Quan hệ Trung Quốc – Australia "u ám" sau thông tin Australia sẽ kiện Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Thời gian gần đây, quan hệ Trung Quốc - Australia trở nên căng thẳng sau khi nhiều mặt hàng của Australia bị gánh thuế cao hoặc chịu một số hình thức gián đoạn.

Chiều 16/12, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trước thông tin Australia sẽ kiện Trung Quốc lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) do áp thuế chống bán giá phá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch của Australia, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Australia nên nhìn nhận “nghiêm túc” đối với các vấn đề mà phía Trung Quốc quan tâm, đồng thời thay đổi cách đối xử kỳ thị với doanh nghiệp Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, ông này và các đồng nghiệp của mình đã nhiều lần bày tỏ thái độ nhất quán về lập trường của Trung Quốc, các thông tin cụ thể về vụ kiện sẽ do ban ngành chủ quản của Trung Quốc giải đáp.

Nhiều khả năng, trong ít ngày tới, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ có phản ứng về vụ kiện của phía Australia. Trước đó, hôm 3/12 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết, việc Trung Quốc áp thuế chống bán giá phá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch của Australia căn cứ trên các yêu cầu của các ngành nghề có liên quan của Trung Quốc, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi đầy đủ các của các bên. Trung Quốc khẳng định, quá trình lập án, điều tra, và ra quyết định đều dựa trên luật pháp có liên quan của nước này.

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cho hay, Australia sẽ kiện Trung Quốc lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) do nước này áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia. Hồi tháng 5 vừa qua, Trung Quốc thông qua áp thuế 80,5% đối với mặt hàng lúa mạch nhập khẩu từ Australia với lý do phá giá và gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp của nước này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/5 và kéo dài trong vòng 5 năm.

Thời gian gần đây, quan hệ Trung Quốc - Australia trở nên căng thẳng sau khi nhiều mặt hàng của Australia bị gánh thuế cao hoặc chịu một số hình thức gián đoạn như lúa mạch, thịt bò, than, đồng, bông, tôm hùm, đường, gỗ, rượu, lúa mạch... Phía Australia cho biết, nhiều lần kêu gọi Trung Quốc đối thoại nhưng đều vấp phải sự im lặng của phía Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, việc áp thuế lên hàng hóa Australia là phù hợp với quy định quốc tế và pháp luật Trung Quốc, đồng thời là sự thể hiện trách nhiệm của các bộ ngành Trung Quốc đối với người tiêu dùng nước này. Trung Quốc cũng khẳng định, Australia nên từ bỏ vai diễn “người bị hại” khi đưa ra 3 dẫn chứng nhằm phản bác các chỉ trích của phía Australia.

Thứ nhất, từ năm 2018 trở lại đây, phía Australia đã từ chối hàng chục dự án đầu tư của Trung Quốc tại Australia với lý do “an ninh quốc gia”. Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, chính phủ Australia hai lần sửa đổi Luật đầu tư đối với doanh nghiệp nước ngoài, viện lý do “xem xét các yếu tố an ninh quốc gia” mà từ chối doanh nghiệp Trung Quốc. Thứ hai, chính phủ Australia cấm doanh nghiệp Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng 5G tại nước này mà không có lý do chính đáng và cuối cùng là tính đến thời điểm hiện tại, phía Australia đã 106 lần áp thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp lên hàng hóa Trung Quốc, trong khi đó Trung Quốc chỉ mới tiến hành 4 lần áp dụng các hình thức tương tự lên hàng hóa của Australia.

Động thái mới nhất nhằm về phía nhau khiến quan hệ Trung Quốc và Australia tiếp tục "u ám" trong năm 2020, các chuyên gia dự đoán thời gian tới, chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison sẽ phải đối mặt với những "áp lực" cực lớn khi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Australia kể từ năm 2016, với khoảng 32,6%  hàng hóa xuất khẩu của Australia có điểm đến là Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đe dọa kiện Trung Quốc lên WTO
Australia đe dọa kiện Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Hôm nay (15/12), Australia cho biết nước này sẽ kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới (WHO) do áp thuế chống bán phá giá và thuế chống độc quyền đối với lúa mạch của nước này.

Australia đe dọa kiện Trung Quốc lên WTO

Australia đe dọa kiện Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Hôm nay (15/12), Australia cho biết nước này sẽ kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới (WHO) do áp thuế chống bán phá giá và thuế chống độc quyền đối với lúa mạch của nước này.

Trung Quốc có thể sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho các nước đang và kém phát triển
Trung Quốc có thể sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho các nước đang và kém phát triển

VOV.VN - Trung Quốc có thể thông qua hình thức viện trợ để cung cấp vắc xin ngừa Covid-19 cho các nước đang và kém phát triển.

Trung Quốc có thể sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho các nước đang và kém phát triển

Trung Quốc có thể sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho các nước đang và kém phát triển

VOV.VN - Trung Quốc có thể thông qua hình thức viện trợ để cung cấp vắc xin ngừa Covid-19 cho các nước đang và kém phát triển.

Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương năm 2020
Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương năm 2020

VOV.VN - Hàng loạt các chỉ số chính của kinh tế Trung Quốc trong tháng 11 cho thấy triển vọng tốc độ tăng trưởng trong quý IV của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ vượt tốc độ tăng trưởng trong quý III.

Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương năm 2020

Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương năm 2020

VOV.VN - Hàng loạt các chỉ số chính của kinh tế Trung Quốc trong tháng 11 cho thấy triển vọng tốc độ tăng trưởng trong quý IV của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ vượt tốc độ tăng trưởng trong quý III.