Quân đội Nga tại quân khu trung tâm ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu“

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh đặt quân khu trung tâm trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu toàn diện" để tiến hành 1 cuộc tập trận bất ngờ.

RT dẫn lời Bộ  trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết, tất cả các lực lượng vũ trang Nga đóng tại Siberia, Urals và một số địa phương khác thuộc Quân khu trung tâm đã được đặt trong tình trạng "sẵn sàng chiến đấu toàn diện". Mệnh lệnh này được đưa ra sau khi Tổng thống Putin đã ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận bất ngờ.

"Theo lệnh của Tổng thống, bắt đầu từ 11h00 hôm nay (giờ Moscow) [07h00 GMT] tất cả quân đội của quân khu trung tâm đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện", Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng.
Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu theo dõi một cuộc tập trận (Ảnh: Ria Novosti)
Cuộc tập trận này sẽ kéo dài trong một tuần, từ ngày 21/6 đến 28/6, ông Shoigu cho biết.

Trong 24 giờ đầu tiên, việc sẵn sàng triển khai ngay lập tức để chiến đấu của quân đội sẽ được kiểm tra. Sau đó, các đơn vị quân đội sẽ chuyển sang huấn luyện chiến thuật, diễn tập bắn đạn thật, ông Shoigu cho biết thêm.
Các đơn vị không quân đóng trên địa bàn quân khu trung tâm sẽ chuyển máy bay đến sân bay để kiểm tra sự sẵn sàng hành động tại các địa điểm mới. Đặc biệt, Sư đoàn không quân 98 sẽ được điều từ Ivanovo tại khu vực Volga tới Urals để tiến hành các bài tập nhảy dù ở Chebarkul.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng ra lệnh cho các đơn vị tránh bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra đối với người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực tiến hành cuộc tập trận, đồng thời đảm bảo sự an toàn của nhân viên quân sự, vũ khí và các trang thiết bị khác.

Trước đó AP đưa tin, Ukraine đã tuyên bố ngừng bắn ở miền Đông đến ngày 27/6 để các lực lượng ly khai có thể buông súng đầu hàng.
Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 20/6 và kéo dài đến ngày 27/6, trong khoảng thời gian này, lực lượng chính quyền sẽ chỉ nổ súng nếu bị lực lượng ly khai tấn công.
Tuy nhiên, ông Poroshenko cũng cảnh báo, lực lượng ly khai nếu không buông súng đầu hàng trong thời hạn 1 tuần sẽ bị tiêu diệt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dọa buộc Nga phải “trả giá thêm” vì tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine
Mỹ dọa buộc Nga phải “trả giá thêm” vì tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Nga đã phớt lờ yêu cầu của quốc tế, tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Mỹ dọa buộc Nga phải “trả giá thêm” vì tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine

Mỹ dọa buộc Nga phải “trả giá thêm” vì tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Nga đã phớt lờ yêu cầu của quốc tế, tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine
NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo NATO khẳng định mình có bằng chứng cho thấy các đơn vị cơ giới đang di chuyển về vùng biên giới.

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo NATO khẳng định mình có bằng chứng cho thấy các đơn vị cơ giới đang di chuyển về vùng biên giới.

Lãnh đạo Nga - Ukraine lần thứ 3 điện đàm về kế hoạch hòa bình
Lãnh đạo Nga - Ukraine lần thứ 3 điện đàm về kế hoạch hòa bình

VOV.VN - Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có 2 cuộc điện đàm để bàn thảo tìm giải pháp hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo Nga - Ukraine lần thứ 3 điện đàm về kế hoạch hòa bình

Lãnh đạo Nga - Ukraine lần thứ 3 điện đàm về kế hoạch hòa bình

VOV.VN - Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có 2 cuộc điện đàm để bàn thảo tìm giải pháp hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Ukraine thông báo ngừng bắn 1 tuần ở miền Đông
Ukraine thông báo ngừng bắn 1 tuần ở miền Đông

VOV.VN - Đây là thời gian để các lực lượng đòi li khai từ bỏ vũ khí, trả tự do cho những người bị bắt cóc và khởi động đàm phán với chính phủ ở Kiev.

Ukraine thông báo ngừng bắn 1 tuần ở miền Đông

Ukraine thông báo ngừng bắn 1 tuần ở miền Đông

VOV.VN - Đây là thời gian để các lực lượng đòi li khai từ bỏ vũ khí, trả tự do cho những người bị bắt cóc và khởi động đàm phán với chính phủ ở Kiev.

Kế hoạch hòa bình Ukraine chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng
Kế hoạch hòa bình Ukraine chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền hạ súng nhưng phe ly khai đã bác bỏ tuyên bố ngừng bắn của ông.

Kế hoạch hòa bình Ukraine chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng

Kế hoạch hòa bình Ukraine chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền hạ súng nhưng phe ly khai đã bác bỏ tuyên bố ngừng bắn của ông.

Nga hoài nghi kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Ukraine
Nga hoài nghi kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, kế hoạch  ngừng bắn này không bao gồm các cuộc đối thoại, mà chỉ là lời kêu gọi các nhóm vũ trang hạ vũ khí và rời khỏi Ukraine

Nga hoài nghi kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Ukraine

Nga hoài nghi kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, kế hoạch  ngừng bắn này không bao gồm các cuộc đối thoại, mà chỉ là lời kêu gọi các nhóm vũ trang hạ vũ khí và rời khỏi Ukraine