Quân đội và cảnh sát Indonesia được yêu cầu dùng chiến lược tình báo ngăn Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia yêu cầu cảnh sát và quân đội nước này sử dụng các chiến lược tình báo để hỗ trợ ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan với hơn 1,22 triệu ca mắc, Bộ Y tế Indonesia yêu cầu cảnh sát và quân đội nước này sử dụng các chiến lược tình báo để hỗ trợ ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Bộ trưởng Y tế Indonesia, ông Budi Gunadi Sadikin ngày hôm nay đã yêu cầu sự trợ giúp của cảnh sát và quân đội trong việc tìm kiếm, truy vết và cách ly các ca mắc Covid-19 bằng phương pháp tình báo. Theo ông, phương pháp này có thể giảm tốc độ lây lan Covid-19 một cách hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh, theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mọi liên lạc trong vòng tối đa 72 giờ cần phải được xác định, điều này chỉ có lực lượng quân đội và cảnh sát Indonesia mới có thể làm được. Ngoài việc tăng cường truy vết và cách ly, một nỗ lực khác của Chính phủ Indonesia nhằm đẩy nhanh việc kiểm soát đại dịch là tiêm vaccine Covid-19 cho 181 triệu người Indonesia trong vòng 15 tháng để đạt miễn dịch cộng đồng.

Một liều vaccine phải tiêm 2 mũi, do đó mỗi ngày sẽ có khoảng 1 triệu người được tiêm chủng. Bộ trưởng Y tế Indonesia nhấn mạnh, Bộ này không thể làm việc một mình mà cần sự trợ giúp của quân đội và cảnh sát để giúp giám sát và đẩy nhanh quá trình tiêm chủng.

Cảnh sát trưởng Indonesia, ông Listyo Sigit Prabowo khẳng định, lực lượng của ông sẵn sàng hỗ trợ tất các chương trình xử lý đại dịch Covid-19, đặc biệt là các nỗ lực truy vết và tiêm chủng trên khắp Indonesia.

ảnh sát Quốc gia nước này đã lên kế hoạch chuẩn bị 13.500 sĩ quan tiêm chủng, trong đó 900 người đã hoàn thành khóa đào tạo của Bộ Y tế. Ngoài ra, hơn 40.000 sĩ quan cảnh sát cũng được trải khắp 34 tỉnh ở Indonesia để thực hiện nhiệm vụ truy tìm dấu vết.

Trước đó, lực lượng quân đội và cảnh sát Indonesia đã thành lập các chốt để kiểm soát việc thực thi Hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) của nước này. Hơn 13.000 chốt đã được thành lập tại 7 tỉnh có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong cả nước./.)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19
Indonesia chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Indonesia sẽ bắt đầu trong tuần này với mục tiêu tiêm chủng cho hơn 38 triệu người

Indonesia chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19

Indonesia chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Indonesia sẽ bắt đầu trong tuần này với mục tiêu tiêm chủng cho hơn 38 triệu người

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 16 người mất tích sau trận lở đất ở Indonesia
Ít nhất 2 người thiệt mạng, 16 người mất tích sau trận lở đất ở Indonesia

VOV.VN - Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành; tuy nhiên thời tiết xấu cùng với việc thiếu các trang thiết bị chuyên dụng đang cản trở các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn.

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 16 người mất tích sau trận lở đất ở Indonesia

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 16 người mất tích sau trận lở đất ở Indonesia

VOV.VN - Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành; tuy nhiên thời tiết xấu cùng với việc thiếu các trang thiết bị chuyên dụng đang cản trở các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn.

Đầu năm thăm tịnh xá “rồng” tại quốc gia Hồi giáo Indonesia
Đầu năm thăm tịnh xá “rồng” tại quốc gia Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Ngày đầu năm mới, tịnh xá Amurva Bhumi giữa thủ đô Jakarta đón cộng đồng người Hoa tại quốc gia Hồi giáo Indonesia và số ít những người theo đạo Phật đi lễ chùa với các giao thức y tế chặt chẽ.

Đầu năm thăm tịnh xá “rồng” tại quốc gia Hồi giáo Indonesia

Đầu năm thăm tịnh xá “rồng” tại quốc gia Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Ngày đầu năm mới, tịnh xá Amurva Bhumi giữa thủ đô Jakarta đón cộng đồng người Hoa tại quốc gia Hồi giáo Indonesia và số ít những người theo đạo Phật đi lễ chùa với các giao thức y tế chặt chẽ.