Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui

VOV.VN - Thông tin từ phía Nga cho hay, hơn 300 lính Ukraine được xe tăng, xe bọc thép yểm trợ đã vượt biên giới, đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Tình hình khá căng thẳng cho phía Nga, buộc họ phải điều các lực lượng quân sự và an ninh đến để phản kích.

Đột kích vào lãnh thổ Nga

Hôm 6/8 Nga tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện một trong những cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022. Phía Nga cũng đồng thời cho biết, lực lượng quân nhân và an ninh liên bang Nga đã đẩy lui cuộc tấn công này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tới 300 lính Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 22, với sự yểm trợ của 11 xe tăng và hơn 20 xe thiết giáp chiến đấu đã tổ chức tấn công các đơn vị biên phòng của Nga gần Nikolayevo-Daryino và Oleshnya ở tỉnh Kursk vào khoảng 8h sáng (giờ địa phương).

Phía Nga cho biết, họ “đã phản kích và gây thiệt hại cho đối phương” thông qua “việc sử dụng hiệu quả lực lượng không quân”.

Ukraine thường xuyên dùng pháo tầm xa để đánh vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nhưng những cuộc tiến công sử dụng bộ binh và xe thiết giáp như thế này là tương đối hiếm.

Quyền Thống đốc tỉnh này, Alexei Smirnov, viết trên mạng xã hội Telegram rằng tình hình “khó khăn” và ông kêu gọi cư dân hãy trú ẩn trong “phòng có tường chắc chắn và không có cửa sổ”.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga dường như đã xóa một đăng tải trước đó của họ với nội dung nói rằng một nhóm phá hoại ngầm của Ukraine đã hứng chịu thương vong lớn và phải rút về Ukraine.

Quân đội Nga cũng cho biết, họ đã triển khai một nhóm tác chiến dự bị tới khu vực trên, và tuyên bố đã phá hủy được 16 xe thiết giáp của đối phương.

Trong khi đó, giới chính trị và quân sự Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công trên do họ áp dụng chính sách không xác nhận hoặc phủ nhận hoạt động quân sự trên đất Nga.

Tuy nhiên, Andriy Kovalenko - một quan chức cấp cao thuộc hội đồng quốc phòng - an ninh của Ukraine đã bóng gió rằng Nga đang phát ngôn không đúng về việc họ chặn được lực lượng Ukraine đột kích xuyên biên giới Nga. Ông này viết trên Telegram: “Nga không kiểm soát được biên giới”.

Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga

VOV.VN - Chiến sự giữa Nga và Ukraine - cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến II, đã trải qua khoảng 2 năm rưỡi và khiến nhiều người dân Ukraine thực sự mệt mỏi và đau khổ. Nhiều người Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình với Nga, dù rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa hiệp.

Giao tranh ác liệt trong thời gian dài

Truyền thông Nga và các blogger quân sự thân Kremlin viết trên Telegram rằng chiến sự vẫn diễn ra khốc liệt trong hơn 10 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu.

Giao tranh diễn ra trong cả ngày giữa các ngôi làng biên giới là Nikolayevo-Daryino và Oleshnya ở tỉnh Kursk và nằm sâu trong lãnh thổ Nga tới 10km.

Thông cáo của ông Smirnov - quyền Thống đốc Kursk cho biết, 26 UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời Kursk trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga thì thông báo rằng lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 13 UAV trên bầu trời Kursk vào sáng 6/8.

Cũng hôm 6/8, một blogger quân sự của Nga cho hay, 4 xe tăng của Ukraine đã tiếp cận biên giới Nga. Trong một thông báo khác, blogger này viết rằng phía Ukraine sử dụng bộ binh và xe thiết giáp. Theo người này, Kiev tổ chức tấn công vào một số khu vực dọc đường biên giới và đã xảy ra đấu pháo giữa đôi bên.

Rybar, một blogger quân sự nổi tiếng tại Nga, thông báo vào tối 6/8 rằng tình hình ở tỉnh Kursk là căng thẳng và các đội hình Ukraine đang nỗ lực tiến lên.

Ông Smirnov cho biết ít nhất 5 người tử vong và 20 người khác bị thương trong cuộc đụng độ này.

