Quân đội Syria bắn hạ tên lửa Israel gần sân bay Damascus

VOV.VN - Truyền thông Syria đưa tin quân đội phòng không nước này bắn hạ nhiều tên lửa Israel gần sân bay Damascus ngày 15/9.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết Israel không bình luận về các thông tin của nước ngoài.

Hình ảnh được SANA đăng tải với thông tin Syria đã bắn hạ nhiều tên lửa gần sân bay Damascus. 

Trong xung đột kéo dài hơn 7 năm tại khu vực lân cận Syria, Israel đã trở nên cảnh giác cao độ trước sức mạnh ngày càng tăng của đối thủ Iran – đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, theo Reuters.

Lực lượng không quân Israel đã tấn công các mục tiêu được miêu tả là phục vụ việc triển khai và vận chuyển vũ khí của Iran cho nhóm Hezbollah của Lebannon. “Hệ thống phòng không của chúng tôi đã bắn hạ tên lửa Israel tại sân bay quốc tế Damascus” – cơ quan thông tấn Syria SANA dẫn nguồn tin quân đội.

Trong khi đó, các nhân chứng tại một hội chợ thương mại lớn ở thủ đô Damascus cho biết họ nhìn thấy những đốm lửa cháy sáng trên trời đêm. Một nhóm quan sát cho biết chưa có thông tin thương vong.

Đầu tháng 9/2018, một quan chức quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 200 mục tiêu Iran ở Syria trong vòng 18 tháng qua. Israel được cho là đứng sau hàng loạt vụ không kích vào mục tiêu Iran và lực lượng Hezbollah ở Syria - những đồng minh của lực lượng chính phủ Syria. Tuy nhiên Israel hiếm khi thừa nhận gây ra các vụ tấn công, theo AP.

Các quan chức Mỹ và Israel nói Iran và Hezbollah nên kết thúc hiện diện vũ trang ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt triển khai binh lực dọc biên giới với Syria
Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt triển khai binh lực dọc biên giới với Syria

VOV.VN - Binh sỹ và xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đang rầm rập đổ về biên giới với Syria, song vì “nể mặt” Nga và nhiều lý do khác mà Ankara chưa động binh.

Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt triển khai binh lực dọc biên giới với Syria

Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt triển khai binh lực dọc biên giới với Syria

VOV.VN - Binh sỹ và xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đang rầm rập đổ về biên giới với Syria, song vì “nể mặt” Nga và nhiều lý do khác mà Ankara chưa động binh.

Nội chiến Syria liệu có thể kết thúc ở Idlib?
Nội chiến Syria liệu có thể kết thúc ở Idlib?

VOV.VN - Chiến dịch giải phóng Idlib mà Quân đội Syria lên kế hoạch tiến hành liệu có thể chấm dứt nội chiến kéo dài hơn 7 năm qua ở quốc gia Trung Đông này?

Nội chiến Syria liệu có thể kết thúc ở Idlib?

Nội chiến Syria liệu có thể kết thúc ở Idlib?

VOV.VN - Chiến dịch giải phóng Idlib mà Quân đội Syria lên kế hoạch tiến hành liệu có thể chấm dứt nội chiến kéo dài hơn 7 năm qua ở quốc gia Trung Đông này?

“Trận chiến Idlib”- Chảo lửa nóng lên từng ngày tại Syria
“Trận chiến Idlib”- Chảo lửa nóng lên từng ngày tại Syria

VOV.VN - Trận chiến tại Idlib- thành trì cuối cùng của phe nổi dậy Syria được dự báo sẽ là một thảm kịch, với ảnh hưởng vượt ra ngoài Trung Đông.

“Trận chiến Idlib”- Chảo lửa nóng lên từng ngày tại Syria

“Trận chiến Idlib”- Chảo lửa nóng lên từng ngày tại Syria

VOV.VN - Trận chiến tại Idlib- thành trì cuối cùng của phe nổi dậy Syria được dự báo sẽ là một thảm kịch, với ảnh hưởng vượt ra ngoài Trung Đông.

Syria: Mảnh đất của những đứa trẻ bị lãng quên
Syria: Mảnh đất của những đứa trẻ bị lãng quên

VOV.VN - Chưa bao giờ người ta lại nhắc nhiều tới số phận của trẻ em, những thế hệ tương lai của Syria như lúc này.

Syria: Mảnh đất của những đứa trẻ bị lãng quên

Syria: Mảnh đất của những đứa trẻ bị lãng quên

VOV.VN - Chưa bao giờ người ta lại nhắc nhiều tới số phận của trẻ em, những thế hệ tương lai của Syria như lúc này.

Ảnh: 40.000 người Syria lũ lượt sơ tán khỏi Idlip vì chiến sự leo thang
Ảnh: 40.000 người Syria lũ lượt sơ tán khỏi Idlip vì chiến sự leo thang

VOV.VN- Trong 2 tuần qua, gần 40.000 người đã bỏ lại nhà cửa để sơ tán khỏi Idlib- thành trì cuối cùng của phe nổi dậy trước trận chiến lớn của quân đội Syria.

Ảnh: 40.000 người Syria lũ lượt sơ tán khỏi Idlip vì chiến sự leo thang

Ảnh: 40.000 người Syria lũ lượt sơ tán khỏi Idlip vì chiến sự leo thang

VOV.VN- Trong 2 tuần qua, gần 40.000 người đã bỏ lại nhà cửa để sơ tán khỏi Idlib- thành trì cuối cùng của phe nổi dậy trước trận chiến lớn của quân đội Syria.