Nga tấn công chiến thuật, tìm cách xóa sổ khúc lồi của Ukraine tại Donetsk

VOV.VN - Quân đội Nga đang có những điều động chiến thuật nhằm tạo thế đánh chiếm thêm lãnh thổ ở tỉnh Donetsk, xóa sổ khúc lồi của Ukraine tại đây. Lực lượng Nga đã hoạt động cả ở miền Nam để ngăn Ukraine đưa quân từ đây lên hỗ trợ mặt trận Donetsk.

Nghi binh ở khu vực Đông Nam để giam chân quân Ukraine tại đây?

Lực lượng Nga trong thời gian gần đây nối lại các đòn tấn công chiến thuật ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhzhia (khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine), đồng thời thu được những thành quả ở cấp chiến thuật trong các cuộc tiến công cục bộ. Tuy nhiên, hoạt động này cho tới nay dường như vẫn chưa phải là một phần trong trong nỗ lực tiến công quy mô lớn hơn ở cấp chiến dịch để hỗ trợ cho cho chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn của Nga ở phần phía Tây của tỉnh Donetsk.

Các nguồn tin của Nga và Ukraine tuyên bố vào các ngày 12/10/2024 và ngày 13/10 rằng bên phía Nga, các yếu tố thuộc Lữ đoàn hải quân đánh bộ 336 của Nga (Hạm đội Baltic, quân khu Leningrad), Trung đoàn súng trường cơ giới 394 (Sư đoàn súng trường cơ giới 127, Tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 5, quân khu miền Đông của Nga) đã mở các cuộc tấn công gần khu định cư Levadne (Tây Nam của Velyka Novosilka) và đột phá qua phòng tuyến Ukraine.

Một nhà quan sát quân sự Ukraine nhận xét các lực lượng Nga đã tới được ngoại vi Levadne và tiến lên theo hướng Novodarivka.

Riêng các blogger quân sự Nga tuyên bố rộng rãi rằng lực lượng Nga đã chiếm được Levadne và tiến tới tận ngoại vi phía Nam của Novodarivka mặc dù Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington (Mỹ) chưa nhận thấy có xác nhận chính thức từ phía Nga.

Những thành quả chiến thuật này không phải là kết quả của bước đột phá nào từ phía Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo rằng quân Nga bắt đầu thực hiện những cuộc tiến công mới ở Tây Bắc Velyka Novosilka, bắt đầu vào khoảng ngày 11/10.

Phát ngôn viên Nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine, Đại tá Vladyslav Voloshyn, hôm 3/10 thông báo rằng lực lượng Nga đang chuẩn bị các nhóm xung kích cho chiến dịch tiến công ở tỉnh Zaporizhzhia trong tương lai gần nhưng các lực lượng Ukraine chưa phát hiện sự tập trung lớn nào của lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine.

Phát ngôn viên Voloshyn bổ sung rằng hoạt động tiến công theo kế hoạch của Nga là nhằm cải thiện vị trí chiến thuật của Nga và thiết lập các chỗ đứng chiến thuật cho hoạt động tiến công tiếp theo.

Vào đầu tháng 10, lực lượng Nga hoạt động tại khu vực yên ắng nằm ở phía Tây tỉnh Zaporizhzhia gần Kamyanske (phía Nam của Stepnohirsk). Tuy nhiên, hoạt động quân sự của Nga tại đây cho tới nay khá giới hạn và chỉ mang lại cho Nga một số thành quả chiến thuật nhỏ.

Các lực lượng Nga có thể đang tái kích hoạt ở những khu vực ít nổi bật này tại miền Nam Ukraine nhằm chuyển hướng chú ý của Ukraine ra khỏi các hoạt động tiến công ưu tiên của Nga ở tỉnh Donetsk và để ghìm chân lực lượng Ukraine dọc theo chiến tuyến ở miền Nam Ukraine, ngăn ngừa Ukraine tái triển khai lực lượng sang tỉnh Donetsk.

Tất cả đều nhắm tới Donetsk, tăng tốc chiếm lãnh thổ Ukraine

Về mặt lý thuyết, hoạt động tiến công phối hợp của Nga ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia có thể hỗ trợ nỗ lực tác chiến đang diễn ra của Nga nhằm xóa sổ khúc lồi rộng lớn hơn của quân đội Ukraine ở phần phía Tây của tỉnh Donetsk và tiến lên trục đường chính H-15 (nối thành phố Donetsk với thành phố Zaporizhzhia) bằng cách gây áp lực lên trục lộ T-0518 (nối Velyka Novosilka - Bahatyr) và tạo sức ép lên sườn phía Tây của lực lượng Ukraine ở Tây tỉnh Donetsk.

Tuy nhiên, quân Nga đã hoạt động trên bờ phía Tây của sông Mokryi Yaly chảy về phía Tây dọc theo lộ T-0518 và ngoại vi phía Tây của khu định cư Velyka Novosilka, và hiện đang nỗ lực tiến lên tại những khu vực tỏa ra từ sườn phía Tây của khúc lồi quân đội Ukraine bên nửa phía Tây tỉnh Donetsk. Có khả năng quân Nga cần chiếm Velyka Novosilka nhằm thúc mạnh vào tuyến đường T-0518 và phấn đấu đạt những bước tiến đáng kể vào sườn Tây khúc lồi Ukraine bằng cách tấn công mạnh vào bờ Đông của sông Mokryi Yaly nằm ngay về phía Nam của Velyka Novosilka.

