Cách Hungary chặn viện trợ của EU cho Ukraine để giúp ông Trump

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Orban đang sẵn sàng ra tay ngăn chặn gói viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đòn can thiệp này nếu thành công sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ứng viên Tổng thống Mỹ Trump - người bạn thân của ông Orban.

Chiêu thức của Hungary nhằm ngăn chặn EU viện trợ lớn cho Ukraine

Đương kim Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang chuẩn bị ngăn chặn gói viện trợ mà EU định dành cho Ukraine trong xung đột quân sự với Nga. Động thái này dự kiến cũng là món quà chính sách lớn dành cho người bạn của ông bên kia Đại Tây Dương - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Orban đã vạch ra đường đi nước bước để đạt được điều này. Nếu thành công, kế hoạch của ông Orban sẽ giúp ông Trump, trong trường hợp trở thành ông chủ Nhà Trắng lần thứ 2, tránh được khoản cho vay tới 50 tỷ USD mà Mỹ, EU và các lãnh đạo khối G7 đã đề xuất với Ukraine để giúp quốc gia Đông Âu này chiến đấu chống lại Nga. Và trước mắt, trong cuộc bầu cử Mỹ cận kề, thành công của kế hoạch này sẽ cho phép ông Trump tuyên bố với các cử tri phe Cộng hòa rằng nếu đắc cử, ông sẽ không dành cho Ukraine thêm một xu nào.

Hungary tuyên bố họ sẽ không đồng thuận với việc thay đổi quy định cho phép Mỹ đóng vai trò chính trong khoản vay trên cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024.

Khoản cho vay này sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng lợi nhuận thu được từ khoảng 250 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng tại các nước phương Tây để trừng phạt Nga sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022. EU nắm giữ hầu hết những tài sản này của Nga.

Mỹ yêu cầu EU mở rộng khung thời gian gia hạn lệnh trừng phạt của EU lên thành ít nhất 36 tháng. Theo quy định hiện hành của EU, lệnh trừng phạt của khối phải được gia hạn sau mỗi 6 tháng - điều này làm tăng khả năng một nước riêng lẻ nào đó phá bỏ phong tỏa đối với tài sản Nga, khiến các chính phủ của các nước tại EU phải dùng đến tiền đóng thuế của nhân dân để thanh toán khoản cho vay.

Theo quy định nội bộ của EU, toàn bộ 27 nước thành viên cần phải phê chuẩn bất cứ sự thay đổi nào đối với các quy định trừng phạt. Hiện nay đa số các nước EU đồng ý với yêu cầu gia hạn lên 36 tháng của Mỹ nhưng riêng Hungary thì lại khước từ và do vậy, đề xuất của Mỹ sẽ không được thông qua.

Trong khi đó, Ukraine khát khao mọi nguồn tiền mới từ các đồng minh phương Tây để duy trì hoạt động nhà nước và chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới khi Nga đang và sẽ tấn công vào hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

EU gặp khó khi Thủ tướng Hungary thân thiết với ông Trump

Nhờ có Thủ tướng Hungary Orban, Mỹ ít khả năng phải tham gia đáng kể vào chương trình cho vay 50 tỷ USD nói trên. Nhưng bất chấp trở ngại đó, Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục xúc tiến chương trình cho vay để giúp đỡ Ukraine.

Một nhà ngoại giao EU giấu tên chia sẻ: “Nếu chúng tôi không xử lý vấn đề này (tức là mở rộng khung thời gian trừng phạt đối với tài sản Nga) thì điều đó sẽ gây tốn kém cho EU, bao gồm cả Hungary”.

Tuy nhiên, đối với Thủ tướng Orban, đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả, vì ông có thể giành được thiện chí từ người bạn là ông Trump.

Nhà ngoại giao EU thứ 2 nói: “Hungary không quan tâm nếu châu Âu phải chi thêm tiền (do không gia hạn gói trừng phạt). Đơn giản là vì họ muốn giúp ông Trump”.

Nếu EU và Mỹ cùng nhận trách nhiệm về tài chính đối với khoản cho vay 50 tỷ USD, trong trường hợp ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ, ông sẽ bị ràng buộc trách nhiệm vào khối tiền này trong nhiều năm. Nhưng nếu khoản vay khổng lồ đó được phê chuẩn mà không có chữ ký của Mỹ, ông Trump sẽ không phải thực thi nghĩa vụ đó. Gánh nặng tài chính khi ấy sẽ chủ yếu dồn lên vai EU.

Việc Thủ tướng Hungary Orban chặn khoản cho vay nói trên là thí dụ mới nhất về mối liên hệ gắn bó đặc biệt giữa ông Trump và ông Orban - hai người đã gặp nhau tại Florida (Mỹ) vào tháng 7/2024.

Phát biểu với báo giới tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Orban tuyên bố không úp mở rằng ông sẽ khui vài chai sâm-panh để ăn mừng nếu ứng viên Trump đánh bại ứng viên Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Lợi thế đang nghiêng về ông Orban như thế nào?

