"Quan hệ Ấn - Trung không thể bình thường nếu chưa giải quyết vấn đề biên giới"

VOV.VN - Mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc không thể bình thường nếu vấn đề khu vực biên giới chưa được giải quyết, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nhận định hôm 10/11.

Phát biểu trước báo giới ở thủ đô New Delhi liên quan đến quan điểm của chính phủ Ấn Độ về mối quan hệ với Trung Quốc, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh, quan hệ Ấn Độ và Trung Quốc sẽ không bình thường trừ khi hòa bình được khôi phục ở khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Ông Jaishankar cho biết: “Trừ khi hòa bình được thiết lập ở khu vực biên giới, trừ khi các bên tuân thủ các thỏa thuận và không có những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, nếu không thì mối quan hệ giữa hai nước không thể bình thường”.

Đề cập đến các cuộc đụng độ giữa binh lính hai nước ở khu vực thung lũng Galwan, Ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng, những gì đã xảy ra vào năm 2020 là nỗ lực của một bên và đã không có sự tuân thủ các thỏa thuận cũng như sự hiểu biết giữa hai nước.

Mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc đạt được một số bước tiến trong việc rút quân khỏi các điểm tranh chấp cũng như tháo dỡ các cơ sở hạ tầng quân sự nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần tiếp tục được giải quyết. Ông Jaishankar cho rằng, tình hình hiện tại cũng không có lợi cho phía Trung Quốc và Ấn Độ không có sự mập mờ trong thông điệp đối với Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất sau cuộc đụng độ ở thung lũng Galwan vào tháng 6/2020, đánh dấu cuộc xung đột quân sự nghiêm trọng nhất giữa hai bên trong nhiều thập kỷ.

Trải qua nhiều vòng đàm phán ngoại giao và quân sự, hai bên vẫn chưa có tiến triển nào trong việc giải quyết bế tắc ở các khu vực Demchok và Depsang ở phía Đông Ladakh. Ấn Độ đã và đang duy trì hòa bình và ổn định dọc Đường Kiểm soát thực tế, đồng thời cho rằng đây là chìa khóa cho sự phát triển chung của mối quan hệ song phương giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ sẽ tổ chức hơn 200 cuộc họp trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20
Ấn Độ sẽ tổ chức hơn 200 cuộc họp trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Ấn Độ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Nhóm G20. Rất nhiều đại biểu, khách mời và đại diện ngoại giao từ các nước thành viên G20 sẽ tới Ấn Độ trong vòng 1 năm tới để tham gia các cuộc họp của nhóm.

Ấn Độ sẽ tổ chức hơn 200 cuộc họp trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20

Ấn Độ sẽ tổ chức hơn 200 cuộc họp trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Ấn Độ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Nhóm G20. Rất nhiều đại biểu, khách mời và đại diện ngoại giao từ các nước thành viên G20 sẽ tới Ấn Độ trong vòng 1 năm tới để tham gia các cuộc họp của nhóm.

Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Australia bắt đầu cuộc tập trận Malabar - 2022
Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Australia bắt đầu cuộc tập trận Malabar - 2022

VOV.VN - Lực lượng Hải quân các nước Nhóm Đối thoại 4 bên về an ninh (QUAD) bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia ngày 9/11 đã bắt đầu cuộc tập trận hàng hải thường niên Malabar - 2022 ở Yokosuka, Nhật Bản. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 9-18/11.

Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Australia bắt đầu cuộc tập trận Malabar - 2022

Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Australia bắt đầu cuộc tập trận Malabar - 2022

VOV.VN - Lực lượng Hải quân các nước Nhóm Đối thoại 4 bên về an ninh (QUAD) bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia ngày 9/11 đã bắt đầu cuộc tập trận hàng hải thường niên Malabar - 2022 ở Yokosuka, Nhật Bản. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 9-18/11.

Nga và Ấn Độ thảo luận về việc hợp tác sản xuất vũ khí
Nga và Ấn Độ thảo luận về việc hợp tác sản xuất vũ khí

VOV.VN - Nga và Ấn đã thảo luận chi tiết về tình trạng và triển vọng hợp tác quân sự-kỹ thuật, bao gồm cả việc sản xuất chung các loại vũ khí hiện đại.

Nga và Ấn Độ thảo luận về việc hợp tác sản xuất vũ khí

Nga và Ấn Độ thảo luận về việc hợp tác sản xuất vũ khí

VOV.VN - Nga và Ấn đã thảo luận chi tiết về tình trạng và triển vọng hợp tác quân sự-kỹ thuật, bao gồm cả việc sản xuất chung các loại vũ khí hiện đại.

Ấn Độ mua dầu của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng
Ấn Độ mua dầu của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng

VOV.VN - Ấn Độ là nhà tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới, nhưng cũng đồng thời là người tiêu dùng có thu nhập không cao. Do đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ tiếp tục mua dầu thô của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng nước này.

Ấn Độ mua dầu của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng

Ấn Độ mua dầu của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng

VOV.VN - Ấn Độ là nhà tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới, nhưng cũng đồng thời là người tiêu dùng có thu nhập không cao. Do đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ tiếp tục mua dầu thô của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng nước này.

Ngoại trưởng Ấn Độ: Xung đột Nga – Ukraine gây ra những hậu quả nghiêm trọng
Ngoại trưởng Ấn Độ: Xung đột Nga – Ukraine gây ra những hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga hôm nay (8/11), Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, tác động ảnh hưởng đến sự tiến bộ và thịnh vượng khu vực và toàn cầu.

Ngoại trưởng Ấn Độ: Xung đột Nga – Ukraine gây ra những hậu quả nghiêm trọng

Ngoại trưởng Ấn Độ: Xung đột Nga – Ukraine gây ra những hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga hôm nay (8/11), Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, tác động ảnh hưởng đến sự tiến bộ và thịnh vượng khu vực và toàn cầu.