Quan hệ Nga - Trung phát triển năng động bất chấp địa chính trị khó khăn

VOV.VN - Ngày 28/7, bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan, Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Trung Quốc đánh giá quan hệ 2 bên phát triển năng động bất chấp tình hình địa chính trị khó khăn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã đánh giá tích cực về tình hình quan hệ Nga - Trung hiện nay, khẳng định quan hệ hai bên tiếp tục phát triển năng động, mặc dù tình hình địa chính trị gặp nhiều khó khăn. Hai bên khẳng định sẽ tập trung thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong thời gian qua.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc cũng trao đổi quan điểm về các khía cạnh chính trong hoạt động của SCO, cũng như triển vọng phát triển và nâng cao uy tín của tổ chức này trên trường quốc tế. Hai bên nhấn mạnh “vai trò hàng đầu của SCO trong việc xây dựng cấu trúc an ninh khu vực, ghi nhận đóng góp của tổ chức này đối với việc duy trì hòa bình và ổn định, đảm bảo phát triển kinh tế ở khu vực Á-Âu”.

Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Vương Nghị khẳng định, hai bên sẵn sàng tăng cường tương tác và phối hợp trong khuôn khổ các định dạng đa phương với sự tham gia của hai nước

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề thời sự khu vực và quốc tế, bao gồm các tiến trình hội nhập ở khu vực Trung Á và tình hình Ukraine, tình hình Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine
Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov đang có chuyến thăm châu Phi trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn liên quan đến xung đột Ukraine. Chuyến thăm cho thấy Nga đang rất cần châu Phi.

Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine

Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov đang có chuyến thăm châu Phi trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn liên quan đến xung đột Ukraine. Chuyến thăm cho thấy Nga đang rất cần châu Phi.

Bản đồ tiết lộ quy mô đường ống dẫn khí khổng lồ Nga – Trung Quốc
Bản đồ tiết lộ quy mô đường ống dẫn khí khổng lồ Nga – Trung Quốc

VOV.VN - Nga và Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối của quá trình xây dựng đường ống dẫn khí đầu tiên có thể vận chuyển khí đốt từ Siberia tới Thượng Hải.

Bản đồ tiết lộ quy mô đường ống dẫn khí khổng lồ Nga – Trung Quốc

Bản đồ tiết lộ quy mô đường ống dẫn khí khổng lồ Nga – Trung Quốc

VOV.VN - Nga và Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối của quá trình xây dựng đường ống dẫn khí đầu tiên có thể vận chuyển khí đốt từ Siberia tới Thượng Hải.

Nga - Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn, với trọng điểm Kherson
Nga - Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn, với trọng điểm Kherson

VOV.VN - Sau một thời gian tạm lắng, cả Nga và Ukraine bắt đầu gia tăng hoạt động quân sự, điều quân đánh lớn. Phía Ukraine xác nhận Nga có sự thay đổi chiến thuật, chiến lược. Kherson đang là điểm nóng.

Nga - Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn, với trọng điểm Kherson

Nga - Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn, với trọng điểm Kherson

VOV.VN - Sau một thời gian tạm lắng, cả Nga và Ukraine bắt đầu gia tăng hoạt động quân sự, điều quân đánh lớn. Phía Ukraine xác nhận Nga có sự thay đổi chiến thuật, chiến lược. Kherson đang là điểm nóng.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc
Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine
Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.