Bà Harris được đánh giá cao hơn ông Trump trong cuộc tranh luận

VOV.VN - Trong phiên tranh luận đầu tiên và có thể cũng là duy nhất giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa đã thể hiện sự tương phản rõ ràng về phong cách, chính sách và tầm nhìn cho nước Mỹ trong tương lai. Lợi thế nghiêng về bà Harris.

Phiên tranh luận kéo dài hơn 90 phút giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự tương phản rõ rệt so với cuộc đấu giữa ông Biden và ông Trump cách đây chưa đầy 3 tháng.

Ngược với phiên tranh luận hồi tháng 6, người thể hiện được phong thái đĩnh đạc, ổn định, tự tin không phải là ứng cử viên của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump mà lại là đương kim phó Tổng thống Harris.

Thay vì giữ thế chủ động tấn công, ông Trump lại rơi vào bẫy của bà Harris hết lần này đến lần khác. Không những không khai thác được các thế mạnh của mình trong chính sách về nhập cư, kinh tế… ông Trump lại bị cuốn vào những vấn đề không mấy liên quan như giá trị của các cuộc mít tinh ủng hộ, tuyên bố Chính quyền Biden đang nhắm mục tiêu vào ông, thậm chí là khăng khăng khẳng định những người di cư đang ăn thịt thú cưng của người dân Mỹ, vốn không có căn cứ.

Phiên tranh luận do hãng tin ABC News tổ chức tại thành phố Philadelphia được xem là sự kiện mang tính bước ngoặt sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng với thất bại trước ứng cử viên Donald Trump trong màn đối đầu trực tiếp hồi tháng 6 vừa qua.

Một trong những điểm nhấn trong đêm 10/09 là tầm quan trọng của chiến lược tranh luận. Có thể thấy bà Harris đã thể hiện tốt những gì đã chuẩn bị, áp dụng chiến thuật biến ông Trump thành một ông già lẩm cẩm, “huyên thuyên” về các thành tích của mình hơn là đưa ra tầm nhìn cho nước Mỹ trong tương lai.

Phiên tranh luận cũng cho thấy ông Trump và đội ngũ tranh cử đang phải chật vật điều chỉnh chiến thuật tranh cử từ đối phó với ông Biden sang một đối thủ hoàn toàn mới, trẻ hơn, năng động hơn. Điều này thể hiện ở việc bà Harris nhắm vào ông Trump khi nói rằng ông đang chạy đua với bà chứ không phải với Tổng thống Biden.

Mặc dù ít kinh nghiệm tranh luận, bà Harris gần như đã tránh được những khoảnh khắc không có trong kịch bản và làm được điều mà phe Dân chủ mong muốn, đó là đảo ngược tình thế, thể hiện khả năng truyền tải một thông điệp rõ ràng và mạch lạc, đối lập với ứng cử viên của đảng Cộng hòa, thụ động, phòng thủ với tâm trạng tức giận, mất phương hướng.

Dân chủ thở phào, Cộng hòa lo lắng

Ngay trước khi phiên tranh luận kết thúc, đảng Dân chủ đã có thể thở phào trước màn thể hiện thành công của bà Harris. Dành phần lớn thời gian để tấn công, chọc tức, thậm chí dùng một số phát biểu của chính ông Trump để chống lại ông này, bà Harris không chỉ buộc cựu Tổng thống Trump phải lui về thế phòng thủ, mà còn xua tan không ít hoài nghi về khả năng trở thành nữ chủ nhân đầu tiên của Nhà Trắng.

Ngay sau phiên tranh luận, các nhân vật nổi tiếng như Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Obama, nhiều nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ đã lên tiếng hoan nghênh và khẳng định sự ủng hộ đối với bà Harris. Hầu hết các ý kiến tỏ ra ấn tượng với việc bà Harris hóa giải các đòn tấn công của ông Trump trong khi khiêu khích thành công đối thủ. Một số người tỏ ra dè dặt hơn khi cho rằng bà Harris thể hiện khá tốt nhưng chưa đồng đều trong các vấn đề. Điểm cộng lớn nhất cho bà Harris có lẽ là sự ủng hộ của nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift khi tuyên bố Phó Tổng thống đấu tranh cho lẽ phải và những mục tiêu cần một chiến binh bảo vệ.

Ngược lại, đảng Cộng hòa tỏ ra thất vọng khi ông Trump không có được kết quả như mong muốn. Những gì mà ông Trump thể hiện trong phiên tranh luận đã khiến màn chuẩn bị ăn mừng ngay khi cuộc đấu bắt đầu mang lại hiệu ứng ngược. Nhiều thành viên chủ chốt của đảng Cộng hòa đã công khai bày tỏ sự thất vọng khi ứng cử viên của đảng này không thể hiện được các chính sách quan trọng mà rơi vào bẫy khiêu khích của bà Harris. Thừa nhận bà Harris đã có màn thể hiện thành công, khiến ông Trump rơi vào thế bị động nhưng nhiều thành viên Cộng hòa vẫn cho rằng, ông Trump đã thể hiện “đủ tốt”.

