Hải Phòng khai mạc Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân

VOV.VN - Tối nay (26/2, tức ngày 7 tháng 2 âm lịch), quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân Xuân Quý Mão năm 2023.

Mở đầu chương trình khai mạc Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân 2023 là màn rước với sự tham gia của khoảng 1.500 người theo đúng nghi lễ truyền thống, bắt đầu từ Đền Nghè và Đình An Biên về khu vực Tượng đài nữ tướng Lê Chân tại trung tâm thành phố Hải Phòng. 

Sử sách ghi lại, nữ tướng Lê Chân quê ở trang An Biên, thuộc huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay). Bà đến vùng An Dương, cửa sông Cấm để khai hoang lập ấp, lấy tên An Biên đặt cho quê hương mới. Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán xâm lược, Bà đã đứng lên luyện tập nghĩa binh, liên kết hào kiệt khắp nơi, lập chiến công vang dội, được Trưng Vương phong chức "Chưởng quản binh quyền nội bộ", giao trọng trách trấn giữ miền Hải Tần, tiếp tục cai quản và phát triển vùng đất ven biển phía Đông. Nhân dân thành phố Hải Phòng suy tôn bà là Thành hoàng và xây dựng đền Nghè, đình An Biên để thờ Bà.

Ông Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết: Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân được khôi phục từ năm 2011 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. "Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân được tổ chức nhằm tri ân công lao to lớn của nữ tướng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Phần lễ và phần hội được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm tại các điểm di tích Đền Nghè, đình An Biên, Quảng trường tượng đài; tại Trung tâm triển lãm thành phố diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài thành phố đến tham quan, chiêm bái", ông nói.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, quận Lê Chân tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, như: hội chợ quê, hội thơ, thi đấu cờ người, các trò chơi dân gian, giải võ cổ truyền mở rộng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo phong tục lễ xôi - gà nhập đình cho đàn ông từ 49 lên 50 tuổi ở Bắc Ninh
Độc đáo phong tục lễ xôi - gà nhập đình cho đàn ông từ 49 lên 50 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Phong tục lễ xôi - gà để nhập đình cho các "cụ ông" từ 49 lên 50 tuổi là nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của người xứ Kinh Bắc.

Độc đáo phong tục lễ xôi - gà nhập đình cho đàn ông từ 49 lên 50 tuổi ở Bắc Ninh

Độc đáo phong tục lễ xôi - gà nhập đình cho đàn ông từ 49 lên 50 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Phong tục lễ xôi - gà để nhập đình cho các "cụ ông" từ 49 lên 50 tuổi là nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của người xứ Kinh Bắc.

Hải Phòng chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa - lịch sử
Hải Phòng chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa - lịch sử

VOV.VN - Gần 380 di tích trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ được đăng ký mã QR giúp người dân dễ dàng tìm hiểu các giá trị lịch sử - văn hóa của các khu di tích, danh lam thắng cảnh. Đây là dự án "Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa" do Thành đoàn Hải Phòng triển khai.

Hải Phòng chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa - lịch sử

Hải Phòng chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa - lịch sử

VOV.VN - Gần 380 di tích trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ được đăng ký mã QR giúp người dân dễ dàng tìm hiểu các giá trị lịch sử - văn hóa của các khu di tích, danh lam thắng cảnh. Đây là dự án "Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa" do Thành đoàn Hải Phòng triển khai.

Phong tục mừng thọ của người M’Nông Rlăm
Phong tục mừng thọ của người M’Nông Rlăm

VOV.VN - Cũng như các dân tộc khác ở Tây Nguyên, người Mnông Rlăm ở huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk có nhiều nghi lễ văn hóa độc đáo mang tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, những nghi lễ về vòng đời của người Mnông vẫn còn được bà con tổ chức thường xuyên. Trong đó có nghi lễ mừng thọ với ý nghĩa làm sâu sắc hơn mối đoàn kết giữa gia đình, buôn làng.

Phong tục mừng thọ của người M’Nông Rlăm

Phong tục mừng thọ của người M’Nông Rlăm

VOV.VN - Cũng như các dân tộc khác ở Tây Nguyên, người Mnông Rlăm ở huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk có nhiều nghi lễ văn hóa độc đáo mang tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, những nghi lễ về vòng đời của người Mnông vẫn còn được bà con tổ chức thường xuyên. Trong đó có nghi lễ mừng thọ với ý nghĩa làm sâu sắc hơn mối đoàn kết giữa gia đình, buôn làng.