Bài toán khó của Ukraine để khắc phục tình trạng bị Nga áp đảo

VOV.VN - Số lượng lớn lính nghĩa vụ Ukraine sẽ đến chiến trường trong những tuần tới nhưng các nhà phân tích quân sự cho rằng nhiều người trong số họ chưa được huấn luyện đầy đủ hoặc không phù hợp về thể chất.

Bài toán khó của Ukraine

Chiến dịch của Ukraine, nhằm thay thế các binh lính đã mệt mỏi vì xung đột, đang được tăng cường và sẽ giúp lấp đầy khoảng trống về nhân lực trên tiền tuyến trong những tuần tới, các quan chức, binh lính và nhà phân tích quân sự Ukraine cho hay.

Dù vậy, họ cho rằng việc thúc đẩy huy động lực lượng cho đến nay chưa thể tăng cường đáng kể sức mạnh của quân đội Ukraine trên chiến trường. Nhiều lính nhập ngũ vẫn đang hoàn thành quá trình huấn luyện kéo dài nhiều tuần và chưa tới tiền tuyến. Một số binh lính đã tới chiến trường nhưng lại không phù hợp về thể chất để chiến đấu, các thành viên thuộc các đơn vị của Ukraine cho hay.

Tuy nhiên, một số lữ đoàn được triển khai trên tiền tuyến đã ghi nhận sự gia tăng số lượng lính nhập ngũ mà họ tiếp nhận trong những tuần gần đây. Họ hy vọng lực lượng này sẽ giúp Ukraine ổn định tiền tuyến trong mùa hè.

Nazar Voytenkov, sĩ quan báo chí thuộc Lữ đoàn Cơ giới 33 ngày 26/7 cho biết, đơn vị của anh đã "tiếp nhận tân binh vào tháng này" nhiều hơn so với hồi đầu năm.

"Hôm nay, tôi được bảo rằng sẽ có thêm binh lính đến với chúng tôi", Nazar Voytenkov cho hay.

Các nhà chức trách Ukraine từ chối chia sẻ số lượng lính nhập ngũ khi nói rằng thông tin này là bí mật. 3 chuyên gia quân sự có hiểu biết về vấn đề tiết lộ Kiev đã huy động 30.000 người trong 1 tháng kể từ tháng 5/2024 khi luật nhập ngũ mới có hiệu lực. Họ cho biết, con số này gấp 2 - 3 lần so với những tháng mùa đông năm ngoái và tương đương số lượng binh lính quân đội Nga huy động mỗi tháng.

Trung úy Serhiy Skibchyk, sĩ quan báo chí thuộc Lữ đoàn 65 đang chiến đấu ở phía Nam Ukraine cho biết: "Tình hình đang cải thiện phần nào so với thời điểm năm 2023, khi chúng tôi phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng". Các nhóm nhỏ lính nghĩa vụ đang đến đơn vị của anh hàng tuần nhưng "nhu cầu của chúng tôi vượt quá số lượng người mà chúng tôi đang tiếp nhận", Serhiy Skibchyk nói.

Tình trạng thiếu nhân lực đã trở thành một trong những vấn đề lớn nhất của Ukraine trên chiến trường trong năm qua. Các lực lượng của Nga đã xoay xở để xuyên thủng các phòng tuyến bị suy yếu của Ukraine bằng cách áp đảo họ với những cuộc tấn công dồn dập. Trong khi đó, quân đội Ukraine không có đủ binh lính để tiến hành các cuộc phản công trên quy mô lớn.

Tướng Yurii Sodol, cựu chỉ huy lực lượng Ukraine nhận định hồi tháng 4/2024 tại Quốc hội rằng, ở một số khu vực trên tiền tuyến, quân số của Nga áp đảo Ukraine với tỷ lệ 7:1.

Nỗ lực cân bằng lực lượng với Nga trên chiến trường

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu hết người Ukraine coi việc huấn luyện cơ bản cho lính nghĩa vụ là không đầy đủ, khiến một số người trốn tránh quân dịch vì lo ngại rằng họ sẽ không được chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Để giải quyết vấn đề này, Quốc hội Ukraine đã thông qua một đạo luật vào tháng 4, yêu cầu tất cả đàn ông dưới 60 tuổi đăng ký trực tuyến hoặc tại các văn phòng với mục tiêu hợp lý hóa quy trình huy động. Bộ Quốc phòng cho biết trong tháng 7 rằng, 4,7 triệu người có nghĩa vụ nhập ngũ. Luật này đưa ra nhiều khuyến khích tài chính cho những người nhập ngũ và các hình phạt đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chẳng hạn như đình chỉ giấy phép lái xe của những người không đăng ký.

Yehor Chernev, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho biết, "tình hình huy động lực lượng đã cải thiện đáng kể" mặc dù ông từ chối đưa ra số liệu chính xác.