Một nhà ngoại giao EU thứ 3 cho biết, trong lúc ông Orban đe dọa dùng quyền phủ quyết của mình tại EU thì Mỹ bắn tín hiệu rằng ngay cả khi EU không thể kéo dài thời kỳ trừng phạt, Mỹ vẫn đang xem xét việc tham gia khoản cho vay nói trên mặc dù là với một lượng tiền đóng góp ở mức thấp hơn đáng kể.

Một phương án mà Washington có thể lựa chọn là chỉ đóng góp 5 tỷ USD - tương đương với lượng tài sản Nga bị Mỹ phong tỏa trên đất Mỹ. Khi ấy, EU phải cáng đáng phần lớn trong khoản cho vay 50 tỷ USD.

Quan chức Ủy ban châu Âu (EC) nói trên tin rằng Mỹ không muốn đem hai bàn tay trắng đến dự Hội nghị bộ trưởng tài chính G7 tại Washington vào cuối tháng 10/2024. Hội nghị này khả năng cao sẽ quyết định chi tiết của khoản cho vay 50 tỷ USD dành cho Ukraine.

Đáng chú ý, gần đây Nhật Bản bắn tin họ có thể rút khỏi khoản cho vay này nếu Mỹ không tham gia.

Chính vì vậy, hiện tại mọi con mắt đều đổ dồn vào Thượng đỉnh EU tổ chức ở Brussels vào các ngày 17-18/10.

Nếu Hungary từ chối điều chỉnh quan điểm của họ đối với thời hạn trừng phạt Nga thì có khả năng EU sẽ hoàn thành khoản cho vay bằng nhiều điều khoản của riêng họ. Tuy nhiên các chính phủ EU đang gặp khó khăn về tài chính nên họ sẽ rất lưỡng lự trong việc tăng đóng góp tài chính để bù vào khoảng trống mà Mỹ tạo ra khi họ rút khỏi khoản cho vay hoặc chỉ tham gia với mức không đáng kể.

Xem thêm:

>> Phương Tây thờ ơ với “Kế hoạch chiến thắng”, Ukraine sẽ làm gì tiếp theo?

>> Binh lính Nga vấp phải bẫy “răng rồng” bí hiểm ở Kursk, nghi do Ukraine cài

>> Nga tấn công chiến thuật, tìm cách xóa sổ khúc lồi của Ukraine tại Donetsk

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga có thể đòi Ukraine bồi thường thiệt hại do xung đột quân sự
Nga có thể đòi Ukraine bồi thường thiệt hại do xung đột quân sự

VOV.VN - Một nhà ngoại giao Nga vừa tiết lộ rằng sau chiến thắng quân sự trước Ukraine, Moscow có thể xem xét yêu cầu Kiev phải bồi thường thiệt hại cho Nga trong xung đột quân sự với Ukraine.

Nga có thể đòi Ukraine bồi thường thiệt hại do xung đột quân sự

Nga có thể đòi Ukraine bồi thường thiệt hại do xung đột quân sự

VOV.VN - Một nhà ngoại giao Nga vừa tiết lộ rằng sau chiến thắng quân sự trước Ukraine, Moscow có thể xem xét yêu cầu Kiev phải bồi thường thiệt hại cho Nga trong xung đột quân sự với Ukraine.

Phương Tây bất ngờ khi kinh tế Nga vẫn phát triển dù có xung đột với Ukraine
Phương Tây bất ngờ khi kinh tế Nga vẫn phát triển dù có xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nước Nga tiêu tốn nhiều nguồn lực vào xung đột Ukraine, đồng thời hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây. Dẫu vậy, kinh tế Nga vẫn ổn định và phát triển, nhiều đô thị Nga vẫn có được mức độ hiện đại và số hóa cao khiến giới hoạch định chính sách phương Tây không khỏi bất ngờ.

Phương Tây bất ngờ khi kinh tế Nga vẫn phát triển dù có xung đột với Ukraine

Phương Tây bất ngờ khi kinh tế Nga vẫn phát triển dù có xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nước Nga tiêu tốn nhiều nguồn lực vào xung đột Ukraine, đồng thời hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây. Dẫu vậy, kinh tế Nga vẫn ổn định và phát triển, nhiều đô thị Nga vẫn có được mức độ hiện đại và số hóa cao khiến giới hoạch định chính sách phương Tây không khỏi bất ngờ.

Lý do sâu xa EU tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga
Lý do sâu xa EU tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang trong quá trình khủng hoảng và giới lãnh đạo của khối này tìm cách vượt qua khủng hoảng bằng chiến tranh, cụ thể là cổ xúy cho xung đột Nga - Ukraine. Theo họ, chính sách tân tự do của EU hiện nay lấy các tập đoàn tư bản làm trung tâm và bớt chú ý đến phúc lợi xã hội.

Lý do sâu xa EU tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

Lý do sâu xa EU tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang trong quá trình khủng hoảng và giới lãnh đạo của khối này tìm cách vượt qua khủng hoảng bằng chiến tranh, cụ thể là cổ xúy cho xung đột Nga - Ukraine. Theo họ, chính sách tân tự do của EU hiện nay lấy các tập đoàn tư bản làm trung tâm và bớt chú ý đến phúc lợi xã hội.