Cuộc đua song mã tại Anh: Vị trí Thủ tướng nước Anh sẽ gọi tên ai?

VOV.VN-Việc ai sẽ trở thành Thủ tướng mới của nước Anh - Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt hay Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, sẽ được công bố ngày 24/7 tới

Giai đoạn cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu lựa chọn Lãnh đạo Đảng Bảo thủ đồng thời cũng là Thủ tướng mới của nước Anh đang diễn ra, với cuộc bỏ phiếu của 16.000 thành viên chủ chốt trong Đảng Bảo thủ. Ai sẽ trở thành Thủ tướng mới của nước Anh- Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt hay Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, sẽ được công bố vào ngày 24/7 tới.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt. Ảnh: Reuters

Cả hai ứng viên hôm qua đã có có buổi thuyết trình cuối cùng trong chiến dịch vận động tranh cử được cho là khá thành công. Mỗi ứng viên có 45 phút diễn thuyết và trả lời các câu hỏi trước hơn 2.000 thành viên đảng Bảo thủ. Vấn đề Brexit bao trùm cuộc diễn thuyết. Cả hai ứng cử viên đều có quan điểm giống nhau là sẽ cố gắng đàm phán với EU để đạt được thỏa thuận, nhưng sẽ rời EU vào ngày 31/10. Ông Boris Johnson nhiều lần khẳng định rời EU vào thời hạn này, kể cả khi có hay không có thỏa thuận. Trong tuần qua có thông tin về việc nếu trở thành Thủ tướng, ông Johnson sẽ cân nhắc kế hoạch tạm ngưng Quốc hội vào đầu tháng 10, một cách để thúc đẩy kế hoạch đưa nước Anh ra khỏi EU tránh phải đưa thỏa thuận Brexit phải thông qua tại Hạ Viện.

Cựu Ngoại trưởng Anh hôm qua đã từ chối trả lời câu hỏi này trong cuộc chất vấn, nhưng cho rằng một kế hoạch như vậy sẽ có lợi cho ông. Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng nước Anh cũng bày tỏ mong muốn bất cứ giai đoạn chuyển giao nào cũng nên hoàn thành trước cuộc bầu cử sắp tới dự kiến vào năm 2022.

“Tôi không muốn đưa ra thời hạn, ngoại trừ việc nói rằng tôi muốn hoàn thành tiến trình trước cuộc bầu cử tiếp theo. Điều quan trọng là nước Anh phải ra khỏi EU vào hạn chót 31/10 tới một cách có trật tự và sau đó là thực hiện các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do. Như tôi đã nói, điều này cũng không nên mất nhiều hơn một năm hoặc có thể lâu hơn, nhưng  phải hoàn thành trước cuộc bầu cử năm 2022”.

Trong khi đó, ứng cử viên Jeremy Hunt tuyên bố có thể trì hoãn Brexit theo hạn chót nếu nhìn thấy một thỏa thuận trong tầm tay. Tuy nhiên, ông cũng không bác bỏ khả năng sẽ ra khỏi EU mà không có thỏa thuận, nhưng không ủng hộ khả năng tạm ngưng quốc hội để thúc đẩy kế hoạch Brexit không thỏa thuận.

Kết quả về việc lựa chọn lãnh đạo Đảng Bảo thủ dự kiến được công bố vào ngày 23/7 tới. Sau đó một ngày, Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ xác nhận Lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cũng là Thủ tướng của nước Anh.

Cựu Ngoại trưởng Johnson đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các nghị sĩ trong Đảng Bảo thủ tại các cuộc bỏ phiếu để tiến tới cuộc đua song mã, nhưng hiện ông phải đối mặt với sự lựa chọn từ tất cả 16 nghìn thành viên Bảo thủ. Theo nhận định, khả năng ứng cử viên Jeremy Hunt lội ngược dòng để thắng ông Johnson hầu như là điều không thể, bất chấp những người ủng hộ cho rằng tỉ lệ ủng hộ Ngoại trưởng đương nhiệm đang gia tăng. Ông Jeremy Hunt trước đó cũng thừa nhận là đang ở thế yếu hơn nhiều so với ông Johnson.