Ngoài lính nghĩa vụ, Ukraine đã thả khoảng 3.800 tù nhân phục vụ quân ngũ để đổi lấy khả năng được ân xá khi họ kết thúc nhiệm vụ chiến đấu, Bộ trưởng Tư pháp Denys Maliuska cho hay.

Một bác sĩ quân y chiến đấu gần thị trấn Toretsk ở phía Đông Ukraine - một trong những điểm nóng trên tiền tuyến cho biết lữ đoàn của cô đã nhận được 2.000 lính nghĩa vụ và tù nhân trong 2 tháng qua.

Franz-Stefan Gady, một nhà phân tích quân sự tại Vienna nhận định, số lượng lớn lính nghĩa vụ sẽ đến chiến trường trong những tuần tới. Trước khi điều đó xảy ra, ông cho rằng Nga sẽ "tiến hành một cuộc tiến công lớn khác" và cố gắng xuyên thủng phòng tuyến Ukraine.

"Ngay bây giờ, họ có lợi trong việc giành được nhiều thành quả nhất có thể", ông Gady nói.

Việc huy động binh lính chỉ là một phần trong nỗ lực cân bằng lớn hơn của Ukraine. Đảm bảo rằng quân đội được huấn luyện đầy đủ và cung cấp đủ vũ khí cũng như đạn dược có tầm quan trọng ngang nhau, các binh lính và chuyên gia nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận vào tháng này rằng hiện không có đủ cơ sở để huấn luyện cho lính nghĩa vụ và ông cũng phàn nàn về việc nhiều lữ đoàn không được trang bị đầy đủ do những trì hoãn trong việc cung cấp vũ khí của phương Tây.

Ông Voytenkov, sĩ quan báo chí thuộc Lữ đoàn 33 cho biết lữ đoàn của ông đã cung cấp thêm 1 tuần huấn luyện cho lính nghĩa vụ về cách sử dụng vũ khí và xe bọc thép. Sau khóa huấn luyện cơ bản này, ông thừa nhận: "Thật sự thì họ vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 31/7: Ukraine mất các công sự tuyến đầu
Toàn cảnh quốc tế sáng 31/7: Ukraine mất các công sự tuyến đầu

VOV.VN - Trong xung đột với Nga, Ukraine vừa mất các công sự tuyến đầu gần Slavyansk, Kramatorsk. Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga hạ gục MiG-29 của Ukraine từ khoảng cách hơn 200 km. Tên lửa Nga tập kích 2 trạm radar của Ukraine ở Kharkov. Mỹ bơm thêm tiền khủng cho Ukraine.

Toàn cảnh quốc tế sáng 31/7: Ukraine mất các công sự tuyến đầu

Toàn cảnh quốc tế sáng 31/7: Ukraine mất các công sự tuyến đầu

VOV.VN - Trong xung đột với Nga, Ukraine vừa mất các công sự tuyến đầu gần Slavyansk, Kramatorsk. Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga hạ gục MiG-29 của Ukraine từ khoảng cách hơn 200 km. Tên lửa Nga tập kích 2 trạm radar của Ukraine ở Kharkov. Mỹ bơm thêm tiền khủng cho Ukraine.

Sức mạnh đáng gờm của Su-57 phiên bản nâng cấp Nga triển khai ở Ukraine
Sức mạnh đáng gờm của Su-57 phiên bản nâng cấp Nga triển khai ở Ukraine

VOV.VN - Với những cải tiến cả về động cơ, hệ thống điện tử hàng không cũng như vũ khí, Su-57 của Nga không chỉ là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không mạnh mẽ, mà còn trở thành phương tiện tấn công mặt đất đáng gờm bên cạnh những chiếc Su-34 và Su-35 đã quen thuộc trên chiến trường Ukraine.

Sức mạnh đáng gờm của Su-57 phiên bản nâng cấp Nga triển khai ở Ukraine

Sức mạnh đáng gờm của Su-57 phiên bản nâng cấp Nga triển khai ở Ukraine

VOV.VN - Với những cải tiến cả về động cơ, hệ thống điện tử hàng không cũng như vũ khí, Su-57 của Nga không chỉ là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không mạnh mẽ, mà còn trở thành phương tiện tấn công mặt đất đáng gờm bên cạnh những chiếc Su-34 và Su-35 đã quen thuộc trên chiến trường Ukraine.

Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả của Ukraine ở 2 làng chiến lược
Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả của Ukraine ở 2 làng chiến lược

VOV.VN - Các binh lính Ukraine thừa nhận họ đã trải qua những cuộc giao tranh vô cùng ác liệt và cam go khi quân đội Nga tấn công dồn dập vào Urozhaine và Staromaiorske.

Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả của Ukraine ở 2 làng chiến lược

Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả của Ukraine ở 2 làng chiến lược

VOV.VN - Các binh lính Ukraine thừa nhận họ đã trải qua những cuộc giao tranh vô cùng ác liệt và cam go khi quân đội Nga tấn công dồn dập vào Urozhaine và Staromaiorske.