Cuộc tấn công mùa hè ác liệt của Nga đặt Ukraine vào tình thế cam go

VOV.VN - Đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và nhân lực, Ukraine đang mất dần lãnh thổ kể từ khi thất thủ ở Avdiivka vào tháng 2/2024. Hiện nay, mỗi ngày lực lượng Kiev phải rút lui khoảng 1km. Giao tranh ngày càng dữ dội dọc toàn bộ tiền tuyến.

Tình thế cam go của Ukraine

Không giống như cuộc phản công vào năm ngoái của Ukraine, cuộc tấn công mùa hè của Nga không được thông báo trước. Giai đoạn ác liệt nhất của nó diễn ra ở khu vực Donbass và tỉnh Kharkov trong suốt 3 tháng qua. Đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và nhân lực, Ukraine đang mất dần lãnh thổ kể từ khi thất thủ ở Avdiivka vào tháng 2/2024. Hiện nay, mỗi ngày Kiev phải rút lui khoảng 1km. Giao tranh ngày càng dữ dội dọc toàn bộ tiền tuyến.

Ngày 30/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Pokrovsk, một thị trấn với khoảng 60.000 người sinh sống trước xung đột, đã trở thành mục tiêu chính của Nga. Cuộc tiến công của Nga diễn ra thành từng giai đoạn và dĩ nhiên cũng đối mặt với những tổn thất nhất định về lực lượng và phương tiện.

Tuy nhiên, Nga đã xây dựng được một số chiến thuật hiệu quả. Lực lượng áp đảo, bom lượn và ưu thế về đạn pháo với tỷ lệ 4:1 của Moscow đã góp phần phá hủy các vị trí của Kiev. Máy bay không người lái nhanh chóng gây nguy hiểm cho những con đường tiếp tế quan trọng cách xa nơi giao tranh.

"Họ đang tấn công vào các điểm yếu của chúng tôi dọc toàn bộ tiền tuyến", Serhiy Tsikhotsky, một sĩ quan thuộc Lữ đoàn 59 cho hay. Nga dường như đang nhắm vào các đơn vị của Ukraine có tinh thần chiến đấu kém, đồng thời sử dụng các chiến dịch tuyên truyền và đạn pháo để tiếp tục làm suy yếu họ.

Lữ đoàn 59 đã trở thành mục tiêu cụ thể sau những chỉ trích công khai đối với các chỉ huy của lữ đoàn này về cách tiếp cận được cho là ung dung và chủ quan. Sự chỉ trích gia tăng vào cuối tháng 7 khi một nhóm binh lính thuộc lực lượng này bị bao vây ở Krasnohorivka, cách Pokrovsk 35km về phía Đông Nam mà không có lệnh rút lui. Sĩ quan Tsikhotsky nói rằng những lời chỉ trích trên là không công bằng.

“Hiện tại, các chỉ huy đang phải quyết định giữa những gì khó khăn và cực kỳ khó khăn".

Một nguồn tin an ninh của Ukraine tại Pokrovsk nhận định, phần lớn nguyên nhân dẫn đến bước lùi của nước này là do Quốc hội Mỹ trì hoãn việc cung cấp vũ khí vào đầu năm nay. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là nhân lực và sự thất bại của chương trình huy động quân của Kiev. Theo nguồn tin trên, tinh thần chiến đấu trong hàng ngũ của Ukraine đang suy giảm, mặc dù mức độ tùy thuộc vào từng lữ đoàn.

"Có một số lữ đoàn được tổ chức tốt nhưng những lữ đoàn khác thì thực sự không như vậy".

Trên thực tế, các lữ đoàn như Lữ đoàn tấn công số 3, hiện đang đóng quân xa hơn về phía Bắc quanh Izium, thậm chí còn có quân dự bị để huy động. Tuy nhiên, 3 năm xung đột đã làm suy yếu những đơn bị giỏi nhất của họ.

Một chỉ huy của Lữ đoàn 24, gần đây chuyển từ Niu-York tới Chasov Yar, hai trong số những khu vực nóng nhất của mặt trận, cho biết, các tiểu đoàn trong lữ đoàn của ông hiện đang chiến đấu chỉ với 20 người, chưa bằng quy mô của một trung đội.

Ukraine cố gắng giành lại thế chủ động

Những bước lùi gần đây của Ukraine thúc đẩy các chỉ huy cấp cao cử các nhà quản lý khủng hoảng đến giải quyết tình hình và đã đạt được một số thành quả. Trong đó có Đại tá Pavlo Fedosenko, người đã hai lần đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Gần đây nhất, sự xuất hiện của ông tại Krasnohorivka, một trong các khu vực còn quan trọng hơn, đã góp phần vào sự ổn định ở đây. Ukraine hiện đang ngăn cản Nga tiến xa hơn và vẫn kiểm soát khoảng 10% thị trấn đó.

"Đội ngũ chỉ huy rất yếu kém", ông Fedosenko cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn nhanh gần tiền tuyến.

"Tôi đã đưa ra chỉ dẫn rõ ràng cho từng đơn vị về nhiệm vụ của họ, vị trí của các lực lượng dự bị, vị trí của đối phương và nơi các máy bay không người lái của Nga đang hoạt động", Đại tá Pavlo Fedosenko nói, đồng thời khẳng định sự ổn định phải đi cùng các cuộc tấn công nhằm vào các phòng tuyến của Nga.