Thách thức vẫn còn ở phía trước

Phiên tranh luận diễn ra trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang hết sức quyết liệt và căng thẳng. Trước thềm tranh luận, hầu hết các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với hai ứng cử viên là ngang nhau hoặc chênh lệch rất ít, chỉ khoảng 1% trong khi sai số của thăm dò dư luận lên tới 3%.

Sau tranh luận, các cuộc thăm dò dư luận của kênh CNN đối với các cử tri đã đăng ký hoặc báo New York Times đối với các bang chiến trường đều cho thấy số người ủng hộ bà Harris chiến thắng so với ông Trump nhiều gấp đôi nói chung, thậm chí gấp 3-4 lần trong một số lĩnh vực cụ thể.

Kết quả thăm dò nhanh của CNN cho thấy phần lớn cử tri đều nhận định bà Harris đã có màn tranh luận tốt hơn ông Trump. Theo đó, có 63% cử tri cho rằng, bà Harris đã chiến thắng trong cuộc tranh luận trên đài ABC News, trong khi chỉ có 37% đánh giá cao màn thể hiện của ông Trump.

Tuy nhiên, chiến thắng này không có nghĩa là bà Harris có thể vượt qua ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Lịch sử bầu cử Mỹ cho thấy, các cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống thường ít có tác động đến quan điểm chính trị của cử tri nước này, trừ nhóm cử tri dao động hoặc không quyết định bỏ phiếu cho ai. Phiên tranh luận thường tạo ra hiệu ứng truyền thông hơn là với cử tri và quyết định bỏ phiếu cho ai phần lớn phụ thuộc vào chính sách về các vấn đề mà người dân Mỹ quan tâm như kinh tế, nhập cư, phá thai, chăm sóc sức khỏe hay chính sách đối ngoại.

Cũng trong phiên tranh luận, hầu hết các phát biểu của hai ứng cử viên tập trung chỉ trích cá nhân, khen ngợi các thành tích của mình hơn là vạch ra chiến lược phát triển nước Mỹ cho tương lai. Các phát biểu cũng tập trung thu hút và tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri dao động hoặc mới quan tâm đến chiến dịch tranh cử.

Nhiều vấn đề cử tri quan tâm cũng chỉ được lướt qua, ví dụ chính sách phát triển kinh tế nói chung chứ không phải là những vấn đề cụ thể như nhiều biện pháp cắt giảm thuế dưới thời Chính quyền Tổng thống Trump sẽ hết hạn vào cuối năm 2025 và có thể gây ra các tranh cãi lớn. Ngoài ra, có khoảng 25-30% cử tri cho biết họ cần tìm hiểu thêm về ứng cử viên Harris cũng như các cam kết chính sách sắp tới của bà. Những điều này cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với bà Harris có thể còn thay đổi trong thời gian tới và thậm chí là chưa rõ theo hướng tích cực hay tiêu cực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận Trump - Harris
Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận Trump - Harris

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã công kích lẫn nhau khi họ nỗ lực truyền đạt lập trường chính sách của mình tới cử tri trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống ngày 10/9 (theo giờ địa phương).

Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận Trump - Harris

Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận Trump - Harris

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã công kích lẫn nhau khi họ nỗ lực truyền đạt lập trường chính sách của mình tới cử tri trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống ngày 10/9 (theo giờ địa phương).

Ông Trump và bà Harris nói gì về xung đột Nga - Ukraine tại cuộc tranh luận?
Ông Trump và bà Harris nói gì về xung đột Nga - Ukraine tại cuộc tranh luận?

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Kamala Harris đã tìm cách tách mình khỏi Tổng thống Joe Biden trên sân khấu tranh luận tối 10/9 khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump cố gắng liên kết bà với các chính sách của đương kim tổng thống.

Ông Trump và bà Harris nói gì về xung đột Nga - Ukraine tại cuộc tranh luận?

Ông Trump và bà Harris nói gì về xung đột Nga - Ukraine tại cuộc tranh luận?

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Kamala Harris đã tìm cách tách mình khỏi Tổng thống Joe Biden trên sân khấu tranh luận tối 10/9 khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump cố gắng liên kết bà với các chính sách của đương kim tổng thống.

Bà Harris mời mọi người tham dự cuộc vận động tranh cử của ông Trump
Bà Harris mời mọi người tham dự cuộc vận động tranh cử của ông Trump

VOV.VN - Phó Tổng thống Kamala Harris đã mời mọi người tham dự một trong những cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vì "đó thực sự là điều thú vị để xem".

Bà Harris mời mọi người tham dự cuộc vận động tranh cử của ông Trump

Bà Harris mời mọi người tham dự cuộc vận động tranh cử của ông Trump

VOV.VN - Phó Tổng thống Kamala Harris đã mời mọi người tham dự một trong những cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vì "đó thực sự là điều thú vị để xem".