Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 29/8/2024.

Nga tấn công loạt căn cứ không quân Ukraine bằng tên lửa Kinzhal. Trong tuyên bố ngày 27/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công nhắm vào “các cơ sở hạ tầng sân bay quan trọng ở Ukraine”, sử dụng “vũ khí tầm xa chính xác, bao gồm tên lửa đạn đạo Kinzhal và UAV tấn công”. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng.

Cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine vào đêm 26 rạng sáng 27/8. Truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở các khu vực Khmelnytsky, Sumy, Krivoy Rog và Rovno.

Cuộc tập kích rạng sáng 27/8 diễn ra sau “cuộc tấn công chính xác cao” vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Ukraine đêm 25 rạng sáng 26/8. UAV tấn công, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đã gây ra tình trạng mất điện ở hầu hết các khu vực của Ukraine, nhắm vào các căn cứ không quân ở Kiev và vùng Dnepropetrovsk – nơi lưu trữ vũ khí và máy bay do phương Tây cung cấp.

Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Nga không mắc bẫy ở Kursk. Tướng Syrsky thừa nhận, chiến dịch của Ukraine đột kích tỉnh Kursk của Nga là một canh bạc nhiều rủi ro nhằm buộc Mosscow phải chuyển hướng lượng khỏi khu vực then chốt ở tiền tuyến, nhưng Nga đã không mắc bẫy.

“Một trong những nhiệm vụ khi tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Kursk là chuyển hướng lực lượng đối phương khỏi các mặt trận, trước hết là hướng Pokrovsk và Kurakhovsk. Tất nhiên, đối phương hiểu điều này, vì vậy họ vẫn tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào hướng Pokrovsk, đây là nơi có nhiều đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất của họ”, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky cho biết tại một cuộc họp báo ở Kiev ngày 27/8.

“Nga đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các hướng khác, trong khi vẫn tăng cường nỗ lực ở Pokrovsk”, ông Syrsky đánh giá, đồng thời mô tả tình hình ở Pokrovsk và Kurakhovsk là tương đối “khó khăn” đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Zelensky tiết lộ sắp gửi tới Mỹ "kế hoạch chiến thắng" của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc đột kích vào khu vực Kursk của Nga là phần đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của Kiev mà ông có ý định trình lên Tổng thống Joe Biden vào tháng 9.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev ngày 27/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông có kế hoạch tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Biden. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ, thành công của kế hoạch trên chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ.

"Thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào ông ấy (Tổng thống Biden-ND). Liệu họ có cung cấp những gì chúng tôi có trong kế hoạch này hay không. Liệu chúng tôi có thể tự do sử dụng những gì chúng ta có trong kế hoạch này hay không", Tổng thống Zelensky cho hay.

Tiêm kích F-16 giúp Ukraine đẩy lùi cuộc không kích của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các máy bay chiến đấu F-16 mà đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev đã được sử dụng để đẩy lùi cuộc không kích quy mô lớn của Nga hôm 26/8.

Phát biểu ngày 27/8, ông Zelensky nói: "Máy bay F-16 đã phát huy hiệu quả. Chúng tôi đã đẩy lùi một số tên lửa và máy bay không người lái của Nga bằng tiêm kích F-16. Chúng tôi biết ơn các đối tác vì đã cung cấp F-16. Nhưng tất nhiên, điều này là chưa đủ. Chúng tôi mới chỉ có một số ít máy bay, và chúng tôi phải đào tạo thêm các phi công".

Nga di chuyển 90% chiến cơ khỏi tầm bắn của tên lửa. Một quan chức Mỹ nói với tờ The Wall Street Journal, Nga đã chuyển 90% máy bay quân sự tới các căn cứ ở ngoài tầm với của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa.

ATACMS do Mỹ sản xuất có tầm bắn khoảng 165-300km. Do 90% số máy bay quân sự của Moscow nằm ngoài tầm với nên việc tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga bằng ATACMS không có nhiều ý nghĩa về mặt chiến lược. Quan chức Mỹ cho biết thêm, các lực lượng Ukraine có thể thành công hơn trong việc tấn công các căn cứ không quân Nga khi sử dụng các máy bay không người lái tầm xa của riêng mình.  

