Quân đội Trung Quốc lần đầu tuyển hạ sĩ quan từ thí sinh dự thi đại học

VOV.VN - Trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, Trung Quốc lần đầu chiêu sinh các hạ sĩ quan trong số những thí sinh dự tuyển. Đây được đánh giá là nỗ lực nâng cao chất lượng quân đội và cải thiện việc làm của sinh viên ra trường ở nước này.

Dự án tuyển sinh này nằm trong Chương trình đào tạo có mục tiêu (hay đào tạo định hướng) hạ sĩ quan (NCO) đã được khởi động trong các trường đại học cao đẳng của Trung Quốc và đây là đợt tuyển sinh đầu tiên kể từ khi nước này chính thức triển khai chế độ hạ sĩ quan hồi tháng 4 năm nay.

Theo truyền thông Trung Quốc, những thí sinh dự thi đại học (hay còn gọi là Gaokao) ở nước này năm 2022 có thể đăng ký chương trình học 3 năm tại các trường đại học cao đẳng, những người đủ tiêu chuẩn sẽ được tuyển sinh để đào tạo trở thành hạ sĩ quan.  

Người đăng ký nguyện vọng phải dưới 20 tuổi, còn độc thân, tình nguyện tại ngũ ít nhất 5 năm, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện chính trị và thể chất theo quy định đối với người nhập ngũ. Các trường đại học, cao đẳng sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy trong 2,5 năm đầu tiên. Trong nửa năm cuối, quân đội sẽ tiếp nhận công việc giảng dạy đối với những thí sinh này với tư cách là học viên sĩ quan.

Các trường sẽ lo các thủ tục tốt nghiệp cuối cùng. Sau đó, những người tham gia chương trình sẽ nhận được cấp bậc quân hàm với tư cách là hạ sĩ quan và có hiệu lực từ ngày 1/9 trong năm tốt nghiệp. Kể từ khi được đào tạo có mục tiêu cho đến khi được xếp ngạch lần đầu, họ sẽ được hưởng các quyền lợi tương tự như lính nghĩa vụ năm thứ nhất như trợ cấp, chế độ khám chữa bệnh và bảo hiểm... Sau khi trở thành hạ sĩ quan, họ sẽ nhận được mức lương và hưởng quyền lợi tương đương với quân hàm.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, các ứng viên có thể nộp đơn vào 6 chuyên ngành tại 6 trường, tùy thuộc vào giới tính, nhưng không công bố 6 chuyên ngành này là gì.

Chuyên gia quân sự nước này cho rằng, đây là một giải pháp thay thế cho việc học tại một học viện quân sự để trở thành sĩ quan. Khi các học viên tốt nghiệp, họ đã có thể sẵn sàng nhận nhiệm vụ gần như ngay lập tức và làm công việc này như một nghề, không giống như tham gia nghĩa vụ quân sự chỉ kéo dài 2 năm. Cách làm này nhằm giảm bớt áp lực việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, cũng như làm tăng tỷ lệ quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan, nâng cao chất lượng quân đội Trung Quốc, tạo tiền đề cho việc xây dựng quân đội chuyên nghiệp ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc hối thúc cử nhân, kỹ sư về quê làm do thất nghiệp đô thị tăng cao
Trung Quốc hối thúc cử nhân, kỹ sư về quê làm do thất nghiệp đô thị tăng cao

VOV.VN - Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở đô thị tăng lên mức cao kỷ lục, chính phủ Trung Quốc khuyến khích những người tốt nghiệp đại học về nông thôn tìm kiếm việc làm.

Trung Quốc hối thúc cử nhân, kỹ sư về quê làm do thất nghiệp đô thị tăng cao

Trung Quốc hối thúc cử nhân, kỹ sư về quê làm do thất nghiệp đô thị tăng cao

VOV.VN - Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở đô thị tăng lên mức cao kỷ lục, chính phủ Trung Quốc khuyến khích những người tốt nghiệp đại học về nông thôn tìm kiếm việc làm.

Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội
Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu quân đội nước này phải đuổi kịp thời đại, tích cực sử dụng các công nghệ thông minh. Mục tiêu nhắm tới của họ là ngang hàng với quân đội Mỹ.

Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội

Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu quân đội nước này phải đuổi kịp thời đại, tích cực sử dụng các công nghệ thông minh. Mục tiêu nhắm tới của họ là ngang hàng với quân đội Mỹ.

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga
Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Nhức nhối tệ bắt nạt và đánh đập quân nhân nghĩa vụ quân sự trong quân đội Nga
Nhức nhối tệ bắt nạt và đánh đập quân nhân nghĩa vụ quân sự trong quân đội Nga

VOV.VN - Có thể bất ngờ với nhiều người nhưng có một sự thật là không hiếm quân nhân nghĩa vụ Nga bị bắt nạt và hành hạ tàn tệ ngay bên trong doanh trại quân đội.

Nhức nhối tệ bắt nạt và đánh đập quân nhân nghĩa vụ quân sự trong quân đội Nga

Nhức nhối tệ bắt nạt và đánh đập quân nhân nghĩa vụ quân sự trong quân đội Nga

VOV.VN - Có thể bất ngờ với nhiều người nhưng có một sự thật là không hiếm quân nhân nghĩa vụ Nga bị bắt nạt và hành hạ tàn tệ ngay bên trong doanh trại quân đội.

Chế độ quân nhân hợp đồng và công cuộc cải cách quân đội Nga
Chế độ quân nhân hợp đồng và công cuộc cải cách quân đội Nga

VOV.VN - Để nâng cao hiệu quả chiến đấu, Nga cải cách quân đội theo hướng áp dụng chế độ hợp đồng, nâng tỷ lệ quân nhân chuyên nghiệp và giảm tỷ lệ sĩ quan...

Chế độ quân nhân hợp đồng và công cuộc cải cách quân đội Nga

Chế độ quân nhân hợp đồng và công cuộc cải cách quân đội Nga

VOV.VN - Để nâng cao hiệu quả chiến đấu, Nga cải cách quân đội theo hướng áp dụng chế độ hợp đồng, nâng tỷ lệ quân nhân chuyên nghiệp và giảm tỷ lệ sĩ quan...

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga
Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?
Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

VOV.VN - Nga đang hiện đại hóa quân đội theo hướng nhà nghề. Nếu thiếu vắng lính nghĩa vụ, quân đội Nga liệu còn đủ sức giành chiến thắng trên chiến trường?

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

VOV.VN - Nga đang hiện đại hóa quân đội theo hướng nhà nghề. Nếu thiếu vắng lính nghĩa vụ, quân đội Nga liệu còn đủ sức giành chiến thắng trên chiến trường?