Theo kết quả điều tra thăm dò trong 1.300 thành viên mà đảng Bảo thủ công bố ngày 11/7, số người được hỏi ủng hộ Johnson lên làm Thủ tướng Anh là 78,1% và số người ủng hộ ông Hunt là 28,2%. Khảo sát sau các cuộc tranh luận mới đây giữa hai ứng cử viên của một số hãng truyền thông cũng cho thấy, tỉ lệ ủng hộ ông Boris Johnson cao hơn

Người kế nhiệm Thủ tướng Anh Theresa May sẽ được công bố vào tuần sau và chắc chắn lãnh đạo mới của nước Anh sẽ phải đối mặt với không ít thách thức, trước hết đó là bế tắc trong vấn đề Brexit, một nền kinh tế đang gặp khó khăn cũng như một quốc gia chia rẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh - Cuộc đua “Brexit và cocaine”
Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh - Cuộc đua “Brexit và cocaine”

VOV.VN - Nhiều tờ báo lớn tại châu Âu đã gọi cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh hiện nay là cuộc đua “Brexit và cocaine”.

Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh - Cuộc đua “Brexit và cocaine”

Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh - Cuộc đua “Brexit và cocaine”

VOV.VN - Nhiều tờ báo lớn tại châu Âu đã gọi cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh hiện nay là cuộc đua “Brexit và cocaine”.

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Anh: Lộ diện ứng viên cho “cuộc đua song mã”?
Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Anh: Lộ diện ứng viên cho “cuộc đua song mã”?

VOV.VN - Ông Johnson được đánh giá là 1 trong 2 ứng viên cuối cùng lọt vào cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh.

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Anh: Lộ diện ứng viên cho “cuộc đua song mã”?

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Anh: Lộ diện ứng viên cho “cuộc đua song mã”?

VOV.VN - Ông Johnson được đánh giá là 1 trong 2 ứng viên cuối cùng lọt vào cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh.

“Cuộc đua song mã” vào chiếc ghế Thủ tướng Anh chính thức bắt đầu
“Cuộc đua song mã” vào chiếc ghế Thủ tướng Anh chính thức bắt đầu

VOV.VN-Hai ứng cử viên Boris Johnson và Jeremay Hunt sẽ có bài phát biểu quan trọng trước các thành viên đảng Bảo thủ tại thành phố Birmingham trong ngày 22/6.

“Cuộc đua song mã” vào chiếc ghế Thủ tướng Anh chính thức bắt đầu

“Cuộc đua song mã” vào chiếc ghế Thủ tướng Anh chính thức bắt đầu

VOV.VN-Hai ứng cử viên Boris Johnson và Jeremay Hunt sẽ có bài phát biểu quan trọng trước các thành viên đảng Bảo thủ tại thành phố Birmingham trong ngày 22/6.

Thủ tướng Anh: Thế giới cần phải chấm dứt tình trạng “nô lệ hiện đại”
Thủ tướng Anh: Thế giới cần phải chấm dứt tình trạng “nô lệ hiện đại”

VOV.VN -Ngày 11/6, Thủ tướng Anh Theresa May hối thúc các nhà lãnh đạo toàn cầu cần phải làm nhiều hơn nữa để đối phó với tình trạng “nô lệ hiện đại”.

Thủ tướng Anh: Thế giới cần phải chấm dứt tình trạng “nô lệ hiện đại”

Thủ tướng Anh: Thế giới cần phải chấm dứt tình trạng “nô lệ hiện đại”

VOV.VN -Ngày 11/6, Thủ tướng Anh Theresa May hối thúc các nhà lãnh đạo toàn cầu cần phải làm nhiều hơn nữa để đối phó với tình trạng “nô lệ hiện đại”.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit
Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

VOV.VN - Các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh hôm qua (16/6) đã có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

VOV.VN - Các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh hôm qua (16/6) đã có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh bước vào vòng bỏ phiếu thứ 2
Các ứng cử viên Thủ tướng Anh bước vào vòng bỏ phiếu thứ 2

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh ngày 18/6 sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu vòng 2 nhằm tìm ra Thủ tướng mới cho nước Anh.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh bước vào vòng bỏ phiếu thứ 2

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh bước vào vòng bỏ phiếu thứ 2

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh ngày 18/6 sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu vòng 2 nhằm tìm ra Thủ tướng mới cho nước Anh.