Ukraine tuyên bố phá hủy cầu phao thứ tư của Nga ở Kursk. Radio Liberty chia sẻ các bức ảnh vệ tinh cho thấy cầu phao mà lực lượng Nga thiết lập tại sông Seym ở tỉnh Kursk đã bị hư hại một phần. Ấn phẩm này lưu ý đây là cây cầu phao thứ tư được lực lượng Nga thiết lập tại Zvannoe, cách cây cầu bị hư hại do pháo kích 2km về phía hạ lưu.

Trước đó, quân đội Nga đã thiết lập các cầu phao tương tự ở làng Karyzh, giữa làng Zvannoe và Glushkovo. Theo Radio Liberty, cầu phao ở Karyzh bị ngập một phần và không loại trừ khả năng bị tấn công. Ngoài ra, hai cầu phao cũ khác cũng bị Ukraine tấn công.

Các chuyên gia quân sự nhận định, bằng cách tấn công các cây cầu bắc qua sông Seym, Ukraine đang cố gắng chia cắt lực lượng Nga khỏi Glushkovo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dốc toàn lực đánh chiếm Kursk, Ukraine tự đẩy mình vào thế khó?
Dốc toàn lực đánh chiếm Kursk, Ukraine tự đẩy mình vào thế khó?

VOV.VN - Ukraine đang chứng minh họ vẫn còn nguồn lực để tấn công Kursk, nhưng nếu Kiev không thể làm giảm sức chiến của đối phương thì họ sẽ sớm bị “dồn vào chân tường” do quân đội Nga có quy mô và sức mạnh lớn hơn.

Dốc toàn lực đánh chiếm Kursk, Ukraine tự đẩy mình vào thế khó?

Dốc toàn lực đánh chiếm Kursk, Ukraine tự đẩy mình vào thế khó?

VOV.VN - Ukraine đang chứng minh họ vẫn còn nguồn lực để tấn công Kursk, nhưng nếu Kiev không thể làm giảm sức chiến của đối phương thì họ sẽ sớm bị “dồn vào chân tường” do quân đội Nga có quy mô và sức mạnh lớn hơn.

Canh bạc tấn công vào Kursk có thể khiến Ukraine phải trả giá
Canh bạc tấn công vào Kursk có thể khiến Ukraine phải trả giá

VOV.VN - Giống như tất cả chiến dịch quân sự, cuộc đột kích vào Kursk là một canh bạc mà Ukraine phải trả một cái giá nhất định. Trong khi các lực lượng của Kiev tiến công vào Nga thì họ cũng đang mất đi các vùng lãnh thổ của mình.

Canh bạc tấn công vào Kursk có thể khiến Ukraine phải trả giá

Canh bạc tấn công vào Kursk có thể khiến Ukraine phải trả giá

VOV.VN - Giống như tất cả chiến dịch quân sự, cuộc đột kích vào Kursk là một canh bạc mà Ukraine phải trả một cái giá nhất định. Trong khi các lực lượng của Kiev tiến công vào Nga thì họ cũng đang mất đi các vùng lãnh thổ của mình.

Binh lính Ukraine tiết lộ tình thế nguy cấp ở chiến trường nóng nhất miền Đông
Binh lính Ukraine tiết lộ tình thế nguy cấp ở chiến trường nóng nhất miền Đông

VOV.VN - Những người lính Ukraine chiến đấu ở những khu vực nóng nhất của mặt trận miền Đông cho biết, phần lớn họ bị đối phương áp đảo về hỏa lực và quân số.

Binh lính Ukraine tiết lộ tình thế nguy cấp ở chiến trường nóng nhất miền Đông

Binh lính Ukraine tiết lộ tình thế nguy cấp ở chiến trường nóng nhất miền Đông

VOV.VN - Những người lính Ukraine chiến đấu ở những khu vực nóng nhất của mặt trận miền Đông cho biết, phần lớn họ bị đối phương áp đảo về hỏa lực và quân số.