"Chúng ta cần giành lại thế chủ động. Nếu không, họ sẽ tiếp tục ra điều kiện", Đại tá Pavlo Fedosenko nhận định.

Pokrovsk, giống như nhiều thị trấn và thành phố ở Donbass, đang chờ đợi. Con đường tiếp tế phía Đông tới Kostiantynivka đã nằm trong tầm bắn của các máy bay không người lái của Nga. Nguồn tin thuộc các cơ quan an ninh Ukraine dự đoán Nga sẽ chiếm được một số vị trí nhất định và sau đó pháo cũng như máy bay không người lái FPV của nước này sẽ bắt đầu hoạt động tại đây.

Phương Tây không có chiến lược chấm dứt xung đột ở Ukraine

Khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine trở thành cuộc xung đột tiêu hao, một số chuyên gia tin rằng phương Tây thiếu một kế hoạch nhất quán và hiệu quả để đưa cuộc giao tranh này đến hồi kết quyết định.

Theo Viện Kiel, Mỹ và châu Âu đã huy động được khoảng 176 tỷ euro để hỗ trợ cho Ukraine tính tới 30/4. Trong khi sự hỗ trợ quân sự và tài chính hầu như không có dấu hiệu giảm bớt thì dường như chúng được cung cấp quá ít và quá trễ, cản trở cơ hội Ukraine giành chiến thắng.

John Lough, học giả tại Chương trình Nga và Á - Âu thuộc Viện Chatham ở London cho biết: "Các nước phương Tây vẫn chuẩn bị để hỗ trợ cho Ukraine nhưng họ không có chiến lược để chấm dứt xung đột. Họ bỏ lỡ cơ hội vào năm 2022 trong việc cung cấp cho Kiev những gì nước này cần trước khi Moscow bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài".

Ông Lough cũng cho rằng chỉ riêng việc cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine là không đủ để đảo chiều xung đột.

"Một câu hỏi quan trọng hơn nhiều, theo quan điểm của tôi là liệu Mỹ, Anh và Pháp có dỡ bỏ hạn chế với việc sử dụng tên lửa của họ nhằm cho phép quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga hay không", ông Lough nói.

Khi Tổng thống Biden lần đầu đưa ra cam kết hỗ trợ không quân Ukraine chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất, ông đã nêu điều kiện, đó là chúng không được sử dụng để tiến hành tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

"Phương Tây vẫn lo ngại về những rủi ro leo thang ngắn hạn hơn là những hậu quả dài hạn nếu Ukraine thua trong cuộc xung đột này", chuyên gia Lough đánh giá.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đột kích biên giới, bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga
Ukraine đột kích biên giới, bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 7/8 đưa tin, một chiếc trực thăng Ka-52 của nước này đã bị bắn hạ khi các lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột diễn ra.

Ukraine đột kích biên giới, bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

Ukraine đột kích biên giới, bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 7/8 đưa tin, một chiếc trực thăng Ka-52 của nước này đã bị bắn hạ khi các lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột diễn ra.

Toàn cảnh quốc tế trưa 7/8: Phương Tây báo tin dữ cho Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 7/8: Phương Tây báo tin dữ cho Ukraine

VOV.VN - Theo tờ Neu Zurcher Zeitung (NZZ) viết, Cộng hòa Séc có thể không thực hiện đầy đủ lời hứa cung cấp đạn dược cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Séc Petr Pavel đã hứa với Ukraine 800.000 quả đạn pháo, nhưng khả năng hiện tại chỉ có thể cung cấp 500.000 quả vào cuối năm nay. Đồng thời, vào tháng 6, Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ nhận được 45.000 viên đạn.

Toàn cảnh quốc tế trưa 7/8: Phương Tây báo tin dữ cho Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 7/8: Phương Tây báo tin dữ cho Ukraine

VOV.VN - Theo tờ Neu Zurcher Zeitung (NZZ) viết, Cộng hòa Séc có thể không thực hiện đầy đủ lời hứa cung cấp đạn dược cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Séc Petr Pavel đã hứa với Ukraine 800.000 quả đạn pháo, nhưng khả năng hiện tại chỉ có thể cung cấp 500.000 quả vào cuối năm nay. Đồng thời, vào tháng 6, Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ nhận được 45.000 viên đạn.

EU bật đèn xanh khoản viện trợ 4,2 tỷ euro cho Ukraine
EU bật đèn xanh khoản viện trợ 4,2 tỷ euro cho Ukraine

VOV.VN - Theo truyền thông châu Âu, các chính phủ thành viên Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản thanh toán thường xuyên đầu tiên cho Ukraine là 4,2 tỷ euro (4,58 tỷ USD) trong số 50 tỷ euro mà EU đã dành để hỗ trợ tài chính cho Kiev.

EU bật đèn xanh khoản viện trợ 4,2 tỷ euro cho Ukraine

EU bật đèn xanh khoản viện trợ 4,2 tỷ euro cho Ukraine

VOV.VN - Theo truyền thông châu Âu, các chính phủ thành viên Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản thanh toán thường xuyên đầu tiên cho Ukraine là 4,2 tỷ euro (4,58 tỷ USD) trong số 50 tỷ euro mà EU đã dành để hỗ trợ tài chính cho Kiev.