nổ ra vụ trấn áp biểu tình gây chết người ở đây vào hôm 28/2, về cơ bản Trung Quốc vẫn lặng thinh.

Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar

Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar

VOV.VN - Siêu cường Trung Quốc tuyên bố rằng họ không muốn có bạo lực ở Myanmar (sau cuộc đảo chính quân sự tại đây vào đầu tháng 2/2021). Đến khi nổ ra vụ trấn áp biểu tình gây chết người ở đây vào hôm 28/2, về cơ bản Trung Quốc vẫn lặng thinh.