Một blogger quân sự đáng chú ý có mối liên hệ với điện Kremlin nhận xét vào hôm 13/10 rằng có khoảng lặng trong hoạt động quân sự của Nga ở phía Bắc của Staromayorske và Urozhaine (cả hai đều nằm về phía Nam khu Velyka Novosilka và nằm ngay tương ứng trên bờ Tây và bờ Đông của sông Mokryi Yaly).

Về lý thuyết, đà tiến của quân Nga trong khu vực Levadne-Novodarivka có thể nhằm cắt đứt con đường bộ nối Hulyaipole với Velyka Novosilka và làm suy yếu khả năng cung cấp hậu cần của quân Ukraine cho Velyka Novosilka trước những cuộc tiến công giả định tăng cường nhằm đánh chiếm Velyka Novosilka.

ISW chưa quan sát thấy báo cáo nào cho rằng lực lượng Nga đang thực hiện những cuộc tấn công lớn đáng kể trong khu vực các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia hay có nỗ lực tập trung binh lực và khí tài cho một cuộc tiến công dữ dội ngang với chiến dịch tiến công của Nga ở miền Đông Ukraine.

Trái lại, các lực lượng Nga đã tái triển khai lực lượng trước đây có mặt ở khu vực giáp ranh Donetsk - Zaporizhzhia và những nơi khác ở miền Nam Ukraine nhằm đáp trả cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.

Xem thêm:

>> Đặc nhiệm FSB và quân đội Nga phối hợp tác chiến thế nào trên mặt trận Kursk?

>> Phương Tây thờ ơ với “Kế hoạch chiến thắng”, Ukraine sẽ làm gì tiếp theo?

>> Tấn công vào Kursk càng khiến dân Nga quyết tâm chống Ukraine

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân Nga tiến vào Toretsk của Ukraine, giao tranh khốc liệt ở mọi cửa ngõ
Quân Nga tiến vào Toretsk của Ukraine, giao tranh khốc liệt ở mọi cửa ngõ

VOV.VN - Lực lượng Nga hiện đã tiến vào trong thị trấn chiến lược Toretsk nằm trên đồi cao, giao tranh dữ dội với lính Ukraine. Quân đội Nga đồng thời mở các cuộc tấn công gây sức ép trên khắp tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine. Gọng kìm của Nga tiếp tục siết quanh Pokrovsk.

Quân Nga tiến vào Toretsk của Ukraine, giao tranh khốc liệt ở mọi cửa ngõ

Quân Nga tiến vào Toretsk của Ukraine, giao tranh khốc liệt ở mọi cửa ngõ

VOV.VN - Lực lượng Nga hiện đã tiến vào trong thị trấn chiến lược Toretsk nằm trên đồi cao, giao tranh dữ dội với lính Ukraine. Quân đội Nga đồng thời mở các cuộc tấn công gây sức ép trên khắp tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine. Gọng kìm của Nga tiếp tục siết quanh Pokrovsk.

Phương Tây bất ngờ khi kinh tế Nga vẫn phát triển dù có xung đột với Ukraine
Phương Tây bất ngờ khi kinh tế Nga vẫn phát triển dù có xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nước Nga tiêu tốn nhiều nguồn lực vào xung đột Ukraine, đồng thời hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây. Dẫu vậy, kinh tế Nga vẫn ổn định và phát triển, nhiều đô thị Nga vẫn có được mức độ hiện đại và số hóa cao khiến giới hoạch định chính sách phương Tây không khỏi bất ngờ.

Phương Tây bất ngờ khi kinh tế Nga vẫn phát triển dù có xung đột với Ukraine

Phương Tây bất ngờ khi kinh tế Nga vẫn phát triển dù có xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nước Nga tiêu tốn nhiều nguồn lực vào xung đột Ukraine, đồng thời hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây. Dẫu vậy, kinh tế Nga vẫn ổn định và phát triển, nhiều đô thị Nga vẫn có được mức độ hiện đại và số hóa cao khiến giới hoạch định chính sách phương Tây không khỏi bất ngờ.

Lý do sâu xa EU tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga
Lý do sâu xa EU tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang trong quá trình khủng hoảng và giới lãnh đạo của khối này tìm cách vượt qua khủng hoảng bằng chiến tranh, cụ thể là cổ xúy cho xung đột Nga - Ukraine. Theo họ, chính sách tân tự do của EU hiện nay lấy các tập đoàn tư bản làm trung tâm và bớt chú ý đến phúc lợi xã hội.

Lý do sâu xa EU tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

Lý do sâu xa EU tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang trong quá trình khủng hoảng và giới lãnh đạo của khối này tìm cách vượt qua khủng hoảng bằng chiến tranh, cụ thể là cổ xúy cho xung đột Nga - Ukraine. Theo họ, chính sách tân tự do của EU hiện nay lấy các tập đoàn tư bản làm trung tâm và bớt chú ý đến phúc lợi xã hội.