Vụ tấn công mới nhất này có thể nhằm phân tán lực lượng Nga cũng như nâng cao nhuệ khí cho binh sĩ Ukraine và tinh thần người dân Ukraine vào lúc này.

Khu vực biên giới Nga, đặc biệt là Kursk, Bryansk và Belgorod đã thường xuyên bị lực lượng Ukraine tấn công vào nhiều dịp kể từ tháng 3/2022. Trong các cuộc tấn công này (thường do tình báo quốc phòng Ukraine chỉ huy), có sự tham gia nhất định của một số công dân Nga chống chính phủ.

Trong một số trường hợp, lực lượng Ukraine được cho là có sử dụng vũ khí và xe quân sự do Mỹ cung cấp.

Trước đó, các quan chức Kiev tuyên bố rằng những cuộc tấn công như thế là cần thiết nhằm đưa ngọn lửa chiến sự sang đất Nga và buộc Moscow phải điều bớt nguồn lực quân sự ra khỏi các chiến trường Nam và Đông Ukraine, từ đó làm giảm áp lực lên chiến tuyến Ukraine.

Hôm 5/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng cơ quan tình báo Ukraine cũng đã chuẩn bị tấn công bên trong lãnh thổ Nga vào ngày 28/7, khi Nga kỷ niệm Ngày Hải quân.

Xem thêm:

>> Hé lộ kho vũ khí hạt nhân chiến thuật khủng của Nga có thể tung vào trận

>> Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk

>> Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen
Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen

VOV.VN - Trong lúc bế tắc và thiệt hại nặng trên bộ, Ukraine đầu tư mạnh cho cuộc chiến bất đối xứng trên biển, gây khó khăn nhiều bề cho hải quân Nga tại Biển Đen và bán đảo Crimea.

Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen

Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen

VOV.VN - Trong lúc bế tắc và thiệt hại nặng trên bộ, Ukraine đầu tư mạnh cho cuộc chiến bất đối xứng trên biển, gây khó khăn nhiều bề cho hải quân Nga tại Biển Đen và bán đảo Crimea.

Ukraine phản kích Nga, tái chiếm lãnh thổ sát Kharkov và tập kích Crimea
Ukraine phản kích Nga, tái chiếm lãnh thổ sát Kharkov và tập kích Crimea

VOV.VN - Bị vây ép tứ phía, Ukraine vẫn nỗ lực phản kích, tái chiếm một số lãnh thổ gần thành phố Kharkov. Họ cũng tập kích tên lửa vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, với hậu quả đã được vệ tinh ghi lại.

Ukraine phản kích Nga, tái chiếm lãnh thổ sát Kharkov và tập kích Crimea

Ukraine phản kích Nga, tái chiếm lãnh thổ sát Kharkov và tập kích Crimea

VOV.VN - Bị vây ép tứ phía, Ukraine vẫn nỗ lực phản kích, tái chiếm một số lãnh thổ gần thành phố Kharkov. Họ cũng tập kích tên lửa vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, với hậu quả đã được vệ tinh ghi lại.

Ukraine bắt đầu lật ngược tình thế, hy vọng tái chiếm lãnh thổ từ tay Nga
Ukraine bắt đầu lật ngược tình thế, hy vọng tái chiếm lãnh thổ từ tay Nga

VOV.VN - Thời gian qua, quân đội Nga tấn công dồn dập Ukraine trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, Nga chưa tạo được đột phá lớn. Trong khi đó, nhìn tổng thể Ukraine vẫn trụ vững, nhận thêm viện trợ và bắt đầu nỗ lực lật ngược thế cờ. Thậm chí họ còn tính đến kịch bản tái chiếm lãnh thổ đã mất.

Ukraine bắt đầu lật ngược tình thế, hy vọng tái chiếm lãnh thổ từ tay Nga

Ukraine bắt đầu lật ngược tình thế, hy vọng tái chiếm lãnh thổ từ tay Nga

VOV.VN - Thời gian qua, quân đội Nga tấn công dồn dập Ukraine trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, Nga chưa tạo được đột phá lớn. Trong khi đó, nhìn tổng thể Ukraine vẫn trụ vững, nhận thêm viện trợ và bắt đầu nỗ lực lật ngược thế cờ. Thậm chí họ còn tính đến kịch bản tái chiếm lãnh thổ đã mất.